Đức chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine

Hình: Hệ thống phòng không Patriot

Ukraine đã nhận được thêm sự giúp đỡ của Đức để bảo vệ không phận của mình. Sau xe tăng Gepard và hệ thống IRIS-T, Đức và Mỹ đã chuyển giao hệ thống phòng không Patriot như đã hứa.

Đức đã bàn giao hệ thống phòng không Patriot như đã hứa cho Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Chính phủ liên bang Đức thông báo trên trang web viện trợ vũ khí cho Ukraine nêu rõ: Hệ thống vũ khí đã được chuyển giao. Các đội vận hành do Mỹ và Đức huấn luyện gần đây đã thể hiện kỹ năng của họ trong một cuộc tập trận chung tại cơ sở quân sự của một đối tác NATO. Các nhân viên phòng không Ukraine đã nhận được những chỉ dẫn cuối cùng để sử dụng thành công Patriot nhằm đẩy lùi các cuộc không kích của Nga.

Patriot (Radar theo dõi mảng pha để đánh chặn mục tiêu) là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới. Điều này có thể được sử dụng để chống lại máy bay địch, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ở khoảng cách khoảng 100 km và độ cao lên tới 30 km, tên lửa phòng thủ có thể tấn công mục tiêu trong một chiếc chuông tưởng tượng xung quanh vị trí – tùy thuộc vào loại tên lửa dẫn đường được sử dụng. Một khẩu đội Patriot có thể theo dõi tới 50 mục tiêu và tấn công 5 đối tượng cùng lúc.

Cùng với Mỹ, Đức đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không hiện đại để chống lại các cuộc tấn công của Nga ngày càng nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Đức đã hỗ trợ phòng không Ukraine bằng cách cung cấp xe tăng phòng không Gepard và hệ thống phòng không IRIS-T hiện đại.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023