Các đồng minh của Ukraine kêu gọi cung cấp máy bay phản lực F-16 như là ‘bước tiếp theo tự nhiên’ trong cuộc chiến với Nga

Các máy bay phản lực F-16 là ‘bước tiếp theo tự nhiên’ mà các đồng minh cung cấp cho Ukraine, một quốc phòng hàng đầu cho biết

Các đồng minh của Ukraine đã được khuyến khích cung cấp máy bay phản lực F-16 như là “bước tiếp theo tự nhiên” trong cuộc chiến với Nga.

Một nguồn tin quân sự hàng đầu nói với The Sun rằng máy bay rất quan trọng trong việc bảo vệ xe tăng.

Anh, Đức, Ba Lan và Mỹ đã cam kết cung cấp xe tăng và tướng NATO cho biết: “Xe tăng sẽ hiệu quả hơn nếu chúng có không quân bảo vệ phù hợp. F-16 là sự lựa chọn rõ ràng vì có rất nhiều chiếc như vậy xung quanh.”

Hà Lan cam kết sẽ xem xét các yêu cầu của Kiev đối với F-16 của họ “với tinh thần cởi mở.”

Và nhà sản xuất máy bay chiến đấu Lockheed Martin cho biết họ đã sẵn sàng tăng cường sản xuất để thay thế máy bay do các đồng minh tài trợ.

Cựu Thống chế Không quân RAF Edward Stringer cho biết: “Một số hình thức yểm trợ trên không, nếu mật độ phù hợp và đáng tin cậy, sẽ bảo vệ hạm đội xe tăng phương Tây của Ukraine.”

Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đêm qua cho biết: “Nếu chúng tôi có được chúng, lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng lớn.”

Trong khi đó, ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi Nga sử dụng 55 tên lửa và máy bay không người lái để tấn công- 47 trong số đó Ukraine cho biết họ đã bắn hạ.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi cả Đức và Mỹ hôm thứ Tư đều xác nhận rằng họ sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Rộ tin đồn người cha “hoàn hảo”: Vừa ăn thịt bò dát vàng vừa nuôi con gái rượu du học London

>>> Chưa xin phép Nguyễn Hồng Diên sao Phan Văn Mãi dám “chém”?

>>> Ông già tiếm quyền, đạp lên luật pháp chém đồng chí. Toàn Đảng “câm như hến”

Tết chưa qua, họa ập đến. Đầu năm mèo chuột trồi lên, ông Trọng ra tay hay sợ vỡ bình?


Kasse animation 7.8.2023