Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng, ông Phan Văn Mãi đang toan tính điều gì?

Link Video: https://youtu.be/_8g52TNjSBg

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP. HCM bắt tạm giam ngày ngày 24/3. Thời gian của lệnh tạm giam là 3 tháng. Tuy nhiên, sau 3 tháng tạm giam, Cơ quan Điều tra vẫn chưa hoàn tất hồ sơ và cơ quan này đề nghị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng vào ngày 21/6.

Thế rồi thời hạn 2 tháng gia hạn tạm giam cũng hết, ngày 18/8, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM gia hạn lệnh tạm giam thêm 20 ngày nữa. Tuy nhiên, hết thời hạn 20 ngày này thì hồ sơ điều tra vẫn chưa kết thúc.

Được biết, Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan Điều tra phải có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau: a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng; b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng; c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng; d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.”

Hình: Ngày 29/11, Công an TP. HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng

Trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc diện tội phạm nghiêm trọng nên được gia hạn một lần không quá 2 tháng. Ấy vậy mà, sau khi gia hạn tạm giam lần thứ nhất, thì ngày 18/8 cơ qua tố tụng lại gia hạn tạm giam lần hai. Vậy liệu có công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng không?

Ngày 6/9, thời gian tạm giam 20 ngày cũng kết thúc, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và Công an TP. HCM cũng ra quyết định tạm giam bà Hằng thêm 1 tháng 27 ngày.

Đến ngày 4/11 là hết hạn tạm giam thứ tư, tuy nhiên, mãi đến ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM và Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 1 tháng. Ngày gia hạn là ngày 4/11. Và ngày 29/11, Công an TP. HCM đã gia hạn lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm hai tháng.

Cho đến nay, Công an TP. HCM đã có 5 lần gia hạn lệnh tạm giam, với thời gian gia hạn là 7 tháng. Vậy thì Công an TP. HCM đã làm có đúng luật hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt ngày 24/3, đến nay đã có 5 lần gia hạn tạm giam

Được biết, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP. HCM bắt giam 2 ngày, bà Hằng có livestream tố ông Phan Văn Mãi. Nếu nói bà Hằng Livestream là phạm tội thì nơi bà phạm tội là Bình Dương, sao Công an TP. HCM lại ra tay bắt giữ? Điều đáng nói là, đã 5 lần gia hạn tạm giam với tổng thời gian là 7 tháng, thì chưa biết, đến khi hết hạn tạm giam này, Công an có lại tống thêm một lệnh gia hạn nữa hay không? Một số nhà phân tích đặt câu hỏi, nếu Công an TP. HCM cứ gia hạn tạm giam vô tội vạ, thì chẳng lẽ, họ có thể giam cầm một tù nhân chưa được kết tội đến chung thân hay sao? Pháp luật quy định số lần tối đa để gia hạn tạm giam rất rõ ràng, tại sao Công an TP. HCM lại phớt lờ?

Việc gia hạn tạm giam bà Hằng nhiều lần khiến nhiều người nghi ngờ rằng, đây có phải là chiêu trò của ông Phan Văn Mãi? Ông Mãi đã lạm quyền khi để cho Cơ quan điều tra dưới quyền quản lý của ông đã năm lần bảy lượt muốn nữ đại gia này phải ngồi tù, để bà bớt nói những điều ẩn khuất về ông?

Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, người dân đang thấy một ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM đầy thủ đoạn, lạm dụng quyền lực để thực hiện mục đích chính trị. Tiếng xấu được ém nhẹm thì ông ta sẽ có cơ hội cao để tiến vào Bộ Chính trị.

Hình: Liệu ông Phan Văn Mãi có đang dùng pháp luật cho mục đích trả thù riêng hay không?

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh đã đi đâu trước khi ngã bệnh? Ông Lê Văn Thành có lặp lại?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói “Tau khỏe có chi mô” rồi chỉ đạo công việc?

>>> Kế hoạch đưa cả “tập đoàn” đào thoát khỏi tay Tô Lâm, bí ẩn chồng bí ẩn về người đạo diễn phía sau!

Vốn doanh nghiệp vì sao bị kẹt? Để giải quyết bài toán này, Nhà nước thừa nhận, vấn đề là niềm tin.


Kasse animation 7.8.2023