Ủy ban Nội vụ của Nghị viện Berlin thảo luận về vấn nạn đưa lậu trẻ em Việt Nam

Sau phóng sự điều tra của đài rbb về việc trẻ em Việt Nam được đưa lậu vào nước Đức, đảng SPD muốn đem vấn đề này ra thảo luận trong Nghị viện bang Berlin. Cảnh sát xác nhận rằng chợ Đồng Xuân có đóng một vai trò trong đó. Chủ chợ cam kết sẽ hợp tác sâu rộng với cảnh sát.

Ủy ban Nội vụ của Nghị viện bang Berlin sẽ giải quyết nạn đưa lậu trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam. Xuất phát từ phóng sự điều tra của đài RBB. Người phát ngôn về nội vụ của khối dân biểu đảng SPD, Frank Zimmermann, đã nói về một “hình thức tội phạm có tổ chức đặc biệt đáng kinh tởm”, và rất tiếc việc này không phải là mới. Cảnh sát từ lâu đã được báo động về nạn buôn người và biết các cấu trúc.

Phát ngôn viên cảnh sát Thilo Cablitz đã xác nhận với đài RBB hôm thứ Sáu rằng Sở cảnh sát hình sự Berlin đã điều tra các băng đảng đưa lậu người trong nhiều năm qua về “tội trạng nghiêm trọng” này. Ông Cablitz nói: “Đó là một cộng đồng rất đóng kín, vì vậy chúng tôi rất khó khăn trong việc điều tra để tìm ra những nạn nhân và thực sự phá tan những băng nhóm đưa lậu người“. Thông cáo báo chí của cảnh sát Berlin viết: „Cấu trúc tổ chức, phương cách hoạt động bí mật và sự bảo mật cao độ làm phức tạp cuộc điều tra vô cùng“.

Điều quan trọng là phải làm rõ hơn các sự thật liên quan đến chợ Đồng Xuân, ông Zimmermann chính trị gia nội vụ của đảng SPD yêu cầu như thế. “Vấn đề là xem xét: chợ này ở quận Lichtenberg có thực sự là một điểm trung chuyển không? Phương thức hoạt động của nó thực sự có cấu trúc liên quan với các tiệm làm móng hay không không?“, ông Zimmermann nói.

Ông Michael Bender của Hải quan trung ương tại Gießen đã nói với rbb, đó là một cách thức mà trẻ vị thành niên được đưa bất hợp pháp đến Đức cho các tiệm nail bằng con đường đưa người nhập cảnh bất hợp pháp.

Nguồn: Đài truyền hình RBB
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/06/berlin-lichtenberg-dong-xuan-vietnamesen-mutmasslicher-menschenhandel-reaktionen.html

Thú nhận trong chợ Đồng Xuân Berlin có dịch vụ làm giấy tờ giả

Ông Nguyễn Đồng Thanh (???), trợ lý quản lý của chợ Đồng Xuân Berlin, đã trả lời những câu hỏi của đài RBB. Ông xác nhận rằng “một thời gian trước đây” đã phát hiện 2 người trong chợ Đồng Xuân cung cấp dịch vụ cho đường dây đưa người lậu, chẳng hạn như làm giấy tờ giả. “Khi chúng tôi phát hiện ra vụ việc đó, chúng tôi đã thông báo ngay cho cảnh sát và cấm hai người này không được tới chợ.”

Kể từ đó, nhân viên bảo vệ trực khu chợ này suốt ngày đêm đã không nhận thấy có hoạt động đưa lậu người nào khác. “Chúng tôi đã ra chỉ thị cho các nhân viên bảo vệ hãy kiểm tra rất thường xuyên để xem trong chợ có xảy ra những vụ việc như vậy hay không“, ông Đồng Thanh nói với đài RBB. Nếu biết có những vụ việc như vậy, thì chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát ngay lập tức.

Theo điều tra của đài rbb, chợ Đồng Xuân đã nhiều lần bị đặt vào tầm ngắm của các nhà điều tra Đức – gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2018 liên quan đến đưa người lậu, kết hôn giả và buôn bán ma túy.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de tổng hợp theo thông báo của chính quyền Berlin và báo chí Đức.


Kasse animation 7.8.2023