2 “quả tạ” trên người ông Thủ tướng, ngày càng to, ngày càng nặng!

Ông Phạm Minh Chính đang đương đầu với những vấn đề lớn, mà theo đánh giá của một số người là rất khó vượt qua. Thị trường bất động sản đang đóng băng, doanh nghiệp bất động sản lớp rụng, lớp thì có nguy cơ rụng. Sau khi FLC, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, thì giờ đến Novaland và VinGroup đang có dấu hiệu đuối.

Vấn đề thứ nhất, ngân hàng toa rập với doanh nghiệp, đẩy rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu

Từ chỗ doanh nghiệp lớn lớp ngã nhào, lớp siêu vẹo, cho thấy một nền kinh tế vô cùng khó khăn. Thị trường bất động sản ở phân khúc trung và cao cấp thừa thãi, hàng ế đầy rẫy. Thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp vắng bóng. Trong lúc các nhà kinh doanh không kinh doanh được nhà ở trung và cao cấp, thì họ lại quay sang mảng nhà ở xã hội như giải pháp tình thế.

Doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp có huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Từ chỗ hàng loạt doanh nghiệp ngã nhào, thì thị trường chứng khoán cũng lao đao. Tình trạng ngân hàng lừa người dân mua trái phiếu doanh nghiệp là cách gài bẫy, đẩy người dân gánh rủi ro cho những doanh nghiệp đấy. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành sân chơi cho những kẻ lừa đảo khoác áo đại gia tiến hành lùa gà trục lợi.

Trên vai ông Thủ tướng Chính phủ hiện nay đang gánh 2 quả tạ lớn, quả tạ thứ nhất là tình trạng biến tướng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cả thị trường cổ phiếu nữa. Quả tạ thứ nhì, đó là gánh nặng giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy nguồn chi tiêu của Chính phủ được bơm ra ngoài thị trường. Nó có tác dụng kích cầu nền kinh tế.

Vấn đề thứ nhì, nhà ở xã hội

Nói về quả tạ thứ nhất, đấy là làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra văn bản 2845/NHNN-TTGSNH, gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng. Có lẽ, việc ra văn bản này đã là quá muộn, bởi đã có hàng chục, hàng trăm ngàn người bị lừa. Và văn bản này có ngăn chặn được tình trạng ngân hàng tiếp tục lừa khách mua trái phiếu doanh nghiệp hay không thì cần thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên, ngân hàng và doanh nghiệp cũng lắm trò, chặn cách này họ có thể lách cách khác, bởi không ai muốn ôm rủi ro.

Vấn đề quả tạ thứ nhì, đó là gói 120 ngàn tỷ mà Chính phủ cam kết chi ra để kích cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thanh Nghị thành công. Mới đây, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế đã có bài viết trên báo Vnexpress với nội dung “Điểm nghẽn nhà ở xã hội”. Ông Lực cho biết: “Doanh nghiệp kêu thiếu nhiều thứ, từ quỹ đất, vốn, cho đến quy trình thủ tục nhiêu khê. Chính quyền địa phương phản bác rằng, đất đâu có thiếu, chỉ tại các anh không chịu xây. Trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội lại cho rằng, nguồn vốn còn thừa, chủ yếu là do thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và thủ tục phê duyệt dự án phức tạp…

Còn người thu nhập thấp cảm thấy bất lực trước hàng rào xét duyệt, và nếu may mắn đến lượt mua nhà, họ chưa chắc đã kham nổi mức giá tới vài chục triệu đồng một mét vuông.”

Đấy là những khó khăn hiện hữu. Vấn đề này Thoibao.de đã nói rất nhiều trong các bản tin trước đây. Đứng về góc độ chính sách thì đấy là điều bất khả thi, đứng ở góc độ làm chính trị thì chỉ nhằm gây tiếng vang cho ông Nguyễn Thanh Nghị.

Như vậy, hiện nay, hai quả tạ trên vai của ông Phạm Minh Chính ngày càng lớn. Thị trường trái phiếu đang rối như nồi canh hẹ, không biết phải chấn chỉnh từ đâu. Nguồn vốn cấp cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội đang bị điểm nghẽn khó khai thông. Hiện nay, 2 vấn đề này chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng nếu ông Phạm Minh Chính không có cách tháo gỡ, thì có ngày, 2 quả tạ này lớn dần sẽ kéo khụy chân ông Thủ tướng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/diem-nghen-nha-o-xa-hoi-4599081.html

https://sputniknews.vn/20230429/viet-nam-quyet-dinh-chan-qua-bom-no-cham-22737223.html

 

Kasse animation 7.8.2023