Cần sớm ” minh oan ” cho Chánh án Nguyễn Hòa Bình ( Ý kiến cán bộ cấp cao tại Hà Nội)

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tại phiên Giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải hôm 08/05/2020 tại Hà Nội.

Thoibao.de nhận được bài viết ngắn này từ tác giả. Chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng, tuy nhiên nhận thấy những đề nghị trong bài là hợp lý và chính đáng nên chúng tôi đăng lên để rộng đường công luận

—–

Trên mạng xã hội và báo chí tại nước ngoài đang có hàng loạt bài tố cáo Chánh án Nguyễn Hòa Bình có khối tài sản khủng – bao gồm 8 căn nhà và biệt thự, đồng thời nói thêm về những việc làm ờ ám, của Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình  mang nặng tính chất ” lợi dụng ảnh hưởng” của bố.

Thật ra, những tố cáo về tài sản của Nguyễn Hòa Bình có từ những năm 2013, và đến bây giờ thì địa chỉ 8 căn nhà và biệt thự cũng đã thay đổi nhiều… Tuy nhiên, những biệt thự lớn nhất thì vẫn còn.

Rất có thể đây là bàn tay của kẻ xấu, nhằm bôi nhọ ông Nguyễn Hòa Bình trước thềm Đại hội. Vì thế, Ủy Ban kiểm tra T.Ư Đảng CS VN cần vào cuộc điều tra để làm rõ những nội dung mà thông tin báo chí ( thông tin trên mạng XH cũng là kênh thông tin quan trọng, và được xem xét) đã nêu về ông Bình.

Nếu ông Bình không có tài sản như vậy thì cần phải nhanh chóng công khai giải thích, để người dân hiểu, và có biện pháp xử lý những kẻ muốn “gắp lửa bỏ tay người”. Còn nếu đúng như tố cáo, thì cứ căn cứ theo chỉ thị về tiêu chuẩn cán bộ cao cấp mà ông Trọng vừa ký mà có hình thức xử lý phù hợp với các quy định của Đảng và của pháp luật.

Nguyễn Phúc Tuệ – Đảng viên ĐCS VN ( gửi từ Hà Nội cho Thoibao.de 13.05.2020)


>> Chánh án Nguyễn Hòa Bình và cuộc đua giành “ghế” Phó Thủ tướng?

>> Kiểm kê tài sản của Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao

>> Những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông Chánh Án TAND Tối Cao Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Đường dây nóng gửi tin 24/24 cho Thoibao.de:

Email: [email protected] . Tel + Viber + WhatsApp: + 49 170 2363084  

Mọi thông tin và nguồn tin được bảo mật hoàn toàn theo luật báo chí của Đức.

Người nhận tin : PV Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023