Tổng thống Đức Steinmeier kêu gọi xét xử Putin và Lavrov

Tổng thống Đức Steinmeier

Tổng thống Liên bang Đức Steinmeier đã bị chỉ trích gay gắt vì thái độ của ông với Nga và Tổng thống Putin. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu ngoại trưởng thừa nhận những đánh giá sai lầm trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông cho rằng Nga đang ở trên bờ vực.

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng ủng hộ việc xét xử Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông nói với báo chí Đức: “Tất cả những ai phải chịu trách nhiệm cho những tội ác này sẽ phải biện minh cho mình“. Ngoài những người lính và chỉ huy của họ, điều này còn bao gồm những người chịu trách nhiệm chính trị.

Chính trị gia SPD, người nhiều lần bị chỉ trích vì gần gũi với Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, cũng nói rằng ông đã nhận thấy sự thay đổi ở Putin. Steinmeier nói: “Putin của năm 2001 không liên quan gì đến Putin của năm 2022, người mà chúng ta đang coi là một kẻ thúc đẩy chiến tranh tàn bạo, hầm hố”. Phát biểu của ông Steinmeier đề cập đến bài phát biểu của Putin tại Hạ viện Đức vào tháng 9 năm 2001. Phát biểu đó “Đã mang lại cho tôi niềm hy vọng và mang tới cho chính phủ liên bang trách nhiệm để góp phần cải thiện quan hệ”. Năm 1999, Putin tuyên chiến với khu tự trị Chechnya của Nga.

Là Chánh văn  phòng phủ thủ tướng dưới thời Gerhard Schröder (1999 đến 2005) và ngoại trưởng liên bang (2005 đến 2009 và 2013 đến 2017), Steinmeier đã gặp Putin nhiều lần. Khi được phóng viên hỏi rằng, với những ấn tượng cá nhân này, ông có tính tới sự tàn bạo của quân đội Nga ở Ukraine hay không, ông nói: “Tôi đã chứng kiến ​​sự thay đổi trong nền chính trị Nga, nhưng thành thật mà nói: Tôi vẫn hy vọng vào một chút lý trí còn lại của Vladimir Putin. ” Ông không nghĩ rằng Tổng thống Nga lại “mạo hiểm hủy hoại hoàn toàn về chính trị, kinh tế, đạo đức của đất nước mình trong cơn hoang tưởng đế quốc.”

Steinmeier trả lời Melnyk

Người đàn ông 66 tuổi thừa nhận đã một lần thất bại khi “làm việc cả đời chính trị của mình để đảm bảo rằng chiến tranh không bao giờ quay trở lại châu Âu. Điều đó đã không thành công”. Ông từng tin rằng “Moscow có thể sợ sự mở rộng của NATO”, nhưng giờ ông nhận thức được rằng “Nga sợ hãi trước sự lan rộng của nền dân chủ, sợ hãi trước sự khao khát tự do và công lý.” Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, không chỉ Steinmeier mà các nhân vật hàng đầu khác trong SPD đều bị chỉ trích vì lập trường thân Nga của họ.

Một trong những người chỉ trích gay gắt nhất là Andriy Melnyk, đại sứ Ukraine tại Đức. Ông đã nhiều lần kêu gọi Steinmeier và chính phủ liên bang Đức rút ra kết luận từ những tuyên bố tương tự đã được đưa ra: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là hành động bây giờ tuân theo những tuyên bố này. Vẫn còn thiếu những hành động này.” Ông cũng đặc biệt cáo buộc Steinmeier đã xây dựng một “mạng nhện” liên hệ với Nga trong nhiều năm. Khi được báo chí đề cập cụ thể về điều này, Steinmeier trả lời: “Ukraine, nạn nhân của một vụ tấn công tội phạm vi phạm luật pháp quốc tế […] có mọi quyền trên thế giới để đòi hỏi sự đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ.”

Ngoài ra, Tổng thống Liên bang cũng đang cân nhắc một chuyến đi tới Kyiv, thủ đô của Ukraine, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Thứ Sáu tuần này, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen thông báo trên Twitter rằng bà đang đi tàu đến Kyiv với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell để hội đàm. Những người đứng đầu chính phủ của một số nước châu Âu khác đã tới thủ đô Ukraine để nhấn mạnh tình đoàn kết của họ với đất nước bị Nga xâm lược.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

 

Kasse animation 7.8.2023