Nga ngấm đòn về “cuộc chiến tranh tổng lực” của phương Tây

Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Tổng thống Putin

Các nhà lãnh đạo Nga không còn biết bất kỳ giới hạn nào khi sử dụng các luận điệu chiến tranh. