Sự bất thường trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Phan Văn Mãi giở trò gì?

Link Video: https://youtu.be/qVbcZGwRdTQ

Hôm 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM thông báo là đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, Trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam).

Tuy nhiên, đến ngày 2/2 thì lại có thông tin Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã ban hành Quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam). Lý do là, Viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên) có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP. HCM bắt giam vào ngày 24/3/2022, chỉ 2 ngày sau khi bà Hằng livestream nhắc tên ông Phan Văn Mãi. Sau đó một tháng, công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh như Công an TP. HCM đã khởi tố.

Hình: Ngày 30/1/2022, đề nghị truy tố bà Hằng

Kể từ ngày 24/3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần bị gia hạn lệnh tạm giam. Cụ thể ban đầu bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Đến tháng 6/2022, bà bị gia hạn tạm giam lần một với thời hạn 2 tháng. Giữa tháng 8/2022, bà tiếp tục bị gia hạn tạm giam lần hai với thời hạn 20 ngày rồi đến tháng 9/2022, bị lại bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Đến tháng 11/2022 bà lại bị gia hạn tạm giam lần nữa. Như vậy bà Nguyễn Phương Hằng đã bị gia hạn tạm giam đến 4 lần.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã điều tra bị khiếm khuyết nhiều lần, khiến Viện kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã 2 lần trả hồ sơ. Lần 1 vào tháng 9/2022 và lần 2 tháng 11/2022. Như vậy, lần này hồ sơ điều tra bà Nguyễn Phương Hằng bị trả về là lần thứ 3. Đây là hiện tượng bất thường, có dấu hiệu có thế lực muốn dây dưa việc điều tra bà Hằng.

Ở khía cạnh pháp lý dành cho những luật sư bàn luận. Bởi ở xã hội này pháp luật được ví như “diễn viên hài”. Những vụ án không dính đến chính trị thì đồng tiền và mối quen biết cũng bóp méo sự thật, huống hồ chi những vụ án dính đến chính trị.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố các nghệ sỹ không phải là vụ án khó, và đó chỉ là bề nổi. Phần chìm của vụ án này là vấn đề chính trị. Ông Phan Văn Mãi đang nuôi tham vọng vào Bộ Chính trị, trong tình hình Trung ương cho quét ráo riết những quan chức dính chàm nên ông Phan Văn Mãi không thể không lo sợ.

Hình: Lần thứ 3 trả hồ sơ

Mối quan hệ mờ ám của ông Phạm Văn Mãi với ông Võ Hoàng Yên là một câu hỏi. Việc ông Võ Hoàng Yên thoát khỏi lưới pháp luật, dù cho bà Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần tội lừa đảo mười mươi, là do bàn tay nào đã che trời. Và tại sao bà Nguyễn Phương Hằng hạ uy tín ông Võ Hoàng Yên lại xỏ qua chuyện của ông Phan Văn Mãi. Và điều quan trọng là, bà Hằng chỉ vừa nhắc tên ông Phan Văn Mãi trên livestream là bà bị Công an TP. HCM bắt ngay và luôn, để không cho bà mở miệng?

Theo nguồn tin nội bộ đề nghị giấu tên cho Thoibao.de biết, không chỉ những nghệ sỹ sợ bà Nguyễn Phương Hằng, mà quan chức Trung ương và các địa phương có quen biết với ông Dũng Lò Vôi đều rất sợ bà Hằng, bởi bà không kín miệng như chồng bà – ông Huỳnh Uy Dũng. Khi bà Hằng livestream chửi nghệ sỹ, nhóm quan chức nhúng chàm canh bà Hằng từng ngày và xem bà có nói lan sang quan chức hay không. Suốt cả năm chờ đợi, cuối cùng bà Hằng vừa nhắc đến Phan Văn Mãi là bị bắt ngay lập tức. Đốm lửa vừa chớm là họ bắt ngay.

Hiện nay, rất nhiều quan to người sợ bà Hằng ra tòa nói bừa và họ cần thời gian để thương lượng. Đấy là những gì mà nguồn tin nội bộ cho Thoibao biết như thế. Nguồn tin này mang tính một chiều, Thoibao.de chưa có cơ hội kiểm chứng nguồn, thứ nhì nên xem đó là nguồn tin chưa được kiểm chứng. Thoibao.de cho đó là góc khuất nên mang ra bàn luận để khán thính giả có thêm góc nhìn khác, để xem có khả năng hay không?

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cái chết khó hiểu của Tư lệnh tác chiến không gian mạng ( Người Buôn Gió)

>>> Kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức

>>> Ông Đặng Anh Quân liệu có bị “vạ lây” theo bà Hằng

Facebook sẽ chấn chỉnh hay tiếp tục ngó lơ lực lượng hắc ám?


Kasse animation 7.8.2023