Trương Muội chơi game với Tô – Tổng. Hai mày râu đang đuối vì một bà cứng cựa?

Link Video: https://youtu.be/Y99VGYf7ggI

Như thoibao.de đã phân tích, Bộ Công an dưới thời Tô Lâm là lỏng lẻo nhất, rất nhiều người chạy trốn ra nước ngoài và trong đó đa phần là lẩn trốn thành công. Lò ông Nguyễn Phú Trọng ngày một cháy và những thanh củi ông nhắm tới là những thanh củi gộc. Việc để thông tin mật lọt ra và con mồi xổng chuồng là trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ công an chứ không ai khác.

Trước đây, con mồi của ông Trọng phải lo chạy trốn, tuy nhiên ở vụ án Vạn Thịnh Phát, con mồi vẫn bị vồ nhưng điều đặt biệt là chính con mồi lại ở trong tù điều khiển một trận game cân não với ông Tổng ông Tô. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ trong các vụ án kinh tế chính trị lớn trước đây. Hầu hết mồi rơi vào móng vuốt của kẻ thù nó không có quyền giỡn mặt với kẻ săn mồi, nhưng lần này là ngoại lệ.

Trước khi bà Trương Muội (tên thật của bà Trương Mỹ Lan trước đây) bị bắt chỉ có 3 giờ thì ông Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã đột tử. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì thêm 2 cái chết và một vụ cháy nữa diễn ra. Vậy là bà Trương Mỹ Lan đanhg chơi game mào vờn chuột với ông Tổng, ông Tô rất rõ ràng.

Hình: Ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan

Thông thường, người trong tù mà điều khiển game ngoài nhà tù là những tổ chức rất lớn, rất chặt chẽ, và rất trung thành mới có những nước cờ bạo tay như vậy. Hiện nay Bộ Công an đang là cơ quan tấn công mạnh vào sào huyệt của Vạn Thịnh Phát với lực lượng hùng hậu và nghiệp vụ cao. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cần nhớ, đến Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an mà còn phải nhắm mắt vì để bị lộ đường dây tham nhũng thì khó nói trước, những quan chức ngành công an sẽ an toàn.

Hiện Tổng cục Tình báo Bộ Công an đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán từ năm 2018 thì việc điều tra và bảo mật thông tin trở nên kém hẳn. Ở bản tin trước, chúng tôi có đề cập đến yếu kém trong bảo mật của Bộ Công an để cho nhiều người đánh hơi cao chạy xa bay trong đó có: Trịnh Xuân Thanh; Vũ Đình Duy; Bùi Quang Huy; Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 5 người đánh hơi trốn thoát nhưng chỉ có một người bị bắt về quy án. Việc để con mồi xổng chuồng rồi bắt lại khó vô cùng, giống như giữ chim mà để chim bay thì làm sao bắt lại? Lỗi đó ông Tô Lâm chịu trách nhiệm, nhưng tại sao ông Tổng không quy trách nhiệm cho ông Tô? Không quy trách nhiệm là bởi nguyên nhân có liên quan đến quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng, chính ông đã cho giải tán Tổng Cục Tình Báo Bộ Công an, tức Tổng Cục 5.

Hình: Năm 2018, ông Trọng cho xóa bỏ 6 tổng cục trong đó có Tổng Cục tình báo Bộ Công an

Hiện nay thế lực hỗ trợ bà Trương Mỹ Lan quá mạnh, những hành động “giết người diệt khẩu” và “phóng hỏa đốt nhà” cho thấy nọ có những tay làm những điều bí mật rất tốt, trong khi đó Bộ Thông tin không hề bảo mật tốt. Nhìn bề ngoài thì trong có vẻ bà Trương Mỹ Lan là con mồi của ông Tổng ông Tô, nhưng cuộc đấu trí ngầm bên trong cho thấy hai đáng mày râu đang thua cơ người đàn bà cứng cựa này.

Càng ngày người ta càng thấy, vụ Trương Mỹ Lan có dính nhiều về chính trị và chính thành phần chính trị bên ngoài nhà lao đã làm những phi vụ bịt đầu mối rất gọn ghẽ. Sự liên kết giữa bà Trương Mỹ Lan với thành phần bên ngoài nhà lao dường như không hề bị cắt đứt. Không biết ông Tổng với ông Tô đã làm gì mà bất lực trước bàn tay của người đàn bà khét tiếng này.

Khi mới bắt bà Trương Mỹ Lan, nhiều người nghĩ ngay là nhà của ông Lê Thanh Hải sẽ chấn động mạnh, tuy nhiên với sự cứng cựa của bà trùm này, xem ra ông Tổng ông Tô quần bà ấy là đuối và rất khó để kéo quân tới cửa nhà Lê Thanh Hải được. Nhìn ông Tổng vậy nhưng thực lực của ông cũng còn khá hạn chế, một ý kiến bạn đọc đã cho thoibao.de biết như thế.

Hình: Ông Tổng ông Tô đang bí trước bà Trương ở game mèo vờn chuột?

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng?

>>> Triệu quân trong tay nhưng ông lại bị vô hiệu hóa, ông Tô để bị “thủng” quá nhiều lỗ!

>>> Tổng – Tô tung cước, ông Thủ hoảng hốt chống đỡ! Kế quá hiểm của liên minh Tổng – Tô!

Ông Tổng mượn oai hùm hù, Nguyễn Văn Thể xanh mặt “chạy mất dép”!


Kasse animation 7.8.2023