Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào rọ? Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa!

Link Video: https://youtu.be/fdQO5JsWWP8

Có thể nói, hiện nay tỉnh Đồng Nai đang là địa phương bị Trung ương tấn công mạnh nhất. Hồi tháng 10, hai cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh này là Cựu Bí thư Trần Đình Thành và Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đinh Quốc Thái. Ngoài ra còn có ông Phan Huy Anh Vũ – cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và ông Bồ Ngọc Thu – cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng vào tù theo hai sếp.

Tuy nhiên, xem ra vấn đề ở Đồng Nai không dừng lại ở các cựu quan chức, mà Trung ương như muốn moi thêm nhiều sai phạm khác. Những sai phạm hiện nay nếu có, thì những người đang nắm quyền tại tỉnh này khó mà thoát.

Theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì từ nay tới cuối năm 2022, Bộ Tài nguyên – Môi trường sẽ thanh tra 10 dự án đất đai tại Đồng Nai. Cụ thể tại 3 địa phương, gồm thành phố Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Hình: Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bị bắt từ tháng 10

Trong số 10 dự án đất đai bị thanh tra, có 6 dự án ở thành phố Biên Hòa, gồm các dự án tại phường Tam Phước của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phước Thái; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bất động sản Gia Đức; Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát; hai dự án tại xã Long Hưng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Long Hưng Phát, Công ty Cổ phần Southern Golden Land.

Bốn dự án còn lại ở các huyện, gồm dự án tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom của Công ty CP Đầu tư LDG; dự án tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside; dự án tại xã Long Đức, huyện Long Thành của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và dự án tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Quang Vinh.

Hiện nay Trung ương đang nhắm vào các nhóm lợi ích tại TP. HCM và Đồng Nai. Bắt đầu vụ án, bao giờ cũng khui ra những sai phạm về giao đất. Tại TP. HCM, Bộ Công an đang nhờ Công an TP. HCM xác minh nguồn gốc của 156 bất động sản liên quan Vạn Thịnh Phát. Đây là những bất động sản mà bà Trương Mỹ Lan đã lấy về cho Vạn Thịnh Phát thời ông Lê Thanh Hải còn làm Bí thư Thành uỷ. Bề ngoài thì như đánh về kinh tế, nhưng bên trong là đánh về chính trị.

Hình: Đồng Nai bị Trung ương soi quá kỹ

Hiện nay Trung ương tiến hành thanh tra gắt gao các dự án của tỉnh Đồng Nai. Theo đánh giá của một số nhà phân tích thì có khả năng Trung ương đang nhắm tới ê kíp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hiện nay. Không loại trừ những dự án này có liên quan tới những đời bí thư trước, trước cả thời ông Trần Đình Thành làm bí thư.

Đã có 2 doanh nghiệp bị thanh tra, khởi tố, đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phước Thái bị Công an Đồng Nai khởi tố, điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái. Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Biên Hòa; Chủ tịch phường Tam Phước, nguyên Phó Chủ tịch phường Tam Phước cùng 2 cán bộ địa chính đã bị bắt giam để điều tra.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có dự án sai phạm tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (dự án Khu dân cư Tân Thịnh vừa được đưa vào diện “Trung ương theo dõi”). Cụ thể, công ty này có hành vi chiếm đất để sử dụng trên thực địa, mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, qua đó xây dựng trái phép gần 500 căn nhà.

Tại Đồng Nai, nếu moi ra sai phạm càng xa thì càng có khả năng dính tới những quyết định của ông Lê Hoàng Quân thời ông làm Bí thư Tỉnh uỷ. Rất nhiều dự án bị soi, thoát dự án này thì dính dự án khác. Ông Lê Hoàng Quân mà không cẩn thận củi lửa, thì e cũng sẽ có cái kết như đồng chí thân cận của ông là ông Trần Đình Thành.

Hình: ông Lê Hoàng Quân cũng từng là cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, rộ tin đồn bị nhiễm “virus lạ”!

>>> Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của VinGroup?

Liên minh Chính Nghị ngày càng hiện rõ. Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào?


Kasse animation 7.8.2023