Tròn 2 năm cuộc chiến, giới ngoại giao Mỹ và phương Tây ở Hà Nội thể hiện tình đoàn kết với Ukraine

Giới ngoại giao Mỹ, phương Tây ở VN ủng hộ Ukraine dịp cuộc chiến tròn hai năm

Ngày 27/2, VOA Tiếng Việt cho hay “Giới ngoại giao Mỹ, phương Tây ở Việt Nam ủng hộ Ukraine dịp cuộc chiến tròn 2 năm”.

Theo đó, hàng chục nhà ngoại giao từ các nước Mỹ, Canada, EU tại Việt Nam, hôm 24/2, đã tổ chức tuần hành ở Hà Nội, để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, khi cuộc chiến giữa nước này và Nga bước sang năm thứ 3, giữa lúc chính quyền Việt Nam tránh đưa ra lời lên án Moscow.

VOA dẫn lời Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper, viết trên Facebook hôm 25/2: “Hoa Kỳ sát cánh cùng Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình – một nguyên tắc quan trọng đối với mọi thành viên Liên Hiệp quốc”.

VOA cũng dẫn bày tỏ của Đại sứ Canada Shawn Steil trên trang X, trước đây là Twitter, rằng, “Hai năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược khủng khiếp, Canada vẫn kiên định và không nản lòng sát cánh cùng Ukraine”.

VOA nhận xét, đây dường như là cuộc tuần hành nhỏ của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội, và không có sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự hay các cá nhân trong nước – những nhóm thường bị chính quyền ngăn chặn khi tham gia biểu tình công khai ở nơi công cộng

VOA tiếp tục dẫn lời ông Oleksandr Gaman, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, viết trên Facebook hôm 25/2 rằng, trong thời gian qua “những người bạn của chúng tôi ở châu Âu và các châu lục khác ngày càng biết chắc rằng, Nga là một kẻ xâm lược và một quốc gia khủng bố đe dọa an ninh của toàn thế giới”.

“Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn bè và tin tưởng rằng, họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong đúng khoảng thời gian chúng tôi cần thiết!”

Đại sứ quán Ba Lan cũng được VOA trích dẫn nội dung viết trên Facebook, rằng:

“Ukraine đang đấu tranh cho nền độc lập và quyền được lựa chọn con đường duy nhất của mình. Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng một quốc gia lại quyết định tương lai của một quốc gia khác. Đã quá nhiều lần trong lịch sử mà một nước láng giềng lớn hơn vi phạm chủ quyền của một nước nhỏ hơn.”

Bên cạnh đó, VOA cho biết, một số người Việt cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine và chia sẻ thông điệp của Đại sứ Ukraine.

Theo VOA, cuộc xâm lược Ukraine của Nga là chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu, kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, với số liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết, có hơn 30.000 trường hợp dân thường thương vong.

Vẫn theo VOA, từ khi cuộc chiến nổ ra, chính quyền và truyền thông Việt Nam không lên án Nga, và cũng không gọi đây là cuộc xâm lược. Trong 2 ngày qua, truyền thông Việt Nam đưa tin rất ít về cuộc xung đột Nga – Ukraine tròn 2 năm, chủ yếu điểm lại các tin tức trên thế giới, nói rằng, cuộc chiến này “đã tác động sâu sắc đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu”, và triển vọng về một giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột vẫn còn xa vời.

VOA nhận xét, trong 2 năm qua, Việt Nam giữ vững quan điểm “nhất quán” đối với cuộc chiến này. Theo đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh những động thái gây bất ổn cho tình hình chính trị thế giới, ảnh hưởng xấu đến hòa bình, ổn định toàn cầu; đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh của binh lính và người dân vô tội ở các nơi xảy ra xung đột. Và Việt Nam không “thiên vị” hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine.

VOA dẫn nhận định của Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, cho rằng:

“Việt Nam nên sát cánh cùng người dân Ukraine… Vì đó là cuộc chiến vệ quốc chính đáng.”

Và Việt Nam không cần chọn bên, mà “phải chọn lẽ phải và hành xử có lương tâm và trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Vị luật sư gốc Việt kêu gọi Hà Nội nên hành động như vậy, để bảo vệ Việt Nam trước các thế lực bá quyền, và các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ.

 

Quang Minh – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023