Cho 200 triệu – Thủy Tiên lên tiếng “giải trình”

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=nfqcagl8EbM

Một phép màu đã xảy ra trong vụ sạt lở Trà Leng, Nam Trà my, Quảng Nam: 33 người vẫn còn sống trong đống đất đá vùi lấp dù bị thương.

Thượng tá Trần Cao Thái – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Bắc Trà My cho hay, tổng số người mất tích tại xã Trà Leng huyện Nam Trà My là hơn 50 người.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy 33 người còn sống, 13 người mất tích, trong đó có Bí thư xã. Cơ quan chức năng mới tìm thấy 8 thi thể, theo báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin.

Tại điểm sạt lở xã Trà Vân toàn bộ 8 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy thi thể.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 28/10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng; ban đầu lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích. Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người.

Trong một diễn biến khác, cơ quan chức năng xác định thêm 1 vụ sạt lở mới ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam làm 11 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ lở đất này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 28/9, tại thôn 3 xã Phước Lộc xảy ra vụ sạt lở. Người dân băng rừng đi đến nơi xảy ra sự cố để cứu nạn. Đến lúc 9 giờ ngày 29/10, lực lượng tại chỗ, người dân tại thôn đã tìm được 3 thi thể.

Hiện cán bộ huyện và ngành chức năng dự kiến phải tới cuối giờ chiều nay mới có thể tiếp cận hiện trường. Được biết, điểm sạt lở khiến 11 người bị nạn nằm cạnh một bãi khai thác vàng.

Một phụ nữ Quảng Nam đã nói gì về thủy điện ?

Khi 4 thủy điện nhỏ tại Nam Trà My được biểu quyết để thông qua năm 2017, bà Lê Thị Thủy, Nguyên trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Nam có phát biểu như sau:

Chưa thấy tỉnh nào nhiều thủy điện như Quảng Nam“, bà Thủy nói và cho rằng diện tích rừng bị thu hẹp để làm thủy điện sẽ tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt là ảnh hưởng đời sống văn hóa của người dân miền núi.

Việc phá rừng làm thủy điện giống như mảng da trên người sẽ mất dần, hậu thế trăm năm sau nói chúng ta là tội đồ”.

Ảnh 1: một phụ nữ và đứa con còn sống khi đoàn cứu nạn của quân đội tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà leng, trong 33 người còn sống có 16 bị đa thương tích

Quảng Nam hiện có 46 dự án thủy điện. Báo TN và Môi trường viết cách nay 2 năm rằng “chưa biết các thủy điện đóng góp ngân sách như thế nào, nhưng trên thực tế thủy điện đang để lại những hệ lụy xấu.

Mùa nắng thì khống chế nước gây ra khô hạn, mùa mưa lại ồ ạt xả nước khiến lũ chồng lũ gây chết người, thiệt hại hoa màu, nhà cửa cho vùng hạ du rộng lớn của Quảng Nam.

Gánh nặng thiên tai thường trực ám ảnh, nay người dân gánh thêm nhân tai.”

Tiếc thay ý kiến của bà Lê Thị Thủy lại bị bỏ qua, và có rất ít cán bộ thẳng thắn như bà Thủy.

Nhà báo Đoàn Hồng Lê kể lại chuyện chính quyền cho phép công ty khai thác titan phá rừng dương gần trăm tuổi do dân địa phương tự tay trồng bao đời trước. Dân biểu tình, chính quyền cho rằng dân bị phản động lôi kéo nên bắt nhốt gần chục người. Dân nói: “Rừng dương che chắn cho làng gần trăm năm nay nên chúng tôi bức bối quá mới biểu tình chớ thằng phản động nào mà dám xúi giục. Ở đây không biết ai mới là phản động?”

Năm 2003 tôi đi quay ở hai xã ven biển Phổ Khánh và Phổ Quang, Đức Phổ Quảng ngãi. Dọc theo hàng chục cây số bờ biển là 200 ha rừng dương liễu xanh tốt như một lá chắn cho những xóm làng nhà cấp 4 lô xô bên trong. Bạn cán bộ xã ngắm rừng dương ánh mắt đầy tự hào nói rằng 200ha rừng phòng hộ đó là do chính tay người dân trong xã trồng để chắn gió bão mới chỉ hai năm trước.

