Đại sứ Nga đe dọa Thụy Điển và Phần Lan

Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom

Thụy Điển phẫn nộ vì đại sứ Nga. Ông ta trước đó từng tuyên bố rằng với việc xin gia nhập NATO, nước này đang tiến một bước tới “vực thẳm”. Cả Thụy Điển và Phần Lan sẽ phải tính đến việc trở thành “mục tiêu chính đáng” của các biện pháp trả đũa nếu được kết nạp vào NATO.

Sau những lời đe dọa từ đại sứ Nga tại Thụy Điển chống lại tư cách thành viên NATO theo kế hoạch của Stockholm, Thụy Điển muốn triệu tập đại sứ Nga Viktor Tatarintsev. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom nói rằng “nỗ lực rõ ràng nhằm gây ảnh hưởng” cần phải bị tố cáo rõ ràng. “Chính sách an ninh của Thụy Điển được xác định bởi Thụy Điển – không bởi ai khác.”

Đại sứ Nga tại Stockholm trước đó đã tuyên bố rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, họ sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” cho “các biện pháp trả đũa” của Nga, bao gồm cả quân sự. Tatarintsev cho biết trên trang web của Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển rằng một khi hai nước gia nhập NATO, biên giới của Nga với NATO sẽ “gần như tăng gấp đôi“. Với việc xin gia nhập NATO, Thụy Điển đang tiến một bước tới “vực thẳm“.

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine, Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã cùng nộp đơn xin gia nhập NATO. Tất cả 30 quốc gia thành viên NATO phải đồng ý kết nạp, với Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ sự chấp thuận cho việc gia nhập của Thụy Điển. Phần Lan chỉ cần sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ, điều mà Ankara đã hứa trong tương lai gần.

Nga từ lâu đã chỉ trích sự mở rộng về phía đông của NATO. Theo hãng tin Interfax, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết các nước NATO là một phần của “cuộc xung đột Ukraine“.

Biden nói về vũ khí hạt nhân: “Thật đáng lo ngại

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên án những tuyên bố của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin về việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus là “nguy hiểm“. “Thật đáng lo ngại,” Biden nói ở Washington. Putin đã tuyên bố hôm thứ Bảy rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được bố trí ở nước láng giềng Belarus.

Washington ngay lập tức chỉ trích các kế hoạch được công bố khoảng một năm sau khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine bắt đầu. Belarus là một đồng minh thân cận của Nga và quân đội Nga đang đóng quân ở đó để triển khai ở Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ nói rõ rằng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Nga đã chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus. “Họ vẫn chưa làm được,” Biden nói.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023