Để hất được đối thủ lớn nhất, Huệ Vương cần thuyết phục Đức nhả Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt nam đang khẩn trương hết sức trong khả năng có thể, thuyết phục phía Đức đồng ý cho dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết như thế. Tuy nhiên, cái khó cho chính quyền Cộng sản Việt Nam, là việc xét xử vắng mặt một bị cáo, thì liệu bản án đấy có được phía Đức thừa nhận hay không? Tư pháp của Việt Nam chỉ là tư pháp công cụ, ông Tổng Bí thư lệnh cho tòa xét xử, thì tòa xử thôi. Mà đã là tư pháp công cụ, thì tất cả đều không thể tin tưởng.

Xét xử vắng mặt, liệu bản án có được phía Đức chấp nhận cho dẫn độ hay không?

Chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nước ngoài tiếp cận thông tin về bà Nhàn không phải là từ những vụ án kinh tế đấu thầu ở các tỉnh, mà họ biết về bà Nhàn như là một trung gian mua bán vũ khí, giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và cơ quan mật vụ Israel. Thông tin này đã bị Đảng Cộng sản bưng bít hoàn toàn với người dân trong nước.

Ngoài ra, từ nguồn tin riêng chúng tôi nhận được, thì bà Nhàn còn tranh phần của 2 ông lớn chuyên nhập vũ khí cho Bộ Quốc phòng. Đó là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân VAXUCO và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET). Điều đáng nói là, một doanh nghiệp tư nhân mà có thể chen chân vào thị phần của các công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Ai đã đưa bà Nhàn vào thị phần này? Nếu bắt được bà Nhàn, thì những người này sẽ bị lên thớt, là điều khó tránh khỏi.

Phía chính quyền Cộng sản xác định là hợp tác quốc tế để dẫn độ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, ai là người đi du thuyết để thuyết phục bên Đức?

Theo Nhật báo TAZ thì bên Đức đã từ chối đề nghị dẫn độ của bên phía Việt Nam, nên hiện giờ, làm sao thuyết phục được họ đây?

Hiện nay chỉ mới nửa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13, nhưng Đảng Cộng sản đã cho mở cuộc chạy đua giành ghế cho nhiệm kỳ sau. Tuy nhiên, cuộc đua mới chỉ ở cấp ủy viên Trung ương Đảng, còn cấp ủy viên Bộ Chính trị và Tứ trụ thì vẫn chưa ngã ngũ. Ngày nào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn an toàn, thì ngày đó, ông Phạm Minh Chính còn trụ vững, không ai có thể lay chuyển được.

Ngày 4/8 vừa qua, trên trang Fanpage của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đăng thông báo: “Chúng tôi vui mừng chờ đón chuyến thăm Đức của Ngài Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào cuối tháng 9 tới và đã cùng TS. Đôn Tuấn Phong, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, chuẩn bị cho chuyến thăm này.”

Không biết, chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ đến Đức vì mục đích gì? Liệu rằng, ông Huệ có đến Đức để thuyết phục phía Đức cho dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Bởi việc dẫn độ bà Nhàn có liên quan đến cán cân quyền lực trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Tham vọng của ông Vương Đình Huệ là chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới, nhưng nếu không quật được ông Phạm Minh Chính, thì vẫn còn đó tiềm ẩn nguy cơ thất bại. Ở Đại hội 13 đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ từng “thua trắng bụng” trước Phạm Minh Chính, trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng. Một ông từng giữ chức Phó Thủ tướng mà để thua một ông từ Ban Tổ chức Trung ương.

Đã là một trụ mạnh trong Tứ trụ, nếu không nắm Công an thì phải nắm quân đội. Không nắm hết quân đội, thì cũng phải nắm một phần trong đó. Hiện nay, ông Tổng Bí thư nắm được Công an và một phần trong quân đội. Ông Thủ tướng cũng nắm một phần quân đội, mà quan trọng là, ông Thủ tướng nắm được Tổng cục Tình báo Quân đội. Cho nên, bẻ được ông Thủ tướng rất khó, nếu không tóm được bà Nhàn.

Ông Vương Đình Huệ hiện nay chỉ dựa vào ông Tổng Bí thư, về thực lực thì ông Huệ còn xa mới bằng được ông Chính. Nếu không thuyết phục được Đức để dẫn độ bà Nhàn, thì ngay cả ông Tổng còn bó tay trước ông Thủ tướng, chứ nói gì đến ông Chủ tịch Quốc hội?

Thu Phương (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023