Dư tiền Công an phá, thiếu tiền y tế nguy! Chính quyền trọng Đảng khinh dân!

Link Video: https://youtu.be/cVMWTWVCVFY

Ngành y tế Việt Nam đang là cái ổ tiêu cực với án tù cho ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và vụ án Việt Á, đã phần nào nói lên tình trạng tệ hại của ngành này. Ngành y tế là một phần của chế độ an sinh cho dân, tuy nhiên, tình trạng thiếu bệnh viện kinh niên nhiều năm qua, đã cho thấy thái độ của Đảng Cộng sản đối với dân. Người dân Việt Nam sợ nhất là đến bệnh viện, bởi cứ đến bệnh viện là dính đến tiền, mà người dân thì cực khổ, tiền đâu để chữa bệnh?

Tại Việt Nam, bệnh viện cũng được xây mới nhưng không nhiều. Trong khi đó, có một số bệnh viện đã được xây lên, nhưng lại bỏ hoang rất lãng phí. Nguyên nhân là nguồn vốn của Bộ y tế thiếu thốn, nên nhiều dự án xây nửa chừng rồi bỏ, gây hoang phí tiền của nhân dân.

Việc bệnh viện xây nửa chừng bỏ hoang chỉ là bề nổi, Bộ Y tế còn gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng từ bên trong. Tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị đã diễn ra từ năm ngoái đến năm nay. Có nhiều bệnh nhân đến bệnh viện phải tự đi mua dao mổ, tự đi mua thuốc cho bác sĩ dùng để điều trị. Vấn đề được đặt ra lâu nay là cơ chế đấu thầu thuốc bất hợp lý. Thậm chí, nó còn là cái bẫy cho những đơn vị làm hồ sơ đấu thầu bị trừng phạt, nên chẳng ai dám làm.

Cơ chế là một phần trong vấn đề, ngoài ra nguyên nhân chính vẫn là Đảng Cộng sản quá xem thường ngành y tế. Bởi quan chức không bao giờ vào các bệnh viện bình dân, mà họ chọn những nơi tốt, có dịch vụ chăm sóc như khách sạn năm sao. Ngoài ra, nhiều quan chức còn hay chọn đi nước ngoài chữa trị, chứ không chọn ở Việt Nam, chính vì thế mà họ không mặn mà lắm với việc phát triển ngành y tế Việt Nam.

Theo Nghị Quyết 70/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/11/2022 về việc phân bổ ngân sách Trung ương, thì Bộ y tế được chi chỉ có 7.467 tỷ đồng, tương đương 320 triệu đô la Mỹ. Với con số này, không biết Bộ Y tế của một quốc gia 100 triệu dân dùng vào những vấn đề gì? Không thể nào hy vọng có thêm bệnh viện mới, có dịch vụ y tế tốt, và lại càng không có sự trợ giá từ phía chính quyền đối với người dân. Ngành y tế bị bỏ phế.

Hình: Dư tiền công an phá

Ngày 23/6, Quốc hội họp bàn về vấn đề yêu cầu chấm dứt mô hình máy mượn, máy đặt trong bệnh viện công. Có thể thấy, tình trạng bệnh viện thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế… đã diễn ra hơn 1 năm qua, mà từ Bộ đến Chính phủ đều giải quyết không xong, giờ đến lượt Quốc hội. Như vậy thì rõ ràng, bộ máy nhà nước Cộng sản chẳng gỡ được những vấn đề nhỏ nhoi.

Lẽ ra, chính quyền Cộng sản cần phải công bằng hơn với dân, cần phải trả lại cho dân những đồng tiền thuế bằng cách rót vào y tế giáo dục nhiều hơn nữa. Ngay trong việc phân bổ ngân sách Trung ương, thì cũng cho thấy, chính quyền Cộng sản rất bất công với toàn dân. Chi cho Bộ Giáo dục thì chỉ bằng 1 phần 16 chi cho Công an, và chi cho Bộ Y tế thì chỉ bằng 1 phần 14 chi cho Bộ Công an. Trong khi đó ngành công an thừa mứa tiền, thi nhau xây tượng đài, xây nhà hát một cách vô bổ.

Vì trọng Đảng khinh dân như thế, nên hiện nay, nhân lực ngành y tế công và giáo dục công lập đang bị “chảy máu chất xám”. Nhân viên y tế bỏ việc hàng loạt, bác sĩ thì bỏ bệnh viện công, sang làm cho bệnh viện tư. Còn giáo viên thì bỏ việc sang Hàn Quốc làm culi, để hy vọng có tương lai hơn, học sinh thủ khoa cũng chọn đi lao động Hàn Quốc chứ không đi học.

Một chính quyền mà trọng Đảng khinh dân như chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì không bao giờ người dân có cơ hội để mà phát triển bản thân. Khó khăn bủa vây, khốn khổ bủa vây, từ năm này sang năm khác, mà không có cách nào thoát ra được. Cho tới nay, đã sau 48 năm thống nhất, nhưng bằng cách này hay cách khác, người dân vẫn tìm cách tháo chạy khỏi họa Cộng sản.

Hình: Thiếu tiền y tế nguy

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Văn chương Dương Thu Hương

>>> Báo chí Cách mạng, bịa đặt thông tin rồi tự dẫm lên bãi thối của mình

>>> Thủ tướng Việt Nam sắp thăm Trung Quốc

>>> Bộ trưởng Công an muốn tăng cường lực lượng cơ sở để kiểm soát dân

Mỹ sẽ kiên nhẫn với Việt Nam đến bao giờ?


Kasse animation 7.8.2023