Nóng! Cán bộ “đua nhau” rơi lầu! “Tạch”, lại một đồng chí nữa tiếp đất thất bại.

Link Video: https://youtu.be/B0jnJ8X18NM

Mới cách đây 10 ngày, Đồng chí Cảnh sát Giao Thông Thái Nguyên vì trốn tình địch mà trèo từ tầng 11 xuống tầng 10. Kết quả, anh anh ta rơi từ tầng 10 và tiếp đất trong tư thế không ai muốn thấy. Vụ ánn này để lại một hình ảnh thối nát của thành phần quan chức nhà nước Cộng Sản. Đây là cái rủi nhưng sẽ không có cái rủi này nếu đồng chí Cảnh sát Giao thông kia không quan hệ bất chính với vợ đồng chí của mình. Cái chết làm cho xã hội không đồng tình, không đồng tình vì lối sống xấu xa của thành phần mà suốt ngày rao giảng “đạo đức cách mạng” và “học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vị Cảnh sát Giao Thông kia sinh năm 1994, còn rất trẻ. Vậy mà đã sống không đứng đắn. Mối quan hệ bất chính được báo chí đăng tải rộng rãi bởi nó là nguyên nhân chính làm cho đồng chí cảng sát trẻ tử vong.

Hình: Thêm một vụ rơi lầu

Vụ việc Thái Nguyên vẫn còn nóng hổi thì ngày 16/6, Báo chí đăng tải có người rơi từ tầng cao chung cư xuống sân tử vong. Người đó là phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Thanh Hóa. Xem ra mốt rơi lầu ngày càng thịnh hành trong chính quyền Cộng sản.

Theo cơ quan chức năng thì danh tính người đàn ông rơi từ tầng cao của tòa nhà A3, chung cư Tân Thành ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa xuống sân tử vong sáng 16/6 là phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Thanh Hóa.

Nguồn tin từ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết nạn nhân là ông Lê Xuân Minh, 51 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ông Minh công tác tại Sở Khoa học và công nghệ Thanh Hóa hơn 20 năm nay và đang là phó giám đốc sở này. Báo chí cho biết ông Minh là cán bộ mẫn cán, sống chan hòa với mọi người tương tự ông Lê Hải An cố Thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Như thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 5h35 ngày 16/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khuôn viên phía cầu thang bộ của tòa nhà A3, chung cư Tân Thành ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Một người phụ nữ dọn vệ sinh ở khu chung cư này kể lại: “Khi tôi đang quét dọn tại khu vực khuôn viên chung cư thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Tôi quay lại chỗ có tiếng động thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong dưới sân“.

Hình: Vụ rơi lầu gần nhất chỉ cách đây 10 ngày

Đây không biết là vụ rơi lầu thứ mấy. Nguyên nhân vẫn chưa được tiết lộ. Từ những vụ rơi lầu những năm gần đây, có thể rút ra kết luận có 2 nguyên nhân chính, đó là đấu đá nội bộ xảy ra trừ khử và chuyện tình ái lăng nhăng của quan chức cán bộ. Hầu hết là những vụ rớt lầu nghi là trừ khử, còn dính đến tình ái là rất hiếm.

Ngày 17/10/2019, ông Lê Hải An – Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Lê Hải An ngã từ tầng 8 Trụ sở Bộ xuống đất và đã tử vong. Đây là cái chết làm nhiều người thương tiếc vì ông Lê Hải An là lãnh đạo trẻ rất có năng lực. Là nhân lực có thực tài được nhiều người mong đợi.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền bức ảnh được cho là chụp tại lan can tầng 8 trụ sở Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nơi ông Thứ trưởng An bị ngã từ đó xuống đất tử vong. Lan can rất cao người ta loại trừ khả năng vấp ngã rới lầu. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát Đièu tra thì vẫn khẳng định là ông thứ trướng vấp ngã rơi lầu và vụ án kết thúc mà không có ai chịu trách nhiệm về cái chết của ông.

Hình: Ông Lê Hải An là trường hợp rơi lầu mang màu sắc chính trị

Ngày 2/5/2020 tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong ở chung cư tại huyện Nhà Bè TP HCM. Vụ án này cũng chứa nhiều dấu hiệu bất thường. Vợ của ông Bùi Quang Tín, bà Nguyễn Thanh Bích đã gởi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát Điều tra là chồng bà bị sát hại. Trong bản tường trình này, bà Bích đã cung cấp cho công an nhiều chứng cứ, nghi ngờ chồng bà có xích mích, mâu thuẫn với một cá nhân. Sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Bích đã chính thức yêu cầu Công an TP HCM khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, kết quả thì không có ai chịu trách nhiệm và vụ án chìm xuồng.

Chưa biết vụ rơi lầu này vì nguyên nhân nào? Tuy nhiên căn cứ vào những gì đã diễn ra, căn cứ vào số đông thì có thể là sự triệt hạ nhau vì quyền lực. Hãy chờ xem, xã hội, báo chí và phí công an cung cấp thêm thì mới rõ được. Phải công nhận, dạo này quan chức “ưa nhảy lầu” thật. Xã hội rối ren!

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bật mí một bí mật! Kế hoạch triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc, ai ra tay?

>>> Sốc! Mối dây liên kết Phạm Minh Chính với Việt Á lộ diện. Ông Thủ gặp nạn?

>>> Nạn nhân của bức cung? Nguyễn Đức Chung kêu gào vì oan, Chu Ngọc Anh chuẩn bị!

Bị Tô Lâm cho “trắng bụng”, Phan Đình Trạc bắt Tất Thành Cang gỡ gạc danh dự?


Kasse animation 7.8.2023