Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị EU chỉ mặt!

Ngày 12/11/2019, tờ Tạp Chí Tài Chính có đăng bài “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”. Bài báo nói rằng, Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.

Đặc điểm của Cộng sản là thường dùng tuyên giáo để che đậy sự xấu xa của họ. Họ có thể dùng báo chí, dùng khẩu hiệu vv… để tuyên truyền. Thông thường, những vấn đề gì mà Đảng tuyên truyền nhiều, thì hãy cẩn thận, vì có khả năng, Đảng đang làm chuyện xấu xa trong vấn đề đó.

Tham nhũng trong chế độ này gần như là 100%. Không có quan chức nào không tìm cách này hay cách khác để trục lợi. Chỉ là quan cấp quận thì đã có rất nhiều tiền, vậy quan cấp tỉnh, cấp Trung ương, tiền lại càng nhiều hơn.

Tiền nhiều và là tiền bất chính, nên quan chức Cộng sản rất cần rửa tiền, để an tâm sử dụng. Chắc chắn rằng, mỗi một quan chức sẽ giữ cho mình ít nhất là một đầu mối rửa tiền.

Việc Đảng Cộng sản cho bao chí hô hào rằng, “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”, thì đích thị, Đảng muốn cho dân trong nước và thế giới biết rằng, họ là kẻ chữa lửa, không phải kẻ đốt nhà.

Gần đây, chúng tôi nhận được thông tin từ một quan chức giấu tên cho biết, sở dĩ nguồn kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến, là vì có một lượng lớn tiền tham nhũng được chuyển ra nước ngoài rửa, xong cho chảy ngược trở lại Việt Nam theo dạng “kiều hối”.

Tức là, người này khẳng định, trong lượng kiều hối gửi về Việt Nam, có cả kiều hối thật và kiều hối trá hình – thực chất là tiền tham nhũng của quan chức.

Nguyên nhân khiến lượng tiền bẩn được “rửa” tăng đột biến, được lý giải là: Năm 2023 có quá nhiều vụ án lớn, với nhiều quan chức cấp thứ trưởng, bộ trưởng xộ khám. Bên cạnh đó, có đến 2 uỷ viên Bộ Chính trị ngã ngựa. Cho nên, các quan chức đang giữ lượng tiền lớn vội vã ôm tiền “đi rửa”.

Sự thật về việc lượng “tiền bẩn” đội lốt “kiều hối” quay trở về, khó có cơ hội kiểm chứng. Tuy nhiên, lập luận này là có cơ sở.  Đặc biệt, thêm vào đó, ngày 18/10 vừa qua, EU đưa Việt Nam vào danh sách 29 quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Như vậy, quan chức Cộng sản phải đang rửa tiền rất nhiều mới bị đưa vào danh sách này. Trong danh sách này toàn là những quốc gia tham nhũng cao, hoặc độc tài ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Việt Nam bị EU xếp chung với những chính quyền thuộc loại “cặn bã” nhất thế giới. Thật là đẹp mặt cho cái gọi là “Đảng quang vinh muôn năm”.

Vấn đề thứ hai mà EU đề cập, là tài trợ khủng bố. Lâu nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam không công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas và một số tổ chức khủng bố khác. Không rõ, Việt Nam có tài trợ cho những tổ chức khủng bố này hay không.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Nga. Không biết, Đảng Cộng sản Việt Nam có âm thầm tài trợ cho chính quyền này đem súng đạn sang Ucraina giết chóc hay không? Nhưng không loại trừ khả năng này.

Nếu Việt Nam dính đến vấn đề này, thì đấy là hành động vô cùng dại dột. Bởi một khi EU trừng phạt, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ khốn đốn. Lúc đó, người dân và doanh nghiệp sẽ phải gánh hết những hậu quả.

Hiện nay, EU đang siết Việt Nam bằng tiêu chuẩn xanh. Giờ lại thêm bị khối này liệt vào danh sách quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, thì khó chồng khó. Một khi vấn đề này đổ bể, thì tiếp theo EU sẽ đến Mỹ. Khi đó, thiệt hại đủ đường chỉ có dân gánh hết.

Tham nhũng là một cách phá hoại đất nước kinh khủng, nó được ví như giặc nội xâm. Mà tham nhũng rồi đem tiền đi rửa, bị lộ và bị trừng phạt, thì đó là cái hại thứ nhì phát sinh từ tham nhũng.

Dân nào sống cho nổi với quan tham?

Ý Nhi – Thoibao.de

29.12.2023

Kasse animation 7.8.2023