“Đứa con chung” của Kim Tiến và Xuân Phúc quậy phá Đào Hồng Lan.

Link Video: https://youtu.be/zvMN1bKIZ6s

Có thể nói, tiêu cực của ngành Y tế Việt Nam không có hội kết, càng gỡ rối thì vấn đề càng trở nên rối hơn. Vụ án Việt Á cho tới nay lở loét ra đến Trung ương với hai cựu Bộ trưởng phải vào tù, đó là ông Nguyễn Thanh Long cựu Bộ trưởng Bộ y tế và ông Chu Ngọc Anh cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong bối cảnh đó nhân sự Bộ y tế lại khủng hoảng nghiêm trọng và buộc Trung ương phải chọn một Bộ Trưởng không có chuyên môn ngành y để nắm Bộ y tế.

Trước khi lên chức Bộ trưởng vào giữa Tháng Mười vừa qua, bà Đào Hồng Lan đã có 3 tháng làm quyền Bộ trưởng. Trong giai đoạn này, bà Lan đã nhờ ông Phạm Minh Chính xử lý những vấn đề còn tồn đọng từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Đây là cách làm được đánh giá là khôn khéo khi mà bà đã la toáng lên để Trung ương biết rằng, những thứ đó là tàn dư của người tiền nhiệm chứ không phải lỗi của bà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những vấn đề tiêu cực của Bộ Y tế rất nhiều, với ba tháng làm quyền Bộ trưởng bộ y tế, bà Đào Hồng Lan và ông Phạm Minh Chính không thể xử lý hết được.

Thực tế những tiêu cực trong Bộ y tế không phải chỉ là những sản phẩm của thời ông Nguyễn Thanh Long, mà nó còn là sản phẩm của thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Hiện nay, Quốc hội đang bàn về Nghị Quyết 33 về tự chủ về 4 bệnh viện thuộc Bộ y tế. Đây là nghị quyết được xem là “đứa con chung” của Bộ trưởng Bộ y tế và Thủ tướng. Vì nghị quyết này được bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo soạn thảo và ông Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Giờ đây, nó trở thành một ung nhọt đang gây khó khăn cho Đào Hồng Lan – Bộ trưởng Bộ y tế hiện nay.

Hình: Nghị Quyết 33 là sản phẩm do bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Xuân Phúc nặn ra.

Nghị quyết này ra đời nhằm thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện của các Bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K. Cho tới nay đã 4 năm đủ để đánh giá rằng, chính sách này thất bại hoàn toàn. Và điều đáng nói, cả hai người tác giả Nghị Quyết này đều đã không còn giữ chức vụ cũ, ông Nguyễn Xuân Phúc thì không còn làm thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã về hưu.

Trưa ngày 8 Tháng Mười Một, một ngày sau khi ông Vũ Đức Đam – Phó thủ tướng cho phép Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K dừng tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33, thực hiện tự chủ theo Nghị định 60, PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bạch Mai, cho rằng đây là quyết định rất hợp lý bởi đơn vị đang thiếu thốn trầm trọng sau hai năm thí điểm tự chủ toàn diện.

Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc và là một trong 4 bệnh viện cả nước thí điểm tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 33 (nhóm một). Ba bệnh viện còn lại là Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K. Bệnh viện Bạch Mai thực hiện tự chủ tài chính toàn diện từ đầu năm 2020, song dịch Covid-19 bùng phát khiến bệnh viện bị phong tỏa từ cuối tháng 3 cùng năm. Trong suốt hai năm đại dịch vừa qua, bệnh viện hỗ trợ chống dịch trên khắp cả nước. Số lượng người bệnh đến khám giảm mạnh do dịch bệnh, nguồn thu sụt giảm 50%.

Hình: Thất bại của Nghị Quyết 33

Hiện, bệnh viện thiếu trang thiết bị trầm trọng. Nhiều máy móc thiết bị, đặc biệt là máy phục vụ cho hệ thống chẩn đoán điều trị ung bướu và y học hạt nhân như máy Pet CT, cộng hưởng từ, xạ phẫu; máy hiện đại phục vụ phẫu thuật như thiết bị vi phẫu, robot… phải lưu kho hai năm nay vì được xem là tang vật của vụ án. Bệnh nhân đến khám không có thiết bị điều trị, bệnh viện phải chuyển một lượng lớn người bệnh đến bệnh viện khác để chụp Pet, xạ trị…

Vấn đề lớn nhất của chính quyền Cộng sản là duy ý chí, họ làm chính sách dựa vào ý chí chủ quan mà không hề có nghiên cứu kỹ cho nên mới để xảy ra thất bại như thế. Quan chức ngành y tế thì có người vào tù, có người còn nhởn nhơ. Ai vào tù thì đều xứng đáng tội mà họ đã gây ra, tuy nhiên hậu quả của nó thì người dân lãnh đủ.

Có thể nói rằng bà Đào Hồng Lan là tay ngang trong lĩnh vực y tế. Bà nắm Bộ trưởng Bộ y trong lúc này là đang đi trên những cạm bẫy ngầm của người tiền nhiệm. Nếu không cẩn thận, bà có thể nhà tù là nơi rộng mở với bà Bộ trưởng hơn là chiếc ghế cao hơn.

Hình: Bà Đào Hồng Lan đang phải dọn những gì do Nghị Quyết 33 để lại

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây?

>>> Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, bà Trương Mỹ Lan gia cố thêm thành trì bảo vệ!

>>> Cuối cùng Tô Lâm cũng lùi bước. Đừng thử đầu với đá!

Trịnh Bá Tư – căm hận ngút trời


Kasse animation 7.8.2023