Họ Tô nay đã chiếm được chức vụ Thái Thú, đứng đầu trăm họ rồi.

Điều dễ dàng làm nhất, thu phục được nhân tâm và hoàn toàn nằm trong quyền hạn của Tô Thái Thú là trả tự do ngay cho 2 trường hợp án oan Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng.

Tô Thái Thú không liên quan đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử 2 trường hợp này, nên trả tự do dễ òm.

Các quan tham như Đỗ Hữu Ca, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, hoặc rủng rỉnh tiền bạc như Trịnh Văn Quyết… còn được thả trước thời hạn ngon ơ, không cần quy định nào cả. Thế thì thả Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng còn dễ hơn mà còn được bá tánh ủng hộ.

Sau đó, trả tự do cho toàn bộ anh chị em tù nhân chính trị. Cuba đã làm rồi, Thái Thú chờ gì mà không làm? Đôi khi, điều khó nhất không phải là “thả người”, mà là chứng minh được sự thật một cách thuyết phục để việc thả người không trở thành một tiền lệ nguy hiểm khác.

https://www.facebook.com/share/p/1D54dhVrZt/