Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc. Thủ Tướng đang bị vây?

Link Video: https://youtu.be/RG3jPjDVlJs

Vụ án liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày một bị đem ra đánh. Trong nước, ông Tô Lâm cho đánh bà Nhàn ở 2 hướng, một là từ Đồng Nai, nơi mà công ty AIC của bà Nhàn dính đến gói thầu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ông Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ Bộ Công an đánh hướng Bắc với gói thầu cung cấp vật tư y tế liên quan đến Bệnh viện Nhi Quảng Ninh.

Như thoibao.de đã phân tích, bà Nguyễn Thị Thanh Nhà là một nhân viên tình báo thuộc Tổng Cục 2 đội lốt doanh nhân. Lẽ ra bà Nhàn nên ít hoạt động các gói thầu lôm côm trong nước mà tập trung vào các gói thầu cung cấp vũ khí từ Israel hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, vì không hãm được lòng tham nên bị phe ông Tổng khui ra các gói thầu của công ty AIC trong nước. Bài học thượng tá tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) bị khui vì công ty bình phong vẫn chưa thấm đối với bà Nguyễn Thụ Thanh Nhàn. Bà Nhàn đã dẫm ngay vào vết xe đổ của một đồng nghiệp ngành tình báo.

Có ý kiến cho rằng, nếu bà Nhàn không dính vào làm ăn trong nước, ông Tổng không thể vin vào đấy mà truy nã bà Nhàn. Khi bà Nhàn chỉ chăm chú vào môi giới buôn vũ khí, thì ông Tổng không dám khui vì nó chứa nhiều bí mật quốc gia. Bà Nhàn tham quá hóa thâm.

Hình: Ông Tô Lâm đang cho đánh mạnh vào vụ Bệnh Viện đa khoa Đồng Nai

Chính vì lòng tham muốn hốt những gói thầu nhỏ trong nước mà nay ông Tô Lâm đang dò theo bước chân AIC để lại để đánh. Với dự án gói thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Ngày 1 Tháng Mười, ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an cho biết,  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã xác định AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã “thông đồng, nâng khống giá” để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu kết luận khoảng 152 tỷ đồng.

Được biết, ông Tô Lâm đang xác định 3 mục tiêu chính để tấn công vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai mục tiêu nổi và 1 mục tiêu ngầm.Hai mục tiêu nổi là đẩy mạnh hơn vụ án tiêu cực tại Bện viện đa khoa  Đồng Nai, và  đẩy mạnh điều tra sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Nhi Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư tỉnh. Còn mục tiêu thứ ba là ông Tô Lâm đã tung cảnh sát chìm đội lốt nhân viên ngoại giao tại các đại sứ, lãnh sứ tại Âu Châu dò la tin tức về nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và bắt cóc nếu biết được nơi ở chính xác.

Hình: Ông Đại tá Đinh Văn Nơi giám đốc Công an Quảng Ninh

Phải nói rằng khi chưa có được đối tượng trong tay, ông Tô Lâm vẫn đang chuẩn bị tội chứng rất kỹ để chờ khi tóm được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hồ sơ điều tra đã hoàn tất và sẵn sàng truy tố. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là áp lực rất lớn với ông Tô Lâm bởi nếu chậm là phe ông Tổng sẽ không làm gì được ông Thủ.

Có thể nói rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “tử huyệt” của ông Thủ, bà Nhàn trốn kỹ là ông Thủ an toàn, còn nếu để bị lộ xem như sự nghiệp chính trị của ông Thủ khó mà cứu chữa. Có vẻ như hiện nay ông Thủ tướng vẫn rất an toàn nhưng thực ra ông không thể không lo, bởi ông Tô Lâm là người rất giỏi bắt cóc người từ nước ngoài về quy án. Phan Văn Anh Vũ, Trương Duy Nhất và Trịnh Xuân Thanh là những thành tích đáng nể của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Có người cho rằng, ông Thủ bị vây vụ Việt Á và vụ Chuyến bay giải cứu không đáng ngại bằng bị vây vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn bởi vụ bà Nhàn có liên quan đến bí mật quốc gia. Chỉ có bằng chứng có sự tham gia của ông Thủ tướng, Bộ Chính Trị không ai có thể đứng về ông Thủ được.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy lùng nơi ẩn náu

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?

>>> Trong khám, Nguyễn Đức Chung “thu nạp” đệ tử ra tòa “nghênh chiến” và “đại thắng”!

>>> “Quậy tưng” Quảng Ninh tóm “một bầy” quan. Đinh Văn Nơi làm cho Thủ Tướng “sống không yên”!

Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!


Kasse animation 7.8.2023