Putin bẽ mặt khi Wagner mất hàng chục lính đánh thuê Nga sau khi ‘hết đạn’

Người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin báo cáo rằng hàng chục lính đánh thuê Nga đã bị thảm sát sau khi họ hết đạn trong một trận chiến tàn khốc ở Bakhmut.

Người đàn ông có biệt danh là đầu bếp của Putin nói rằng “con số lẽ ra phải nhỏ hơn năm lần,” đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov về những cái chết.

Ông này nói: “Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ? Những người lẽ ra phải quyết định cung cấp đủ số lượng đạn dược cho chúng tôi.”

Chữ ký cuối cùng phải do Gerasimov hoặc Shoigu đưa ra. Không ai trong số họ muốn đưa ra quyết định.”

Đổi lại, Bộ quốc phòng Nga đáp trả nói rằng những lời phàn nàn của ông là “hoàn toàn sai sự thật” và liệt kê các loại đạn được cung cấp cho quân đội của Tập đoàn Wagner.

Hoa Kỳ đang ‘cố gắng hỗ trợ trách nhiệm giải trình ở bất cứ nơi nào đang được theo đuổi

Beth Van Schaak từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những người liên quan đến tội ác chiến tranh chống lại loài người của Nga có thể bị truy tố trước khi chiến tranh kết thúc.

Tuy nhiên, việc bắt giữ chúng đối mặt với thách thức khi chúng sống ở Nga.

Bà Van Schaack nói: “Khi các cá nhân ở lại Nga, họ có thể sẽ được miễn trừ trách nhiệm vì không có lực lượng cảnh sát quốc tế nào có thể đi và thực hiện những vụ bắt giữ đó.”

Cộng hòa Séc tiếp tục ủng hộ Kiev

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết sẽ tiếp tục làm hết sức mình để hỗ trợ Kiev sau khi họ đã gửi 89 xe tăng tới Ukraine.

Nhờ những nỗ lực của Séc, hàng trăm phương tiện quân sự hạng nặng đã được chuyển đến Ukraine cho đến nay, cùng hơn một triệu tên lửa, lựu đạn chống tăng, đạn dược cỡ nòng lớn, với tổng trị giá khoảng 40 tỷ krona (1,8 tỷ USD).”

Chúng ta làm được điều đó không chỉ nhờ quyết tâm của bản thân mà còn nhờ các đồng minh hỗ trợ tài chính, nguồn lực tài chính để hiện đại hóa quân đội.”

Cựu Thủ tướng Scotland gửi thư cho người tị nạn Ukraine

Khi lễ kỷ niệm một năm chiến tranh Ukraine đến gần, Nicola Sturgeon nói với những người tị nạn rằng Scotland sẽ là nhà của họ chừng nào họ còn cần.

Bà viết trong một bức thư: “Thật đáng buồn khi thế giới sẽ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược bất hợp pháp và vô cớ mới nhất của Nga vào Ukraine vào thứ Sáu.”

Vào ngày này, tất cả chúng ta sẽ dừng lại để suy nghĩ về nhiều tác động của cuộc chiến đối với người dân Ukraine. Đặc biệt, chúng ta sẽ thương tiếc những người đã thiệt mạng.”

Mỗi ngày ở Ukraine, cuộc sống bị gián đoạn và gặp nguy hiểm. Hầu như ngày nào cũng có báo cáo về những hành động tàn bạo, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa man rợ của Nga nhằm vào dân thường.”

Trái tim của chúng tôi hướng về tất cả người Ukraine, bao gồm cả những người đã định cư ở Scotland và các quốc gia khác. Tôi biết bạn lo sợ đến mức nào cho sự an toàn của những người thân yêu ở quê nhà và khao khát được trở lại đất nước và cuộc sống của chính mình.”

Tất cả chúng tôi mong muốn một chiến thắng nhanh chóng cho Ukraine và một nghị quyết khôi phục hòa bình và đảm bảo chủ quyền, dân chủ, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Chúng tôi cũng hy vọng rằng những người phải di tản vì chiến tranh có thể trở về và đoàn tụ với gia đình, bạn bè, cộng đồng và đất nước của họ.”

Tôi hy vọng tất cả các bạn, giữa sự lo lắng và đau khổ của mình, đã được khích lệ bởi quy mô của phản ứng nhân đạo quốc tế kể từ cuộc xâm lược.”

Scotland cho đến nay đã chào đón hơn 23.000 người Ukraine vào cộng đồng của chúng tôi, phần lớn trong số đó đến thông qua chương trình tài trợ siêu hạng của chúng tôi.”

Phản ứng quốc gia là chưa từng có và chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác, chính quyền địa phương và các nhóm cộng đồng để mang đến cho những người bạn Ukraine của chúng tôi ‘sự chào đón nồng nhiệt của người Scotland.”

Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục hỗ trợ những người di tản từ Ukraine miễn là họ cần giúp đỡ.”

Mặc dù tôi hy vọng những ai muốn trở về Ukraine có thể làm như vậy một cách an toàn khi có thể, nhưng thông điệp của tôi dành cho những người đang tìm kiếm nơi ẩn náu vẫn rất rõ ràng: Scotland là nhà của bạn miễn là bạn cần.”

Ucraina Slava.”

     Những người lính của Tập đoàn Wagner chết sau khi ‘hết đạn’

Người đứng đầu Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố rằng hàng chục lính đánh thuê Nga đã bị tàn sát khi họ hết đạn.

Ông này đã chia sẻ một bức ảnh về xác chết của những chiến binh đã chết trong trận chiến giành thành phố Bakhmut, nơi mà những người lính Ukraine gọi là “địa ngục trần gian.”

Trong một video, ông ta nói “đây là một trong những nơi tập trung xác chết” và thêm “đây là những người đã chết ngày hôm qua vì” thiếu đạn.

Người đàn ông có biệt danh ‘đầu bếp của Putin’ cho biết “con số lẽ ra phải nhỏ hơn năm lần.

Ông ta nói thêm: “Năm lần. Vì vậy, những người mẹ, người vợ và những đứa trẻ sẽ nhận được thi thể của họ. Ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của họ? Những người lẽ ra phải quyết định cung cấp đủ số lượng đạn dược cho chúng tôi.”

Ông trực tiếp đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov về cái chết của họ.

Chữ ký cuối cùng phải do Gerasimov hoặc Shoigu đưa ra. Không ai trong số họ muốn đưa ra quyết định.”

     Kẻ thách thức của Vương quốc Anh sẽ đến Ukraine ‘vào mùa xuân’

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết quân đội Anh đã bắt đầu tiến tới việc bổ sung vũ khí được gửi tới Ukraine.

Ông đã nói chuyện và thảo luận về điều này với những người lính Ukraine đang huấn luyện trên xe tăng Challenger sẽ được gửi đến “vào mùa xuân.”

Wallace được hỏi liệu Vương quốc Anh có khả năng thương mại để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không.

Ông trả lời: “Chúng tôi đã ký hợp đồng … Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu nhận được một số chuyến giao hàng đó để nhập kho của chính chúng tôi và một số trong số đó đến Ukraine.”

Một phần tuyệt đối của nỗ lực trong năm nay là tính bền vững – làm thế nào chúng ta, cộng đồng quốc tế, có thể kích thích chuỗi cung ứng, làm thế nào chúng ta có thể kích thích chuỗi cung ứng của riêng mình cho thiết bị của chính chúng ta và đó là một trong những thay đổi.”

Ông giải thích cách Vương quốc Anh đã thực hiện “các đơn đặt hàng trong 10 tháng qua” đối với các loại đạn pháo giúp “làm nóng các dây chuyền sản xuất đó.”

     Lời của đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska

Olena Zelenska cho biết trong một video rằng Liên hợp quốc cần thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử Nga về tội ác xâm lược và đảm bảo rằng những hành động như vậy “sẽ không bao giờ được lặp lại.”

Bà nói: “Bất kể quốc gia hay quốc tịch của chúng tôi là gì, chúng tôi có quyền không bị giết trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, người Ukraine đang bị giết trước mặt toàn thế giới từ một năm nay rồi. Người Ukraine đang bị giết tại chính thành phố của họ , làng mạc, căn hộ, bệnh viện, nhà hát.”

Ở bất kỳ thành phố nào của Ukraine, ở London, Berlin hay New York, chúng tôi có quyền sống tự do, không bị giết hoặc bị tra tấn. Quyền không bị tên lửa Nga bắn thành từng mảnh. Mỗi chúng tôi đều có quyền này.”

Bà nói thêm rằng chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến “có nghĩa là chiến thắng của nhân quyền đối với tình trạng vô luật pháp, tra tấn và hủy diệt.”

     Tổng thống Litva nói chuyện với Joe Biden

Gitanas Nausea, tổng thống Litva, đã thảo luận với Joe Biden về khả năng NATO triển khai thêm các thiết bị quân sự như pháo Himars và trực thăng tấn công ở các nước vùng Baltic.

Ông nói: “Tôi đã nói về việc triển khai cái gọi là thiết bị hỗ trợ quan trọng – điều này bao gồm hệ thống giám sát không phận, máy bay trực thăng tấn công, pháo Himars. Chúng tôi khó có thể mua được thứ này, nhưng nó có thể được triển khai (bởi các đồng minh) tới vùng Baltic dựa trên quy tắc luân phiên.”

Nói chuyện với tổng thống Mỹ tại cuộc họp B9, Nauseda nói thêm cách Biden im lặng nhưng ghi chép lời nói của ông.

Trung Quốc ‘lo lắng sâu sắc’

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố họ “lo lắng sâu sắc” cuộc chiến ở Ukraine có thể “vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Qin Gang cho biết: “Trung Quốc vô cùng lo lắng rằng xung đột Ukraine sẽ tiếp tục leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Chúng tôi kêu gọi một số quốc gia ngay lập tức ngừng đổ thêm dầu vào lửa.”

Nó được đưa ra khi các báo cáo tuyên bố nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Wang Yi sẽ đến Moscow hôm nay.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp).

>>> Lốc Tàu làm bay màu VinFast? Khó cũ chưa qua, khó mới ập đến Vượng Vin

>>> Đỗ Hữu Ca: Nuốt trôi bờ sông to, mắc nghẹn cục tiền nhỏ

>>> Tây Ninh “tiến công” Hà Nội, 2 mũi giáp công Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang

Tây Ninh “tiến công” Hà Nội, 2 mũi giáp công Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang


Kasse animation 7.8.2023