Ông Trump nói sẽ bị bắt trong tuần tới và kêu gọi biểu tình.

Link Video: https://youtu.be/oFClRTuqf6M

Trong thông tin mới nhất mà VOA loan tải, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố rằng  ông có thể sẽ bị bắt giữ vào ngày 21/3 tại thành phố New York và kêu gọi người ủng hộ của mình tham gia biểu tình chống lại quá trình truy tố ông.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 18/3 vừa qua, nói rằng ông sẽ bị bắt giữ vào ngày 21/3 và kêu gọi người ủng hộ của mình tham gia biểu tình chống lại quá trình truy tố ông. Theo ông Trump, công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đã tham nhũng và thực hiện hành động mang tính chính trị trong quá trình truy tố ông.

Mặc dù ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao ông sẽ ​​bị truy tố, nhưng nhóm pháp lý của ông dự đoán điều đó sẽ sớm xảy ra.

Các cáo buộc được đưa ra đang xoay quanh vụ việc cựu Tổng thống Trump trả khoản tiền 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016. Theo bà Daniels, ông Trump đã có hành vi ngoại tình với bà và trả số tiền này để bà giữ im lặng trong bối cảnh ông đang tiến hành chiến dịch tranh cử Tổng thống lần đầu tiên.

Vào ngày 15/3 vừa qua, một luật sư của Daniels cho biết, thân chủ của bà đã có cuộc gặp với các công tố viên tại quận Manhattan và sẵn sàng làm chứng trước tòa. Điều này được cho là một trong những bằng chứng quan trọng trong quá trình truy tố ông Trump.

Ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, vào năm 2018 đã thừa nhận vi phạm luật tài chính khi tranh cử, bắt nguồn từ khoản tiền ông này trả cho bà Daniels thay mặt cho Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn kiên quyết phủ nhận hành vi phạm pháp này.

Thông tin trên được ông Trump tiết lộ khoảng một ngày sau khi ông quay trở lại mạng xã hội Facebook và YouTube, sau hai năm bị “cấm cửa“.

Ông Trump là Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa từ năm 2017 đến năm 2021, và đã nói rằng, ông sẽ tranh cử để quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Sau khi thông tin về việc bị truy tố của ông Trump được công bố trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, sự kiện này đã gây ra một làn sóng tranh cãi trong xã hội Mỹ.

Hình: VOA đưa tin về vụ việc

Những người ủng hộ Trump cho rằng, các cáo buộc về tham nhũng và hành vi phạm pháp của ông là không có căn cứ và chỉ là một nỗ lực của đảng Dân chủ để vạch trần ông Trump trước mắt công chúng.

Trong khi đó các chuyên gia pháp lý cũng như các chính trị gia đã lên tiếng chỉ trích cách thức của Donald Trump. Theo họ, việc cáo buộc công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg là không có bằng chứng, đồng thời Donald Trump kêu gọi người dân biểu tình chống lại quá trình truy tố là hoàn toàn sai trái và không đáng được ủng hộ.

Đây là một trong nhiều rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt trước cuộc bầu cử Tổng thống năm sau.

Cựu Tổng thống cũng đang đối mặt với vụ điều tra hình sự ở Georgia vì những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này.

Một cố vấn đặc biệt do Tổng Chưởng lý Merrick Garland bổ nhiệm, đang điều tra việc ông Trump mang tài liệu mật của Chính phủ về nhà riêng sau khi hết nhiệm kỳ, cùng với chuyện cố lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020, sau khi thua đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Trump đang dẫn trước các đối thủ trong cuộc đua giành vị trí đại diện cho đảng Cộng hoà, với 43% ủng hộ trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện trong tháng 2 vừa qua. Đối thủ theo sát ông nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis, với 31% ủng hộ.

Quang Minh- Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xe điện VinFast tự bốc cháy trong phòng trưng bày ở Đức

>>> Ngưu tầm ngưu, Tập đi thăm Putin

>>> Quản lý cấp cao nghỉ việc, ngày tàn của VinFast đang đến

Nga xoay trục sang châu Á khi bị phương Tây cấm