Cuộc bỏ phiếu vào hôm 12.10.2022 tại LHQ chống lại các cuộc thôn tính cho thấy sự cô lập của Moscow

Bảng thống kê bỏ phiếu hôm 12.10.2022 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Chỉ có năm phiếu bầu cho Nga. Việt Nam bỏ phiếu trắng!
Cuộc bỏ phiếu vào hôm 12.10.2022 tại LHQ chống lại các cuộc thôn tính cho thấy sự cô lập của Moscow
Những gì Đại hội đồng LHQ quyết định không có ý nghĩa gì theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, về mặt biểu tượng, cuộc bỏ phiếu này rất có ý nghĩa: 143 quốc gia lên án việc Nga sáp nhập Ukraine gần đây, chỉ có 5 quốc gia đồng ý với sự thôn tính của Moscow.
Đại hội đồng LHQ đã lên án kịch liệt việc Nga sáp nhập Ukraine bất hợp pháp. 143 trong số 193 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết tương ứng tại cơ quan lớn nhất của Liên hợp quốc ở New York. 5 quốc gia bỏ phiếu chống: Chỉ Belarus, Bắc Triều Tiên, Nicaragua và Syria cùng bỏ phiếu với Nga. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Pakistan.
Nghị quyết lên án và làm mất hiệu lực việc sáp nhập của Nga. Ngoài ra, Điện Kremlin được yêu cầu đảo ngược việc sáp nhập các khu vực Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Cherson bị chiếm đóng một phần. Kết quả tốt hơn so với 141 phiếu trong đại hội đồng để lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng 3 – và 100 phiếu cho một nghị quyết tương tự sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ngoài ra Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã bỏ phiếu cho nghị quyết. Tuy nhiên, với Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia hùng mạnh với dân số khoảng 2,8 tỷ người đã bỏ phiếu trắng.
Mặc dù quyết định không ràng buộc theo luật pháp quốc tế, nhưng nó cho thấy sự cô lập quốc tế rõ ràng của Moscow và có thể phát triển sức mạnh chính trị và đạo đức. Nhà ngoại giao Đức Michael Geisler cho biết: “Các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo và sự thôn tính bất hợp pháp của Nga đều vô hiệu.”
Vào cuối tháng 9, Nga đã phủ quyết một nghị quyết lên án các cuộc sáp nhập trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặt khác, tại Đại hội đồng LHQ, Nga không có quyền phủ quyết. Việc sáp nhập bốn khu vực của Ukraine đã bị chỉ trích gay gắt và không được phương Tây công nhận.
Một cuộc bỏ phiếu tương tự cũng được đưa ra ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Vào đầu tháng 3, Đại hội đồng LHQ đã lên án cuộc tấn công với đa số người dân và kêu gọi rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine. Thậm chí sau đó, chỉ có năm quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết liên quan.
Lê Anh – Thoibao.de tổng hợp

 

Kasse animation 7.8.2023