Kẻ đào tẩu tiết lộ về Putin

Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin

Lực lượng Bảo vệ Tổng thống Nga FSO không chỉ chịu trách nhiệm về an ninh của Vladimir Putin mà còn về thông tin liên lạc của ông. Nó khá lỗi thời, như một sĩ quan bỏ trốn đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn. Theo đó, Putin chủ yếu lấy thông tin từ các cơ quan mật vụ của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sống trong một khoảng trống thông tin, theo một sĩ quan đang chạy trốn của Lực lượng Bảo vệ Tổng thống Nga FSO. “Ông ấy không dùng điện thoại di động. Ít nhất thì tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc nào trong suốt những năm phục vụ của mình“, Gleb Karakulov, người đào ngũ giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Hồ sơ, được tài trợ bởi nhân vật đối lập Nga Mikhail Khodorkovsky. . Putin cũng tránh Internet: “Ông ấy chỉ lấy thông tin từ những người thân cận nhất của mình“.

Theo lời khải của chính mình, Karakulov làm việc trong bộ phận truyền thông của FSO ở Moscow từ năm 2009 cho đến khi trốn thoát vào mùa thu năm 2022. Theo tuyên bố của chính anh ta, anh ta đã sử dụng một chuyến công tác vào tháng 10 năm ngoái để cùng vợ và con gái chạy trốn qua Kazakhstan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm hồ sơ đã kiểm tra thông tin và giấy tờ của anh. Tuy nhiên, những tuyên bố của anh ta không thể được kiểm tra tính trung thực của chúng. Cuộc phỏng vấn cũng có sẵn dưới dạng video YouTube bằng tiếng Nga với phụ đề tiếng Anh.

Du lịch không có internet

Một trong những nhiệm vụ của Karakulov là mã hóa thông tin liên lạc giữa Putin và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khi họ công du – cả ở Nga và nước ngoài. “Khi chúng tôi đi cùng thủ tướng, chúng tôi thường có người chịu trách nhiệm về internet đi cùng. Một văn phòng kỹ thuật số có máy tính xách tay và truy cập mạng“, viên chức bỏ trốn tiếp tục giải thích trong cuộc phỏng vấn. “Khi chúng tôi đi cùng Putin, người này không cần thiết. Tại sao lại cần họ?

Putin nhận được hầu hết thông tin từ các cơ quan mật vụ của mình. Ngoài ra, Tổng thống Nga được cho là luôn đòi truyền hình Nga sẵn sàng cho dù ông đi du lịch hay ở đâu.

Tôi coi ông ta là tội phạm chiến tranh

Karakulov cho rằng cuộc tấn công vào Ukraine là lý do cho cuộc đào tẩu của mình. “Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn sau hai năm nữa. Tôi không muốn gia hạn, tôi muốn giải nghệ,” anh nói. Sau đó, vào tháng 2 năm 2022, chiến tranh nổ ra. “Tôi không thể thỏa hiệp và phục tùng vị Tổng thống này được nữa.Tôi coi ông ta là tội phạm chiến tranh.” Sau đó, anh ta đã lên kế hoạch trốn thoát trong vài tháng.

Cựu sĩ quan mô tả người đứng đầu Điện Kremlin là người rất quan tâm đến sức khỏe của mình. “,” Karakulov trả lời khi được hỏi liệu Putin có còn bị phong tỏa hay không. “Chúng tôi có một tổng thống đang tự cách ly. Trước bất kỳ sự kiện nào có ông ấy, chúng tôi đều phải cách ly hai tuần, dù chỉ 15 phút. Chỉ những người đã từng cách ly mới được coi là ‘sạch sẽ’ và được phép vào cùng một lúc. phòng làm việc như Putin.”

Rất nhiều xét nghiệm PCR, sức khỏe tốt

Karakulov không thể giải thích tại sao Điện Kremlin nhất quyết áp dụng bộ quy định nghiêm ngặt về corona này. “Mọi người đều phải tiêm phòng. Sức khỏe của chúng tôi được theo dõi suốt ngày đêm, chúng tôi thực hiện các xét nghiệm thường xuyên“, anh nói. “Tôi biết rằng mỗi nhân viên của Putin phải làm nhiều xét nghiệm PCR mỗi ngày, nhưng tôi không biết tại sao. Có lẽ ông ấy chỉ lo lắng cho sức khỏe của mình.”

Tuy nhiên, Karakulov không thể xác nhận tin đồn rằng sức khỏe của tổng thống Nga không tốt. Trước đại dịch, chỉ một hoặc hai chuyến đi trong 11 năm phục vụ phải hủy do sức khỏe của Putin. “Nếu ông ấy có vấn đề về sức khỏe thì đó chỉ là do tuổi tác. Nhưng chắc chắn là không có gì nghiêm trọng cả,” Karakulov giải thích. “Ông ấy có sức khỏe tốt hơn nhiều người cùng tuổi. Ông ấy đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023