Việt Nam: Chiêu bài trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự

Link Video: https://youtu.be/VB3b4egn1nA

Theo thông tin mới nhất từ BBC, có những dấu hiệu cho thấy, Chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tội danh về thuế, để đàn áp các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Thực tế là đã có nhiều trường hợp bất đồng chính kiến bị bắt giữ và buộc tội trốn thuế.

Có một số trường hợp tiêu biểu có thể được liệt kê, như nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Ngụy Thị Khanh. Trong quá khứ, đã có cả Luật sư, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, nhà báo Trương Duy Nhất, Luật sư Lê Quốc Quân… Các phiên tòa liên quan chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài một hoặc nửa ngày, trong khi các bị can đã phải chịu tù giam và điều tra trong nhiều tháng.

Các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Dự án 88, đã đưa ra báo cáo cho thấy, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng luật thuế như một công cụ để đàn áp các hoạt động chính trị. Báo cáo gần đây của Dự án 88 chỉ ra rằng, có “điều bất bình thường” trong các vụ án này. Thông tin trong báo cáo cho thấy, các vụ án trốn thuế ở Việt Nam thường chỉ bị truy tố theo tội dân sự, chứ không phải tội hình sự.

Đáng chú ý, những người bị điều tra về tội trốn thuế này hầu hết không bị giam giữ trước khi đến tòa, mà chỉ bị giám sát tại nhà (chiếm 86% tổng số trường hợp).

Một điều đặc biệt nữa là trong trường hợp của Đặng Đình Bách, người bị cáo buộc trốn thuế hơn 1 tỷ đồng, điều tra được thực hiện trực tiếp bởi Cơ quan Điều tra An ninh Hà Nội. Trong khi đó, nhiều vụ trốn thuế với số tiền lớn hơn lại do Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận.

Theo luật, Cơ quan An ninh Điều tra chỉ có thẩm quyền điều tra các tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm chiến tranh và tội phạm nghiêm trọng. Trong khi, trốn thuế không được xem là tội phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan này. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm, cho phép như một trường hợp ngoại lệ.

BBC dẫn lời Luật sư Kate Holcombe từ Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW), bà đã lên tiếng chỉ trích vụ việc của Đặng Đình Bách. Bà cho rằng, ông Bách vô tội và luôn tuân thủ pháp luật trong nhiều năm qua. Bà cũng nhấn mạnh rằng, trường hợp của Bách là đặc biệt và không bình thường, với mức án tù đặc biệt dài hơn so với những người khác bị kết án với tội danh tương tự. Việc Cơ quan An ninh Điều tra tiếp nhận điều tra vụ án trốn thuế của Bách, thay vì Cơ quan Cảnh sát điều tra như các vụ án khác, càng làm nổi bật sự kỳ lạ và đáng ngờ.

Luật sư Holcombe cũng chỉ ra rằng, trong hầu hết các quốc gia, vi phạm luật thuế chỉ được coi là tội dân sự và không đến mức bị kết án tù. Thay vào đó, các tổ chức sẽ nhận được thông báo và có cơ hội để sửa chữa các lỗi thuế. Tuy nhiên, Bách không nhận được bất kỳ thông báo hay cơ hội nào như vậy để sửa chữa, hay hoàn tiền cho lỗi vô ý của tổ chức của mình. Luật thuế mờ ám của Việt Nam gây rủi ro pháp lý cho nhiều tổ chức, vì họ không chắc chắn liệu họ đã tuân thủ luật hay không.

Hình: Bài trên BBC

Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần tham vấn với Chính phủ Việt Nam về việc luật thuế của nước này vi phạm quyền tự do biểu đạt và tự do hội họp, do sự mờ ám và không rõ ràng của nó. Điều này khiến các tổ chức không thể hoạt động tự do, vì lo sợ vi phạm luật và bị trừng phạt.

Tình trạng này đặt ra câu hỏi về cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc ngăn chặn vi phạm thuế và việc sử dụng các quy định này để đe dọa và kiểm soát các tổ chức phi chính phủ.

Luật sư Kate Holcombe nhận định rằng, trường hợp của Đặng Đình Bách là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đáng lo ngại hiện nay tại Việt Nam. Mặc dù Việt Nam là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng họ tiếp tục phớt lờ các đối thoại và kết luận từ Liên Hiệp Quốc về luật thuế và việc áp dụng chúng để đàn áp quyền tự do biểu đạt và tự do hội họp.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, mà những hạn chế về không gian dân sự cũng ảnh hưởng tới cả hành tinh của chúng ta. Việc hạn chế tiếng nói của những người muốn bảo vệ môi trường trong lành, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân Việt Nam, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ hành tinh.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia và tổ chức quốc tế gọi Chính phủ Việt Nam cần làm rõ và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về luật thuế, đồng thời tôn trọng quyền tự do biểu đạt và tự do hội họp của công dân. Nếu mục đích thực sự của Chính phủ là ngăn chặn vi phạm thuế, họ cần thiết lập một môi trường pháp lý trong sáng và đảm bảo rằng các tổ chức có thể hoạt động tự do mà không lo sợ vi phạm luật.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay, kịch chiến để nắm Chính phủ

>>> Sự tương đồng của Vượng Vin và Cộng sản. Ảo tưởng và không biết lượng sức

>>> Sợ đối mặt Phương Hằng, “Vua Đàm” xuất hiện triệu chứng “xanh mặt”, nhập viện gấp

>>> “Ngoạm” cả nhà vệ sinh và câu chuyện quan tham ăn bẩn

Đau đầu với việc giải ngân vốn đầu tư công: Chính sách sai lầm và hệ quả tiêu cực


Kasse animation 7.8.2023