Xây chùa lậu, ông Đại sứ và cách kiếm tiền của sư thầy tại Đức

Chùa Phổ Đà nằm trong khuôn viên một khu chợ của người Việt ở Berlin, đột nhiên gần đây đã gây chú ý của Chính quyền và người dân Đức cũng như quan tâm của cộng đồng người Việt, vì hóa ra nó được xây dựng bất hợp pháp trên mảnh đất của khu chợ.

Theo văn bản mà tờ Thoibao.de nhận được hôm 13.5.2022, đơn xin giấy phép xây dựng chùa Phổ Đà đã bị Chính quyền Đức từ chối từ năm 2017, nhưng những sư thầy, sư cô và các phật tử ở đây vẫn bất chấp pháp luật, mở rộng xây dựng và hoạt động bất hợp pháp.

Theo quan sát của những người đã tới ngôi chùa này, thì nhiều thùng công đức rất lớn với ổ khóa to đã được đặt trong trong chùa để thu tiền của những người đi lễ tại đây.

Sau thời gian khá dài hoạt động bất hợp pháp, tới năm 2019 Chính quyền Đức phát hiện khu vực này đang bị biến thành nơi thờ cúng của người Việt, nên đã mở phiên điều trần và yêu cầu dỡ bỏ ngay tất cả các hình thức xây cất không phép. Những vị sư ở đây đã xin chính quyền cho thời hạn để tìm địa điểm mới chuyển chùa, nhưng sau đó nhà chùa vẫn tiếp tục xây lấn, liên tục mở rộng, quảng cáo chùa và thu nhận nhiều tiền công đức của kiều bào.

Có vẻ như rất khó chịu với sự coi thường pháp luật Đức của những người đang quản lý ngôi chùa này, hôm 29.4.2022, Chính quyền Đức đã cho đoàn kiểm tra tới chùa Phổ Đà, tại đây họ vẫn thấy các khu vực xây dựng trái phép không những chưa được dỡ bỏ, mà dường như còn được xây cất mở rộng hơn trước.

Sự việc trở nên thách thức và nghiêm trọng hơn, ngay sau hôm đoàn kiểm tra của Đức rời đi, dường như để gây thanh thế cho chùa. Hôm 1.5.2022 Chùa đã tổ chức Lễ Quốc tổ, mời ông Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng các cán bộ Đại Sứ quán tới thắp hương hành lễ, điều này đặt ra nghi vấn : Liệu ông Đại sứ có biết đây là ngôi chùa đã xây dựng bất hợp pháp và thu tiền của kiều bào tại Đức hay không ? Hay ông Đại sứ đã biết, nhưng vẫn phớt lờ tất cả?

Phố Marzahner Str. 17, nơi đặt ngôi chùa xây lậu này vốn nổi tiếng với khu chợ buôn bán nhiều loại hàng hóa tạp phẩm, nhà hàng, thực phẩm á châu.., cũng tại đây đã từng xảy ra các vụ đánh bạc có tổ chức bằng những quân bài bài phóng xạ mà báo chí Đức đăng tải.

Hy vọng qua phóng sự này, những người có trách nhiệm liên quan ở đây sẽ biết cần phải làm gì để Chính quyền Đức có thể tiếp tục cho phép họ kinh doanh và hoạt động đúng theo pháp luật, bên cạnh đó ông Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cũng có cơ hội xem xét lại các quyết định của mình, tôn trọng luật pháp của nước sở tại, nơi mà ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyền đứng đầu cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam tại Đức.

Lê Anh – Thoibao.de

Văn bản trả lời thoibao.de của quận Lichtenberg hôm 13.5.2022 về vụ Chùa Phổ Đà:

” Rất cảm ơn câu hỏi của quý vị. 

Về vụ ngôi chùa ở Marzahner Str. 17, chúng tôi cung cấp thông tin như sau:

Đơn xin xây dựng chùa này đã bị bác bỏ từ năm 2017. Mặc dù vậy, chùa vẫn tiến hành xây dựng không phép, hoặc có thể là việc xây dựng đã được khởi công từ trước đó rồi.

Năm 2019, sau khi biết thông tin về công trình xây dựng không phép này, quận đã nghe tường trình trước khi 

quyết định cấm sử dụng và gỡ bỏ các công trình đã xây dựng không phép. 

Những người đang sử dụng công trình đã xin cho phép sử dụng tiếp trong một thời gian có hạn để họ

tìm địa điểm mới. Hạn thời gian này đã được những người sử dụng xin kéo dài nhiều lần.

Lần kiểm tra gần đây nhất là vào ngày 29.4.2022. Tại hiện trường đã được xác định rõ là, chùa vẫn còn hoạt

động. 

Việc bác bỏ đơn xin phép xây dựng chùa là dựa trên cơ sở của các điều quy định trong luật quy hoạch.

Quyết định bác bỏ đơn xin phép xây dựng chùa năm 2017 không có đơn kháng nghị, vì thế, Quyết định này vẫn đang còn hiệu lực.” 

——

Nguyên văn tiếng Đức:

vielen Dank für Ihre Anfrage. Zu der Pagode in der Marzahner Str. 17 kann Ihnen Folgendes mitteilt werden:

Der Bauantrag für die Pagode wurde im Jahr 2017 versagt. Das Vorhaben wurde dennoch ohne Baugenehmigung ausgeführt bzw. war z.T. schon vorher ausgeführt worden. Nachdem das Bezirksamt 2019 von dem nicht genehmigten Bau Kenntnis erhalten hat, wurde eine Anhörung vor Nutzungsuntersagung und Beseitigung der nicht genehmigten Anbauten durchgeführt. Daraufhin baten die Nutzer um eine befristete Duldung, um sich neue Räumlichkeiten zu suchen. Die Frist zur Suche der Räumlichkeiten wurde auf Bitten der Nutzer mehrfach verlängert.

Die letzte Kontrolle erfolgte am 29.4.2022. Dabei wurde festgestellt, dass die Pagode weiterhin in Betrieb ist.

Die Versagung des Bauantrages der Pagode erfolgte aus planungsrechtlichen Gründen. Widerspruch wurde gegen die Versagung 2017 nicht eingelegt, weshalb die Versagung bestandskräftig wurde.

Mit freundlichen Grüßen aus der Pressestelle

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Büro des Bezirksbürgermeisters

Pressestelle

Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin“

Kasse animation 7.8.2023