Putin có thể bị giết bởi chính quân mình, Zelensky tuyên bố khi Nga bị cáo buộc thêm ‘tội ác diệt chủng’

Phát biểu trong một bộ phim tài liệu mới của Ukraine có tên Year, Zelensky cảnh báo rằng nếu Putin tiếp tục phạm sai lầm thì “những kẻ săn mồi sẽ nuốt chửng kẻ săn mồi.”

Tổng thống Zelensky đã cảnh báo rằng Vladimir Putin cuối cùng sẽ bị phản bội và giết chết bởi chính các cố vấn đáng tin cậy của mình.

Theo báo cáo của The Times, ông Zelensky nói: “Chắc chắn sẽ có lúc sự mong manh của chế độ Putin sẽ được cảm nhận bên trong nhà nước [Nga].”

Và rồi những kẻ săn mồi sẽ nuốt chửng một kẻ săn mồi. Họ sẽ tìm ra lý do để giết một kẻ sát nhân.”

Nó xảy ra khi Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Ukraine, cáo buộc Nga phạm “tội ác diệt chủng” trong một thông điệp video vào ngày đầu tiên của hội đồng ở Geneva.

Nga thiệt hại gần 150.000 khi chiến tranh của Putin tiếp tục

Tổn thất của Nga đang nhanh chóng lên tới 150.000, khi Putin tiếp tục cuộc xâm lược tàn bạo của mình vào Ukraine.

Theo báo cáo từ quân đội Ukraine, Điện Kremlin đã phải đối mặt với 560 thương vong trong 24 giờ qua.

Điều này nâng tổng thiệt hại của Nga lên 148.690.

     Putin cấp quốc tịch Nga cho diễn viên Hollywood Steven Seagal

Steven Seagal, một diễn viên Hollywood và chuyên gia võ thuật, hôm nay đã được Tổng thống Vladimir Putin trao quyền công dân Nga.

Người phát ngôn của Điện Kremlin đã nhấn mạnh lập trường thân Nga của Segal khi nói chuyện với các phóng viên hôm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Ông ấy chưa bao giờ che giấu điều đó.”

Anh ấy cũng là một diễn viên khá nổi tiếng, điều này tạo cơ sở để cấp cho anh ấy quốc tịch Nga.”

     Nhà Trắng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc khi Trung Quốc xem xét viện trợ quân sự của Nga

Một cố vấn của Nhà Trắng đã nói rằng việc hỗ trợ Nga bằng các thiết bị quân sự sẽ khiến Trung Quốc phải trả “chi phí thực sự.”

Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đến thăm Moscow khi hai quốc gia củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, nói với CNN: “Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình về cách thức tiến hành, liệu có cung cấp hỗ trợ quân sự hay không, nhưng nếu đi theo con đường đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt.”

Nga chuẩn bị nhận ‘hàng trăm máy bay không người lái kamikaze chết người của Trung Quốc’

Nga chuẩn bị nhận hàng trăm máy bay không người lái kamikaze của Trung Quốc để cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine.

Hai nước được cho là đang đàm phán về việc bán lô máy bay không người lái được sản xuất hoàn chỉnh đầu tiên và sau đó là các bộ phận cho nhiều chiếc khác được sản xuất tại chính Nga.

Thỏa thuận được đưa ra bất chấp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cảnh báo sẽ có “hậu quả” nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Vladimir Putin trong cuộc chiến của ông ta ở Ukraine.

Quân đội Nga đang đàm phán với Công ty Công nghệ Hàng không Thông minh Bingo Tây An của Trung Quốc về việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái kamikaze cho Nga, Der Spiegel đưa tin.

Các nguồn tin nói với tờ báo rằng thiết kế có thể tương tự như thiết kế của máy bay không người lái kamikaze Shahed 136 của Iran.

Nga đảo ngược tiến bộ toàn cầu về nhân quyền, người đứng đầu Liên Hợp Quốc tuyên bố

Liên Hợp Quốc cho rằng Nga đang đảo ngược tiến bộ của thế giới về nhân quyền với cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine.

Người đứng đầu về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk đã cảnh báo các hành động “vô nghĩa” của Nga ở Ukraine khiến cam kết của thế giới về nhân quyền gặp rủi ro.

Cao ủy Turk cho biết: “Phần lớn những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ đang bị hạn chế và thậm chí bị đảo ngược ở một số phần.”

     Quan chức Ukraine đưa ra yêu cầu cho máy bay chiến đấu

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, đã đưa ra một lời kêu gọi khác về viện trợ máy bay chiến đấu do phương Tây gửi tới.

Viết trên Twitter, ông Kuleba viết: “Mọi cuộc thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí mới, quan trọng đều bắt đầu bằng từ Không và kết thúc bằng từ Có.”

Trong năm ngoái, chúng tôi đã mở khóa các quyết định chính trị đối với sáu trong số bảy loại vũ khí thay đổi cuộc chơi.”

Cái duy nhất còn lại là máy bay chiến đấu.”

Wizz Air đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Chisinau của Moldova

Wizz Air thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Chisinau của Moldova từ ngày 14/3 do lo ngại về an ninh hàng không sau khi quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu cáo buộc Nga âm mưu lật đổ chính phủ của họ.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không cho biết: “Wizz Air đã theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh ở Moldova và liên tục liên lạc với nhiều cơ quan, chính quyền địa phương và quốc tế để đảm bảo hoạt động an toàn và an ninh ở mức cao nhất.”

Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn vẫn là ưu tiên số một của Wizz Air và do những diễn biến gần đây ở Moldova và rủi ro cao nhưng không sắp xảy ra trong không phận của đất nước, Wizz Air đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng có trách nhiệm là đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Chisinau bắt đầu từ ngày 14 tháng 3.”

Volodymyr Zelensky cảm ơn Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen

Volodymyr Zelensky đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm nay trong một cuộc họp mà ông mô tả là “quan trọng.”

Viết trên Telegram, Zelensky cho biết: “Một cuộc gặp quan trọng với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.”

Hoa Kỳ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng tôi kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến này không chỉ bằng vũ khí mà còn trên mặt trận tài chính. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều đó.”

Cảm ơn vì các bước đi có hệ thống nhằm gia tăng áp lực trừng phạt đối với quốc gia xâm lược. Cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt nhằm tước đi khả năng tài trợ cho chiến tranh của Nga.”

     Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Kiev

Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã gặp Volodymyr Zelensky hôm nay sau chuyến thăm bất ngờ của Biden vào tuần trước.

Yellen xác nhận chuyến thăm của bà là để “tái khẳng định cam kết vững chắc của chúng tôi với Ukraine.”

Janet Yellen nói với thủ tướng Denys Shmyhal: “Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn có thể.”

Máy bay do thám ‘bị máy bay không người lái tiêu diệt’ tại căn cứ không quân Nga

Một máy bay do thám của Nga được cho là đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công phá hoại táo bạo ở Belarus bằng cách sử dụng máy bay không người lái mua ở cửa hàng trong đòn mới nhất nhằm vào Vladimir Putin.

Các nhà hoạt động chống chính phủ địa phương phản đối cuộc chiến ở Ukraine đã nhận trách nhiệm cho vụ nổ chiếc máy bay phản lực Beriev A-50U trị giá 274 triệu bảng gần thủ đô Minsk.

Các thủ lĩnh phe đối lập cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái thương mại đã được sửa đổi mua tại một cửa hàng để phục kích căn cứ không quân Machulishchy.

Belarus được cho là đã đóng cửa biên giới để ngăn thủ phạm chạy trốn sau vụ tấn công bất ngờ hôm qua.

Nhưng họ đã rời khỏi đất nước một cách an toàn, Alexander Azarov, người đứng đầu phong trào đối lập ByPol cho biết.

‘461 trẻ em thiệt mạng’

Theo dữ liệu do Văn phòng Tổng công tố Ukraine công bố, “461 trẻ em đã bị giết” do tội ác chiến tranh của Nga.

Họ cũng tuyên bố rằng do hậu quả của 71.321 tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược, khoảng 927 trẻ em đã bị thương.

     Nga bị cáo buộc ‘tội ác diệt chủng’

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc Nga phạm “tội ác diệt chủng“.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng tuyên bố Nga đang thực hiện vụ trục xuất trẻ em cưỡng bức lớn nhất.

Trong một thông điệp video vào ngày đầu tiên của hội đồng ở Geneva, ông nói: “Đây là một tội ác diệt chủng.”

Nó được đưa ra sau khi bộ trưởng tuyên bố rằng Nga đang tham gia vào “vụ bắt cóc do nhà nước bảo trợ” ở Ukraine.

     Ba Lan khởi động sáng kiến chung truy tìm trẻ em Ukraine bị bắt cóc

Ba Lan đã công bố một sáng kiến chung với Ủy ban châu Âu để truy tìm những đứa trẻ Ukraine bị bắt cóc trong chiến tranh.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Ba Lan Szymon Szynkowski vel Sęk cho biết mục đích của sáng kiến này là truy tìm những đứa trẻ mất tích và “đảm bảo những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý“.

     Đồng minh của Putin cảnh báo về ngày tận thế hạt nhân

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc phương Tây vũ trang cho Ukraine có nguy cơ tàn phá toàn cầu.

Bài hùng biện hạt nhân đáng báo động của ông trên nhật báo Izvestia của Nga hôm nay được coi là lời cảnh báo đối với các đồng minh NATO đang cân nhắc gửi thêm vũ khí tới Ukraine, bao gồm cả máy bay phản lực F-16.

Ông nói: “Tất nhiên, việc bơm vũ khí vào có thể tiếp tục…. và ngăn cản mọi khả năng nối lại đàm phán.”

Kẻ thù của chúng ta đang làm điều đó, không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ chắc chắn sẽ dẫn đến một thất bại hoàn toàn.”

Mất mát cho tất cả mọi người. Một sự sụp đổ. Ngày tận thế.”

Nơi bạn quên đi cuộc sống trước đây của mình trong nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát ngừng phát ra bức xạ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mỹ nhân giăng tơ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 70 sợi, Hoàng Thị Thúy Nga 93 sợi, “quan ta” hết thoát

>>> Thanh Nghị in dấu vân tay, tòa nhà 68 nay thành “cây nhang”

>>> Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đu đòn bẩy, kẻ “cắm đầu” người “lộn cổ”

Mỹ nhân giăng tơ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 70 sợi, Hoàng Thị Thúy Nga 93 sợi, “quan ta” hết thoát


Kasse animation 7.8.2023