Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê

Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình (Kỳ 1)

Ngày 2/3, báo Tiếng Dân có bài “Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình” của tác giả Trần Kỳ Khôi.

Bài viết này chỉ mặt, gọi tên một số nhân vật trong vấn nạn chung – quan chức bảo kê cho doanh nghiệp tư nhân.

Nhân vật đề tiên bị tác giả chỉ mặt là Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu “pháo”, Hậu “nổ”, Hậu “vịt”, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc. Học vấn chỉ cấp 2, nhưng Hậu được một quan chức là bà con bên mẹ nhận làm con nuôi. Từ đó, cuộc đời Nguyễn Văn Hậu chính thức bước sang trang mới.

Tác giả tóm tắt sự nghiệp của Nguyễn Văn Hậu như sau:

Năm 2004, Hậu lập Công ty Phúc Sơn, sau nâng lên thành Tập đoàn Phúc Sơn.

“Bố nuôi” lên chức, từ một quan chức cấp tỉnh, leo lên đến Phó Thủ tướng, thì Hậu “vịt” cũng bám theo mà làm giàu.

Phúc Sơn được thầu các dự án khủng, được đầu tư ngàn tỷ từ ngân sách nhà nước, ban đầu chỉ trong tỉnh Vĩnh Phúc, sau mở rộng ra nhiều tỉnh, như Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội… và vươn đến tận Khánh Hòa!

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhảy vào kiểm tra, và tiếp đó là vào năm 2021, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, và đã kết luận, có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật, trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn. Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hoà cũng vào cuộc, nhưng mọi cuộc điều tra vẫn giậm chân tại chỗ.

Chỉ sau khi ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016  –  2021, bị Bộ Chính trị khiển trách về mặt Đảng vào ngày 27/1, thì số phận của Hậu mới bị định đoạt.

Một tháng sau, ngày 27/2, Bộ Công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Tác giả cho hay, ngược thời gian, sẽ thấy những câu chuyện bảo kê còn rúng động hơn nhiều so với Hậu — Dũng.

Tác giả dẫn chứng bằng câu chuyện của bà Trần Thị Hường, còn gọi là bà Tư Hường (1936 – 2017), quê Bình Định. Bà Tư Hường, với học vấn chưa hết lớp 5, gia đình nghèo khó, nhưng nhờ một cơ duyên, được cố Thủ tướng Phan Văn Khải bảo kê, trở thành người đứng đầu “đế chế” bất động sản Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á, sở hữu trường Đại học Quang Trung, Quy Nhơn, và rất nhiều dự án, bất động sản, cùng chuỗi các công ty con của Hoàn Cầu khắp cả nước. Được biết, ông Sáu Khải giúp bà Tư Hường từ khi ông còn làm Phó Bí thư, Chủ tịch thành Hồ.

Một đế chế khác mà tác giả đề cập đến là Bảo Sơn Group, do ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1945, quê Nghệ An, làm chủ.

Trong hệ sinh thái Bảo Sơn Group, hàng chục công ty như Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, Hotel Bảo Sơn… với diện tích hàng chục hecta đất tại Hà Nội, là những cỗ máy kiếm tiền từ các dịch vụ giải trí, y tế, lưu trú, đem lại ngàn tỷ cho Nguyễn Trường Sơn.

Tác giả cho biết, Nguyễn Trường Sơn là con nuôi của ông Đỗ Mười.

Nhân vật cuối cùng được tác giả đề cập, là bà Nguyễn Thị Nga, tức Nga BRG, còn gọi là Nga “lật”, sinh năm 1955, quê Hà Nội. Hiện bà Nga là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Intimex Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Theo tác giả, cũng giống như Phạm Nhật Vượng (VinGroup), Lê Viết Lam (SunGroup), Nguyễn Thị Phương Thảo (VietJet Air)… đi lao động xứ người và trở về từ Đông Âu, Nga BRG theo hướng kinh doanh chính là buôn chính sách và buôn đất.

Qua mặt hàng loạt ông trùm bất động sản máu mặt, Nga BRG đang là nữ đại gia sở hữu nhiều đất vàng nhất ở Hà Nội, sở hữu cả chục sân golf tiêu chuẩn thế giới, chuỗi các khách sạn sang trọng bậc nhất Việt Nam, như khách sạn 5 sao Hilton Hà Nội. Ngoài ra, bà Nga còn sở hữu nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác.

Theo tác giả, có thông tin, bà Nga được các uỷ viên Bộ Chính trị của nhiều khoá bảo kê, thậm chí nhiều vị có cổ phần trong BRG, trong đó, có ông “chủ lò” hiện nay.

Đến nay, Nga BRQ vẫn là nhân vật “bất khả xâm phạm”. Lý do, có thông tin cho rằng, ông Lê Hữu Báu – chồng bà Nga, là con rơi của ông Lê Duẩn.

Tác giả bình luận, một ngày nào đó, “quả bom” BRG phát nổ, tương tự như Vạn Thịnh Phát, lúc ấy xem nhân vật nào sẽ ra tay cứu Nguyễn Thị Nga.

 

Thu Phương – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023