Các dự án dầu khí kéo dài khiến nhà đầu tư muốn rút vốn

Link Video: https://youtu.be/A76HjKtu2EM

Ngày 5/10, RFA Tiếng Việt loan tin “Các lô dầu khí do Exxon và Gazprom đầu tư ngoài khơi Việt Nam vẫn chưa khai thác được khí đốt sau nhiều năm”.

Theo đó, các lô dầu khí do hai công ty lớn của Mỹ và Nga đầu tư ngoài khơi Việt Nam, sau nhiều năm tìm kiếm vẫn chưa khai thác được khí đốt, để có thể cung cấp khí đốt cho năm nhà máy nhiệt điện, dự kiến xây dựng trên bờ, đáp ứng nhu cầu điện đang gặp nhiều khó khăn của Việt Nam.

RFA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế hôm 5/10, trích dẫn một bản thảo tài liệu của Chính phủ và các nguồn tin giấu tên biết rõ về vấn đề này, cho biết như vậy.

Tài liệu của Chính phủ do hãng tin quốc tế này có được, cho thấy, Hà Nội dự kiến sẽ chờ thêm vài năm nữa, trước khi các lô dầu khí này thực sự có thể khai thác đủ khí. Trong khi, một số nguồn tin cho hãng tin quốc tế biết, hãng Exxon của Mỹ đang tìm cách rút vốn đầu tư khỏi dự án Cá Voi Xanh, sau nhiều năm tìm kiếm.

Dự án Cá Voi Xanh theo dự kiến sẽ cung cấp khí đốt cho bốn nhà máy điện xây dựng trên bờ của Việt Nam, hai trong số này, theo kế hoạch, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024.

RFA cho biết, tài liệu của Chính phủ đề ngày 31/8, và theo dự kiến, sẽ công bố vào cuối tháng 11, cho thấy, cả năm nhà máy điện có thể hoạt động khi khí đốt được khai thác từ lô dầu khí này vào năm 2028. Cũng theo tài liệu này, thoả thuận về giá khí đốt bán cho bốn nhà máy sẽ được ký kết vào năm nay. Tuy nhiên, cả năm nhà máy hiện đều chưa được xây dựng.

RFA dẫn hãng tin quốc tế, trích lời ông Andrew Harwood – Giám đốc Nghiên cứu của Công ty tư vấn Wood Mackenzie nói rằng, Exxon đang tìm kiếm cơ hội để rút khỏi dự án, nhưng hiện không rõ, hãng này có đạt được tiến triển gì không. Tuy nhiên, người phát ngôn của Exxon nói rằng, hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Hình: Bản tin trên RFA

Exxon ký hợp đồng tìm kiếm và khai thác dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh vào năm 2009. Mỏ này được đánh giá có trữ lượng khí đủ để cung cấp điện cho một thành phố lớn cỡ Hà Nội trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, những cản trở về hành chính, bất đồng, liên quan đến việc công ty truyền tải điện sẽ mua điện từ nhà máy như thế nào, đã cản trở việc xây dựng các nhà máy, hai nguồn tin giấu tên cho hãng tin quốc tế biết.

Theo RFA, hãng Exxon đã đầu tư 500 triệu đô la vào giai đoạn khoan tìm, trong tổng vốn đầu tư dự kiến là 10 tỷ đô la, nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết. Các quyết định đầu tư của hãng nếu có, sẽ được đưa ra sớm nhất vào năm 2026. Điều này sẽ khiến việc khai thác khí chỉ có thể được thực hiện trong 10 năm tới, ông Andrew Harwood cho hãng tin quốc tế biết.

Được biết, mỏ Cá Voi Xanh nằm tại lô 118, nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam, cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km. Mỏ này có trữ lượng ước tính 150 tỷ mét khối khí đốt.

ExxonMobil là Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ, tham gia dự án Cá Voi Xanh trị giá 10 tỷ USD dưới hình thức liên doanh với Việt Nam, sau Hội nghị APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Vị trí mà Tập đoàn Exxon khoan thăm dò và dự định khai thác, cách đường lưỡi bò của Trung Quốc 10 hải lý, khoảng 88 km tính từ bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn thường quấy nhiễu khu vực này.

Năm 2019, sau khi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực này, đã khiến Mỹ 2 lần ra thông báo, gửi đi một thông điệp tới Việt Nam và ExxonMobil rằng, Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh “hăm dọa” công ty dầu khí của họ tại mỏ Cá Voi Xanh.

Minh Vũ

>>> Thay vì che đậy, ông Hoàng Chí Bảo lại lột mặt nạ “Bác kính yêu”

>>> Chỉ mới “phóng” được 2%, VFS của ông Vượng đã xìu như “tàu lá rũ”!

>>> Từ bỏ thiên đường Bác xây, cầu thủ Công Phượng chạy sang xứ “Tư bản giãy”

>>> Novaland đối phó với chủ nợ nước ngoài trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng

Xuất khẩu lao động gia tăng từ đầu năm đến nay

Kasse animation 7.8.2023