“Phận nổi trôi” Đào Hồng Lan sắp kết thúc. Ngày trao danh phận cho “nàng đẹp” sắp đến.

Link Video: https://youtu.be/PSzkfFaoIj8

Từ ngày 15 Tháng Bảy, bà Đào Hồng Lan khi đó là bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm quyền bộ trưởng Bộ y tế. Việc bà Đào Hồng Lan tiếp nhận ghế nóng do ông Nguyễn Thanh Long để lại là một thử thách lớn.

Thử thách thứ nhất là ngay trong Bộ y tế, nơi đây toàn những người có chuyên môn ngành y nhưng bị một người “ngoại đạo”nắm đầu, sẽ có nhiều cá nhân không phục. Và vụ con rắn ngậm phong bì là một trong những sai sót mang ý đồ vậy. Đấy là chưa nói ông Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên đã bị bà Đào Hồng Lan hớt mất chức quyền Bộ trưởng của ông ta. Hay nói đúng hơna là chính bà Lan là người làm cho ông Đỗ Xuân Tuyên mất cơ hội lên Bộ trưởng.

Thử thách thứ nhì là từ Trung ương, nhiều vụ án ở Bộ Y tê đang được ông Tổng khui nhưng chắc chắc chưa hết. Việc ông Tổng nhắm vào Bộ Y tế mà đánh thì khó có thể nói bà Đào Hồng lan đứng vững. Những sai phạm có tính liên hoàn, nếu không diệt thì những sai phạm đó kéo đến thời bà Đào Hồng Lan mới bị lộ thì số phận của bà khó mà hanh thông.

Hình: Ngày 15 Tháng Bảy bà Đào Hồng Lan được trao quyền Bộ trưởng Bộ y tế

Thử thách thứ ba, bà là người được ông Phạm Minh Chính đề cử, ông Tổng đánh vào ông Thủ tướng thì thế nào bà Lan cũng khó tránh bị ảnh hưởng. Chỉ hơn 3 tháng qua, ông Phạm Minh Chính đã giải quyết thay nhiều vấn đề lớn của Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan thì đủ thấy, bà Lan thuộc phe nào. Nếu không phải là người cùng phe, ông Thủ tướng không nhiệt tình giải quyết vấn đề cho thuộc hạ được.

Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, quê Hải Dương, bà là thạc sĩ kinh tế, từng làm phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, phó văn phòng, chánh văn phòng Bộ Lao động – thương binh và xã hội, rồi thứ trưởng bộ này trước khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó bà Lan được bầu giữ vị trí bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đã gần 4 tháng, bà Đào Hồng Lan vẫn chưa thể chính thức làm Bộ trưởng Bộ y tế, nói thẳng ra là bà lan chưa có danh phận. Vì nguyên tắc bố trí quyền lực trong Chính phủ là Thủ tướng giới thiệu Bộ trưởng và Quốc hội phải bỏ phiếu thông qua thì Bộ trưởng mới được chính thức thừa nhận.

Hình: Bà Đào Hồng Lan

Ngày 3 Tháng Mười, hội nghị Trung ương 6 đã khai mạc và sẽ kéo dài trong một tuần, sau Hội nghị Trung ương 6 sẽ là kỳ họp Quốc hội, có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng này. Khi Quốc nhội họp, việc trước tiên là họ sẽ bỏ phiếu thông qua đề xuất của ông Thủ tướng thì khi đó bà Đào Hồng Lan mới chính thức có danh có phận tại bộ này.

Bộ trưởng Bộ Y tế là chiếc ghế rất nóng. Rồi đây, Bô Giáo Dục và Bộp Y tế là 2 bộ tiếp tục bị soi rất kỹ trong thời gian tới. Cho đến hiện nay, chưa có nữ Ủy viên Trung ương Đảng nào vào lò, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan là một nữ Bộ trưởng có dính rất nhiều tiêu cực suốt gần 2 nhiệm kỳ của bà, tuy nhiên, cho tới nay bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn sừng sững mà chưa ai làm được gì bà.

Theo đánh giá của một số người, bà Đào Hồng Lan có thểt sẽ là Bộ trưởng khôn ngoan hơn người tiền nhiệm Nguyễn Thanh Long. Bởi bà Lan đang kết nối rất tốt với bà Tiến, và có lẽ bà Lan đã tìn được thế lực hậu thuẫn cho bà ngoài thế lực ông Thủ tướng hiện nay.

Dường như phụ nữ làm chính trị thường ít ảnh hưởng đến những trận thư hùng, không biết nhận xét này có đúng hay không? Đó là điều mà người ta lý giải cho việc tới nay vẫn chưa có nữ Ủy viên Trung ương Đảng nào phải xộ khám. Có thể bà Lan nắm Bộ Y tế thì nguy hiểm ập đến bà không nghiêm trọng như người tiền nhiệm. Chờ xem.

Hình: Sau Hội Nghị Trung ương 6, sẽ là kỳ họp Quốc hội

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại Chiến TW6 bắt đầu, bình phong che chắn một nội bộ bất ổn

>>> Xuất hiện nhân tố mới quyết chiến giành ghế Nguyễn Văn Thể. Phe Thủ tướng thất thế?

>>> Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Đại Chiến TW6 bắt đầu, bình phong che chắn một nội bộ bất ổn


Kasse animation 7.8.2023