Liệu Việt Nam có tiếp tục mua vũ khí của Nga không?

Lin Video: https://youtu.be/HWAzHR3Fns0

Ngày 15/8, báo Người Việt có bài “Nga dụ dỗ Việt Nam mua võ khí khi đang bị Mỹ cấm vận xuất cảng”.

Theo báo Người Việt, Nga đang chèo kéo Việt Nam mua các loại trang bị khi ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đến Moscow tham dự triển lãm võ khí.

“Tôi tin các võ khí, trang bị quân sự và kỹ thuật tân tiến được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2023 sẽ lôi cuốn sự chú ý của phía Việt Nam, cũng như chứng tỏ hữu ích thực tế cho lực lượng của Việt Nam,” hãng Thông tấn Nga Tass dẫn lời ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khi gặp ông Phan Văn Giang bên lề cuộc triển lãm võ khí tại Moscow kéo dài từ ngày 14 đến 20/8.

Tass thuật lời ông Shoigu nói, Việt Nam xưa nay vẫn là đồng minh và đối tác chính yếu và tin cậy ở khu vực Á châu – Thái Bình Dương. Sự hợp tác giữa hai nước có thể được mô tả là toàn diện và chiến lược.

Báo Người Việt nhận xét, Việt Nam có mua võ khí của Nga trong những ngày sắp tới hay không, vẫn còn là dấu hỏi rất lớn. Nhiều nhà phân tích thời sự từng cho rằng, Mỹ sẽ không ngồi yên nếu Việt Nam mua võ khí Nga. Thị trường tiêu thụ Mỹ là khách hàng chính yếu của các loại hàng hóa của Việt Nam, từ tôm cá, quần áo, giày dép đến đồ điện tử. Việt Nam xuất cảng sang Mỹ hơn 52 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023.

Báo Người Việt cho biết, tháng 4 vừa qua, nhiều công ty quốc phòng hàng đầu nước Mỹ, từ Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Honeywell… đã tới Hà Nội chào hàng, từ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, chiến hạm, hệ thống truyền tin viễn thông. Những công ty đó cũng đã từng tham dự cuộc triển lãm võ khí ở Hà Nội tháng 12 năm ngoái, và cũng đã có các cuộc thảo luận với chức sắc quốc phòng Việt Nam. Nhưng đến nay, vẫn không thấy có tin tức kết quả gì.

Vẫn theo báo Người Việt, năm 2017, dưới thời ông Donald Trump, nước Mỹ ra một đạo luật (Luật C-A-A-T-S-A), trừng phạt các đối thủ của Mỹ. Theo đó, bất cứ nước nào giao dịch với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng, tình báo, đều có thể bị Mỹ trừng phạt. Lĩnh vực quốc phòng đương nhiên bao gồm cả các thương vụ mua bán võ khí.

Ngay từ năm 2014, Nga đã bị Mỹ và các nước Tây phương áp đặt các biện pháp cấm vận về xuất cảng võ khí, khi xua quân cướp khu vực bán đảo Crimea, và xúi giục người địa phương khu vực Donbass đòi tự trị khỏi Ukraine. Nay xua lực lượng muốn nuốt cả nước này, Nga đang bị cấm vận quyết liệt hơn về mọi mặt, gần như bị cô lập.

Hình: Thông tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự triển lãm võ khí tại Nga

Nhất là từ cuối tháng 2/2022, Nga bị cấm không cho sử dụng hệ thống thông tin thanh toán tài chính quốc tế SWIFT, phần lớn dịch vụ thanh toán liên ngân hàng giữa Nga với thế giới đều kẹt lại, trong đó có Việt Nam.

Báo Người Việt cho biết thêm, Việt Nam là một trong những khách hàng chính yếu của các loại võ khí xuất cảng mà Nga bán ra nước ngoài. Vốn là một chư hầu của Liên Xô cũ, Việt Nam được huấn luyện và được trang bị các loại võ khí người Nga sản xuất. Khi đế quốc đỏ tan rã vào thập niên 1990, Hà Nội vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ mọi mặt với Liên bang Nga.

Sau đó, hầu hết mọi mua sắm trang bị an ninh quốc phòng của Việt Nam đều đến từ các nhà máy của Nga, gồm cả súng lớn súng nhỏ, xe tăng, chiến hạm, khu trục… Theo tài liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Thụy Điển, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2021, Việt Nam đã nhập cảng một số lượng võ khí các loại trị giá hơn 9 tỷ USD. Trong đó, võ khí xuất xứ từ Nga chiếm tới 7.4 tỷ USD, tức 81.6%.

Liệt kê những món võ khí chính yếu gồm 6 tàu ngầm lớp Kilo, 36 máy bay khu trục Sukhoi Su-30 MK2, 4 hộ tống hạm Gepard, 2 hệ thống hỏa tiễn phòng vệ bờ biển Bastion. Những tin tức thời gian từ hai năm trở lại đây từ truyền thông Nga hé lộ cho thấy Hà Nội có ý đàm phán mua thêm hai hộ tống hạm lớp Gepard với trang bị mạnh hơn những chiếc đã mua. Đồng thời một vài tin tức lao xao về khu trục đa năng “tàng hình” Sukhoi SU-57 hay SU-35 nhưng không có gì rõ rệt.

Những vụ mua sắm sau cùng võ khí Nga của Việt Nam gồm 64 chiến xa T-90 năm 2016 và 12 máy bay huấn luyện khu trục quân sự Yak-130.

Hoàng Anh

>>> Bắc Kinh áp lực Hà Nội không tiếp xúc chính thức với Đài Loan

>>> 10 lý do cần huỷ án tử hình Nguyễn Văn Chưởng

>>> Ông Dương Tự Trọng cần lên tiếng để cứu Nguyễn Văn Chưởng

>>> Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần hai?

Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, Đảng lo cứu đại gia


Kasse animation 7.8.2023