Kính gửi các nhà báo,
Tôi xin lưu ý quý vị về một vụ kiện dân sự thú vị sẽ được xét xử công khai vào lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 11 tại Phòng 134, Tòa án khu vực Berlin, Tegeler Weg 17-21.
Ông Phạm Nhật Vượng là một tỷ phú và được coi là người giàu nhất Việt Nam. Ông là chủ tịch của Vingroup, tập đoàn lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.
Ông và Vinfast Germany GmbH, có trụ sở tại Frankfurt am Main, đã kiện ông Lê Trung Khoa, một nhà xuất bản có trụ sở tại Berlin và là chủ sở hữu của cổng thông tin điện tử Thoibao.de của Việt Nam, về những tuyên bố mà ông cho rằng công ty và/hoặc danh tính của ông đã bị xuyên tạc.
Đây là vụ kiện giữa Goliath và David. Ông Lê là một chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà xuất bản, và vụ tranh chấp pháp lý này đã khiến ông tốn rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu, chi phí pháp lý và dịch thuật, đồng thời làm mất thời gian nghiên cứu sâu hơn về chính trị Việt Nam.
Thoibao.de, có trụ sở tại Berlin, tự coi mình là một phần của không gian công cộng toàn cầu, đối lập với truyền thông bị nhà nước kiểm duyệt tại Việt Nam. Trang web này đưa tin về chính trị ở nhà nước độc đảng, về tham nhũng và tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản, và về các tập đoàn lớn như Vingroup. Trang web có lượng truy cập khổng lồ, chủ yếu ở Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam đã đặt trang web www.thoibao.de sau tường lửa. Các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, YouTube) liên tục bị các nhà kiểm duyệt Việt Nam tấn công phá hoại.
Ông Lê không phải là nhà xuất bản tiếng Việt duy nhất trên toàn thế giới bị ông Vượng và các công ty của ông nhắm đến bằng thư yêu cầu ngừng hoạt động và các vụ kiện. Theo Vingroup, họ đã kiện hoặc gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động tới 68 nhà xuất bản trên toàn thế giới. Chúng tôi biết có hai người nữa đang sống ở Đức. Huệ Như và Nguyễn Văn Đài là những người bất đồng chính kiến Việt Nam bị giam giữ tại Việt Nam vì tội „tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa“ và sau đó được chính phủ Đức trả tự do. Họ sẽ có mặt tại tòa với tư cách là quan sát viên. Những cá nhân khác bị ảnh hưởng, mà chúng tôi biết, sống tại Hoa Kỳ, Canada và Việt Nam, và họ đăng bài bằng tiếng Việt. Theo hiểu biết của chúng tôi, các cơ quan truyền thông đăng bài bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt không tham gia vào quá trình tố tụng.
… Luật sư Raphael Thomas, đại diện cho bị đơn trong vụ án này, phát biểu: “Vụ kiện này là một nỗ lực trắng trợn và trơ tráo nhằm ngăn chặn việc đưa tin chỉ trích về những bất công chính trị và kinh tế ở Việt Nam. Việc đe dọa một trong những nhà báo lưu vong quan trọng nhất của Việt Nam bằng các lá thư yêu cầu chấm dứt hoạt động và các vụ kiện tại tòa án Đức là vô lý. Tòa án khu vực Berlin nên khẳng định rõ ràng bằng phán quyết rằng không có chỗ cho kiểm duyệt ở Đức. Chúng ta hãy hy vọng rằng phán quyết của Tòa án khu vực Berlin sẽ được lắng nghe từ Việt Nam.”
“Tôi coi những vụ kiện và thư yêu cầu chấm dứt hoạt động này là nỗ lực của một tỷ phú Việt Nam nhằm lợi dụng hệ thống tư pháp của các quốc gia dân chủ để áp đặt kiểm duyệt báo chí lên internet tiếng Việt trên toàn thế giới”, ông Lê Trung Khoa, nhà xuất bản và tổng biên tập của Thoibao.de, cho biết. „Ở Việt Nam, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều: Bất kỳ ai bày tỏ sự chỉ trích đối với các sản phẩm của Vingroup và Vinfast trên mạng xã hội đều có nguy cơ bị cảnh sát triệu tập và truy tố.“
Mục tiêu của Thoibao.de tại tòa là yêu cầu tòa án Đức tuyên bố không có thẩm quyền đối với các yêu cầu kiểm duyệt từ một công ty Việt Nam. Lý do là vì tất cả các video bị cáo buộc đều được đăng tải độc quyền bằng tiếng Việt, với khoảng 95% lượt xem đến từ Việt Nam và 0,8% đến từ Đức.
Khuyến nghị đăng ký với phòng báo chí của Tòa án Dân sự Berlin.
[email protected] Số vụ án: 27 O 329/25 eV

Bối cảnh:
https://www.vietnam.vn/de/vingroup-khoi-kien-68-to-chuc-ca-nhan-dua-tin-sai-lech-ve-tap-doan
Vingroup 68 Lawsuits – Asia Times
https://de.wikipedia.org/wiki/Trung_Khoa_L%C3%AA
Aus Vietnam geflohene Bloggerin Hue Nhu: Blond für Deutschland