4 năm sau cũng lại đi qua vùng đó, rừng dương liễu đã biến mất, thay vào đó là ngổn ngang hồ nuôi tôm, UB tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch vùng ven biển này thành diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Hàng trăm ha rừng bị chặt phá có sự tiếp tay của lãnh đạo các xã để chia đất cho các chủ hồ tôm. Dân hai xã bức xúc, ý kiến cử tri rơi vào im lặng, không ai bị xử lý. Ngày hôm qua 28-10, khi bão số 9 ập vào thì Đức Phổ là một trong những địa phương thiệt hại nặng do bão.

Ảnh 2: một thủy điện khô nước ở Quảng Nam

Bức ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng là căn biệt thự của ông Lê Viết Chữ, bí thư tỉnh Quảng Ngãi mới mất chức hồi tháng 7-2020, vì 12 công văn hoả tốc trong vòng 45 ngày lấy 4 ngàn ha đất, phần lớn là đất canh tác của nông dân, trong đó có 55 ha đất rừng phòng hộ ven biển Bình Châu đem dâng cho dự án FLC xây biệt thự sân golf resort.

Bão về, Bình Châu hôm qua cũng là xã thiệt hại nặng nề. Nhìn cảnh người dân Quảng Ngãi viết tên mình lên tấm tôn trước bão cho khỏi lạc, rồi trở về ngôi nhà xơ xác tan hoang sau bão, không biết những quan chức như ông Chữ ngồi trong căn biệt thự ấm êm kia các ông nghĩ gì.

Hàng ngàn ha rừng phòng hộ ven biển miền trung đã bị chặt phá để phát triển resort, các dự án vẫn tiếp tục được phê duyệt, tặng cho các tỷ phú đỏ những mặt tiền bãi biển lẽ ra theo luật phải là 100 mét rừng phòng hộ từ mép nước trở vào.

51.000 căn nhà bị tốc mái và 53 người bị vùi trong đất lở ngày hôm qua rồi có ý nghĩa gì không, hay chỉ là một cơn bão trên FB?

Nhà báo ĐOÀN HỒNG LÊ đặt câu hỏi một cách chua xót.

Câu chuyện làm từ thiện của ca sỹ Thủy Tiên vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận khi hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên ôm cả vali tiền mặt đi trao tận tay cho bà con vùng lũ miền Trung.

Bất chấp siêu bão sắp đổ bộ Thủy Tiên, Công Vinh bay ra miền Trung. Hiện team của Tiên đang phát tiền cho bà con vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

2 đứa đã ra đến Miền Trung, chia team đi rút tiền, team còn lại lọc danh sách người dân, mới vài chục nghìn dân vài xã mà đã hoa mắt chóng mặt

Nhà báo Nguyễn Tiến Tường mô tả cách tiếp cận dân và chi tiền cái rẹc bằng một phóng sự siêu ngắn như sau:

Coi Thuỷ Tiên đi cứu trợ, phong thái chị hai rất thú vị. Vô nhà coi coi xong nói:

“Tụi em sẽ xây cho chị cái nhà mới

Dứt lời tay vừa đếm vừa ngắt đưa 5 triệu: “Chị cầm lấy đi chợ trong những ngày tới nha”.

Vậy là xong!

Ghé nhà cô học trò nghèo, nói: Con cứ đi học, đóng tiền sao nhắn tài khoản trường cho cô, mỗi năm cô chuyển khoản cho trường. Ha!

Xong liếc cái mái nhà thủng, hỏi: “Giờ lợp lại mái nhà này 10 triệu đủ không”? Miệng nói tay đếm, ngắt đưa 10 triệu.

Vậy là xong!

Ảnh 3: một dinh thự có giá hàng triệu đô la của bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, xây để đó chưa đến ở

Haha, chị hai Nam bộ chơi sảng khoái thiệt. Chừ chị hai zìa Hà Tĩnh, ra Ngân hàng rút tiền ôm cả vali đi giữa trời mây trắng bay, “mái thoải” luôn.

