Đến bao giờ TBT Tô Lâm mới có quyền cho phép báo chí nói sự thật?

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng, sáng 21/6/2025, phát biểu trong lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho báo chí cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu hệ thống báo chí phải tiếp tục vươn lên để phục vụ việc phát triển của đất nước.

Công luận và giới báo chí thấy rằng, chủ trương cải cách được ông Tô Lâm là một cuộc cách mạng “toàn diện” từ cuối năm 2024, song trên thực tế nền báo chí ở Việt nam vẫn chưa có chỗ đứng ngoài vai trò tô hồng cho Đảng. 

Những điều “cấm kỵ” về tham nhũng, nhóm lợi ích, các sai phạm của quan chức hay sự bất đồng trong nội bộ Đảng luôn là “vùng cấm” hoàn toàn. 

Điều đó, đã khiến cho những người làm báo liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của cố nhà báo Hữu Thọ – nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, lúc sinh thời đã thẳng thắn cho rằng:

“Chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người không dám nhận là nhà báo vì báo chí của chúng ta tuyên truyền sai sự thật quá nhiều. Cũng như, việc kiểm duyệt, và đánh tráo sự thật vốn đã trở thành “nếp sống” trong hệ thống báo chí của chúng ta”.

Công luận đã đặt câu hỏi: Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm do không thể cải cách được hệ thống báo chí như thế nên mới kêu gọi hệ thống báo chí nhà nước cùng tham gia góp sức để sửa đổi? 

Tuy nhiên, điều nghịch lý nằm ở chỗ, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan kiểm soát hệ thống tư tưởng và truyền thông hiện vẫn do phe Quân đội quản lý, vẫn là vùng “cấm địa” bất khả xâm phạm. 

Việc hệ thống báo chí nhà nước vẫn phải “câm lặng” trước các vùng cấm, cho dù ông Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương, vẫn không thể ra tay chỉnh đốn cơ quan này bởi lý do Đảng không chấp nhận được sự thật.

Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm về mặt nguyên tắc hoàn toàn có thể làm được điều đó, song do vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với phe Quân đội nên dẫn đến tình trạng vừa kể.

Vậy, Báo chí Việt Nam sẽ đi về đâu nếu mãi chỉ là công cụ tuyên truyền và đánh bóng cho đảng, mà đến ông Tô Lâm là Tổng Bí thư cũng chẳng có quyền đưa báo chí trở thành “quyền lực thứ tư” như cần phải có?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de