Giai đoạn 1964-1967 thường được xem là một trong những thời kỳ xáo trộn nhất của Việt Nam Cộng hòa. Sau những biến động chính trị liên tiếp, chính trường miền Nam chứng kiến tới năm chính phủ được thành lập chỉ trong khoảng ba năm. Những thay đổi chóng mặt ấy diễn ra giữa lúc nhiều phe nhóm chính trị, lực lượng quân sự và các tổ chức xã hội, tôn giáo cùng tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Một nền cộng hòa nhưng chiếc ghế quyền lực thì dường như chẳng chịu đứng yên quá lâu.
Vậy điều gì khiến chính trường Việt Nam Cộng hòa rơi vào vòng xoáy bất ổn? Những đảng phái chính trị nào đóng vai trò quan trọng? Các tổ chức tôn giáo, phong trào xã hội và giới quân sự đã tác động ra sao đến việc hình thành và thay đổi chính phủ? Đây cũng là những câu hỏi được đặt ra trong buổi nói chuyện “Rethinking the Republican Interregnum in South Vietnam”, do Trung tâm Đông Nam Á học thuộc Đại học U.C. Berkeley tổ chức. Chủ đề tập trung vào giai đoạn chuyển tiếp và những cuộc đấu tranh ảnh hưởng trong đời sống chính trị miền Nam.
Diễn giả của chương trình là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Ý từ California State University, Dominguez Hills. Thay vì chỉ nhìn giai đoạn 1964-1967 như một chuỗi khủng hoảng và thay đổi chính phủ, cách tiếp cận này đặt câu hỏi về những lực lượng đứng phía sau các biến động chính trị. Đó là câu chuyện của phe phái, tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự và quân đội, trong một thời kỳ mà chính trường miền Nam liên tục phải tìm cách cân bằng quyền lực. Nói ngắn gọn: ba năm, năm chính phủ, và một bài toán chính trị rõ ràng không dễ giải.










