Đức chưa chấp thuận gửi Leopard 2 trong khi Nato cam kết viện trợ khủng cho Ukraine

Link Video: https://youtu.be/WPknCpFDFfA

Trong ngày 19/1, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ quân sự lớn thứ hai, trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine, chỉ sau gói viện trợ hơn 3 tỷ USD cũng trong tháng này.

Trả lời báo giới ngày 20/1, liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, Washington sẽ chỉ thảo luận với Ukraine về kế hoạch phản công lớn chống lại lực lượng Nga khi Kiev nhận được lô vũ khí mới nhất do Washington viện trợ và được huấn luyện vận hành đầy đủ trong vài tháng tới.

Theo hãng tin Reuters đăng tải ngày 21/1, gói viện trợ mới của Hoa Kỳ bao gồm 90 xe bọc thép chở quân Stryker và 59 xe chiến đấu Bradley. Về phòng không, Mỹ cung cấp thêm 8 hệ thống phòng không Avenger, tên lửa cho các hệ thống phòng không NASAMS và hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) đã cung cấp trước đó. Ngoài ra, Mỹ sẽ gửi thêm tên lửa chống radar, hàng trăm ngàn quả đạn pháo các loại cùng nhiều loại phương tiện, đạn dược, trang thiết bị khác.

Gói viện trợ mới được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Đức và gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, trong bối cảnh Berlin chịu sức ép về việc cho phép đưa xe tăng Leopard sang cho Ukraine.

Tuy nhiên, trong bài báo đăng vào ngày 22/1, hãng tin Reuters cho biết: “Hôm thứ sáu, Đức và các đồng minh phương Tây đã không đạt được quyết định nào về việc liệu Đức có đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine hay cho phép các quốc gia khác làm như vậy, bất chấp lời kêu gọi của Ukraine về xe tăng hiện đại để tăng cường nỗ lực phòng thủ.”

Hình: Bài bình luận “Quân đội phương Tây viện trợ cho Kyiv để phản công” trên trang Reuters

Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz có truyền thống đắn đo trước sự can dự của quân đội và cảnh giác với những hành động có thể khiến Moscow leo thang trong cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ông không thể nói khi nào sẽ có quyết định về việc viện trợ xe tăng Leopard 2, nhưng ông nói rằng Berlin sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu có sự đồng thuận giữa các đồng minh.

Hãng tin Reuters cũng dẫn lời các nguồn tin từ Đức, nói rằng: “Đức sẽ sẵn sàng cho phép gửi xe tăng Leopard 2 của họ sản xuất tới Ukraine để giúp nước này phòng thủ chống lại Nga nếu Hoa Kỳ đồng ý cung cấp xe tăng của chính họ.”

Trước đó, Washington đã thông báo sẽ chuyển hàng trăm xe bọc thép cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại Mỹ vẫn giữ quan điểm chưa cung cấp các xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Ukraine với lý do khí tài này rất khó bảo dưỡng trong khi quân đội Ukraine chỉ quen với việc vận hành các loại xe tăng T-72 từ thời Liên Xô.

Các đồng minh NATO cũng nhất trí sẽ trang bị thêm khí tài cho Ukraine. Trong số các quốc gia đang sở hữu Leopard 2, Ba Lan mặc dù đã cam kết viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng chủ lực Leopard 2, nhưng vẫn đang chờ sự chấp thuận của Đức.

Hình: Bài báo “Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức sẽ sớm tới Ukraine” trên trang Reuters

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 do Krauss-Maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Loại xe tăng uy lực này được chế tạo để di chuyển nhanh chóng trên nhiều loại địa hình và sở hữu những thứ “đồ chơi” đủ mạnh để có thể chiến đấu sòng phẳng với bất cứ đối thủ, bao gồm cả T90 của Nga.

Leopard 2 có khả năng bảo vệ tốt trước các loại đạn xuyên giáp và vũ khí chống tăng có điều khiển. Leopard 2 cũng được trang bị hệ thống bảo vệ phóng xạ, hóa học và sinh học cùng hệ thống chữa cháy tự động.

Sức mạnh của Leopard 2A4 nằm ở khẩu pháo nòng trơn 120mm với khả năng chống rung đáng kinh ngạc. Và với dự trữ 42 viên đạn và tầm bắn lên đến 4 km, Leopard 2 là cỗ máy chiến tranh cực kỳ uy lực. Đáng chú ý, đạn của Leopard 2 được cất giữ ở một ngăn riêng biệt trong tháp pháo với các tấm xả khí, giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái nếu lỡ xe trúng đạn.

Với những tính năng như thế, Leopard 2 là thứ vũ khí mơ ước với quân đội nhiều nước. Chưa rõ khi nào Ukraine mới nhận được loại chiến xa đáng gờm từ Ba Lan và cả của Đức. Nhưng theo các chuyên gia, ngay cả khi có Leopard 2, người Ukraine cần thời gian làm quen với các thiết bị hiện đại và cách vận hành của dòng tăng này, để biến chúng thành những vũ khí hiệu quả.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ về đâu?

>>> VinFast đâu ngại chơi ngông đối đầu Tesla

>>> Liệu Việt Nam và Trung Quốc có “chung tương lai” không?

Đảng thay đổi cách tiếp cận mới trước những lo ngại về tham nhũng


Kasse animation 7.8.2023