Chị hai bày tiền rổn rẻng ra vậy, cán bộ ban ngành đoàn thể trông thấy lại stress nữa!

Thấy khổ, thấy đúng là bụp, xuống tiền cái rột khỏi cần hỏi hộ khẩu.” Nhà báo Nguyễn Tiến Tường nhận định.

Một chuyện đặc biệt gây khiến dư luận bàn tán là việc phóng tay tặng ngay 200 triệu cho một nông dân.

Người đàn ông này ở Hà Tĩnh đã bị lũ cuốn trôi nhà cửa, cá nuôi, trong khi ông vay ngân hàng 200 triệu và không còn khả năng trả nợ. Sau khi xác minh thông tin, Thủy Tiên đã quyết định ủng hộ ông 200tr để ông trả nợ. Nhận món quà vô giá đó, ông bật khóc vì xúc động…

Tuy nhiên cũng vì số tiền cho đi quá lớn khiến cho nhiều bình luận tỏ ý chê trách cho rằng như vậy sẽ thiếu công bằng với những hộ dân khác.

Một tài khoản bình luận: “Liệu Thủy Tiên có mạnh tay quá không? Theo mình nghĩ cô ấy không nên cho nhiều như vậy. Những trường hợp đặc biệt nên để xác minh kỹ lại, tránh chuyện lợi dụng lòng tốt vì ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, mất cả tỉ ấy chứ“. “Theo tôi, em không nên cho như vậy, còn phải cho nhiều nơi có hoàn cảnh khó hơn“, một khán giả ý kiến.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên đăng tải bài viết chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện của mình, đồng thời giải thích lý do quyết định gửi ông cụ 200 triệu trả nợ. Cô cho biết sau khi trao tiền cho người nông dân này, Công Vinh nói rằng cô gan vì “chả ai dám quyết định số tiền 200 triệu đồng trong chưa đầy một phút đâu“.

Ảnh 4: vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên bên cạnh “núi tiền” vừa lấy ra ở Ngân hàng để đi phát cho người dân huyện Lệ Thủy Quảng Bình

Thậm chí, nam cầu thủ chỉ nghĩ rằng bà xã sẽ hỗ trợ 20 đến 50 triệu bởi nếu là mình, Công Vinh cũng gặp áp lực, không thể đưa ra quyết định ngay.

Nói về vấn đề này, Thủy Tiên chia sẻ: “Mình nghĩ là khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu, hai là không… Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người ta. Mà ông phải như nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông, lúc ông cầm 200 triệu cả làng xóm ai cũng mừng cho ông cả”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ thông tin ông cụ vừa ra ngân hàng trả nợ, kèm theo đó cô bày tỏ quan điểm cá nhân: “Thử nghĩ quanh năm làm lụng vất vả, giờ mất hết không còn gì, đường cùng, ăn không có, mà nhà cũng bị mất luôn thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao? Thôi thì giúp ông từ số âm quay về số 0 bắt đầu lại từ đầu ông nhé.

Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tủi thân, nay chắc có một đêm ngủ ngon giấc rồi. Đời người chẳng gì bằng một đêm ngủ ngon giấc ông nhỉ. Mong mọi người ai cũng bình yên“. Bài chia sẻ của Thủy Tiên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xúc động, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ trước những quyết định của cô.

Một khán giả bình luận: “Ai cũng có lý lẽ riêng của họ. Biết là đôi lúc những lời nói đó làm tổn thương mình nhưng cứ làm theo trái tim mách bảo nhé chị. Cho đi sẽ luôn là điều hạnh phúc“. Người xem khác nhắn nhủ: “Từ thiện thì sẽ luôn nhận trái chiều. Nhưng tôi tin Tiên sẽ luôn là đường một chiều. Hãy làm những gì trái tim mách bảo nhé. Thầm cầu mong bạn sẽ khỏe mạnh, an tâm và giúp được mọi người nhiều hơn“. “Mỗi quyết định đều dẫn ta đến một con đường khác. Nhưng quyết định của chị lại giúp mở đường cho người khác một cuộc sống tốt đẹp hơn“, người xem khác khen ngợi. Một khán giả bày tỏ: “Em tin rằng những mạnh thường quân sẽ cảm thấy ấm lòng khi tiền được trao đến những người cần. Mọi người vẫn luôn ủng hộ chị“.

