Những điều kỳ lạ trong vụ bắt giữ ông Nguyễn Cao Trí

Link Video: https://youtu.be/NZ0LTguowqE

Ngày 5/8, báo Người Việt có bài về vụ bắt giữ Nguyễn Cao Trí. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì “chiếm đoạt 40 triệu đô la” của bà Trương Mỹ Lan, và điều kỳ lạ là, ông Trí bị bắt đến 7 tháng sau Bộ Công an mới công bố.

Theo báo Người Việt, sau nhiều tháng “mất tích” bí ẩn, “đại gia” Nguyễn Cao Trí đã được Bộ Công an Việt Nam xác nhận rằng, đã bị bắt với cáo buộc “chiếm đoạt 40 triệu đô la” của bà Trương Mỹ Lan.

Từ nhiều tháng trước, các báo ở Việt Nam úp mở rằng, ông Trí, 53 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holdings, đã “mất tích” một cách bí ẩn. Cùng thời gian đó, mạng xã hội lại lan truyền tin đồn cho rằng, ông này đã bị bắt, ít nhất là từ hồi giữa tháng Giêng.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 5/8, dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công an, cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát), Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát giác chuyện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí 40 triệu đô la, để mua bán dự án, kinh doanh.

Sau khi bà Lan bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền nêu trên, bằng cách chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ nhận tiền.

Theo ông Tô Ân Xô, tại Cơ quan Điều tra, ông Nguyễn Cao Trí “đã nhận tội” và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 5/8 cũng cho thấy, ông Tô Ân Xô thừa nhận, đã có lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí từ ngày 15/1, điều này trùng hợp với tin đồn trên mạng xã hội.

Hình: Bài trên báo Người Việt

Bên cạnh đó, tờ Thanh Niên ngày 5/7, trong một bài viết về việc Sở Tư pháp Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, cũng đề cập đến một quyết định khởi tố vụ án vào ngày 15/1.

Theo đó, tờ Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Văn Thúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này ngăn chặn các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho đối với tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, do trước đó đã nhận được công văn của Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an. Công văn này cho biết, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung ngày 15/1/2023, liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn – Đại Ninh.

Công ty này là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thương mại Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Đại Ninh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, tại khu đất rộng 3.600 hecta. Tuy nhiên, sau một thời gian khai triển rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng.

Báo Người Việt cho biết thêm, hồi năm 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi đất của dự án khu đô thị Đại Ninh, nhưng sau đó lại ra quyết định đảo ngược, không rõ nguyên do.

Hình: Bản tin trên Tuổi Trẻ ngày 5/8 về việc ông Nguyễn Cao Trí bị bắt, trong đó có đề cập đến lệnh tạm giam ngày 15/1

Tuy nhiên, báo Người Việt nhắc đến việc, nhiều báo ở Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Cao Trí “mất tích”, vào đầu tháng 7 vừa qua.

Báo Người Việt dẫn tờ Tiền Phong cho hay, Hội Doanh nghiệp Quận 1, Sài Gòn, nơi ông Trí làm Chủ tịch, đã “mất liên lạc” với ông này, ít nhất là từ hồi giữa tháng Giêng.

Theo đó, ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 1, cho biết, do không có Chủ tịch, nên các hoạt động của tổ chức này bị ngưng trệ.

Hội Doanh Nghiệp Quận 1 do vậy phải chờ thông báo chính thức liên quan đến ông Trí, để có các bước tiếp theo về nhân sự.

Từ những diễn biến trên, có thể thấy, vụ bắt giữ ông Nguyễn Cao Trí có nhiều điểm khuất tất. Tin đồn trên mạng xã hội còn cho hay, Nguyễn Cao Trí là “sân sau” của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Bộ Công an phải che dấu vụ bắt giữ Nguyễn Cao Trí đến gần 7 tháng?

Hình: Báo Tiền Phong ngày 6/7 nói ông Trí “mất tích” bí ẩn

Thu Phương

>>> Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng là nạn nhân của loại tư pháp què quặt mang thương hiệu XHCN

>>> Thưa bà Doan! Lương giáo viên bị Đảng bòn rút để dồn cho Công an hết rồi!

>>> Phan Văn Mãi dùng Sài Gòn để ngã giá chính trị?

>>> Vụ AIC tại Quảng Ninh có tiến triển mới, vòng vây đang siết vào chân Thủ tướng!

Có cần sát nhập quận Hoàn Kiếm?


Kasse animation 7.8.2023