Ảnh 5: sáng 29-10, hơn 1.200 hộ dân đã tập trung tại UBND xã Lộc Thủy chờ Thủy Tiên, Công Vinh phát tiền cho mỗi hộ là 3 triệu đồng.

Về chuyện uy tín làm công tác từ thiện cứu trợ dân bị lũ lụt của Ca sỹ Thủy Tiên cùng nguồn tiền ủy thác cho cô tăng cao, Đài Á Châu Tự Do đã thực hiện một cuộc khảo sát trong ba ngày.

Kết quả cho thấy chỉ có 1.3 % số người được hỏi muốn chuyển tiền cứu trợ cho Mặt Trận Tổ Quốc.

Khảo sát của Đài Á Châu Tự Do từ ngày 24-10 đến 27-10-2020 cho câu hỏi “bạn muốn đóng góp tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt cho ai hay tổ chức nào” cho thấy: chỉ có trên 1% số người được hỏi đồng ý chuyển tiền cho Mặt Trận Tổ Quốc, trong khi đó gần 92% số người muốn chuyển tiền cho ca sĩ Thủy Tiên.

Cụ thể, khảo sát của Đài Á Châu Tự Do trên Fanpage diễn ra trong 3 ngày, có 775.031 người tiếp cận với bài đăng, trong đó có tổng cộng 25.761 người đã tham gia khảo sát bằng cách nhấn vào các biểu tượng cảm xúc.

Có 23.261 người được hỏi đồng ý sẽ chuyển tiền cứu trợ người dân miền Trung cho ca sĩ Thủy Tiên, 560 người chọn Youtuber Khương Dừa với tỷ lệ 2.2%.

Đáng chú ý là Hội Chữ thập đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc và đài VTV chỉ nhận được lần lượt con số 3.7%, 1.3% và 0.3%.

Một số độc giả bình luận cho biết sẽ chuyển tiền cứu trợ cho người mà họ tin tưởng như các tổ chức tôn giáo ở địa phương để thay mặt họ cứu trợ cho người dân.

Cho đến nay, ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được khoảng 150 tỷ Việt Nam đồng để cứu trợ cho người dân, trong khi đó lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc khuyên cô nên chia sẻ số tiền này cho Hội Chữ Thập đỏ hay bản thân Mặt Trận để “dư luận khỏi hoài nghi“.

FB Đỗ Vũ cho rằng: “Cô ấy đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa Nhân dân với MTTQVN mà lúc thường khó nhận ra!”

FB Bùi Phi Hùng đáp lại: “Thì đấy, bài học ăn bớt, ăn chặn, ăn bẩn xưa nay của hàng hàng, lớp lớp cán bộ ở mọi vùng miền, vị trí vẫn nhan nhản đấy; nào là trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ngay tại Hà Nội, nhà tình thương, trung tâm GD, xã, huyện, tỉnh… ăn chả chừa thứ gì, bất kể tình huống, hoàn cảnh nào…”

FB Hoàng Tám Bùi: thì nói rằng: “Ca sĩ Thủy Tiên có công lớn với dân vùng lũ vì đã huy động được hơn 150 tỉ VND hỗ trợ bà con. Thế nhưng Thủy Tiên còn có công lớn hơn nữa với MT TQ VN là giúp họ nhận ra vị thế của mình trong lòng dân như thế nào?”

Ảnh 6: Bảng tổng hợp kết quả khảo sát của đài Á Châu Tự do cho câu hỏi “bạn muốn đóng góp tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt cho ai hay tổ chức nào”

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công bố bất ngờ – Thủy Tiên uy tín gấp 70 lần Mặt trận

>>> Vượt cuồng phong – Thủy Tiên mang tiền tới cứu miền Trung

>>> Cuồng phong “hủy diệt” số 9 lao thẳng vào vào miền trung

Nhà quan cột gỗ càng to – “Đảng ta” vẫn quyết đào mồ chôn dân

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023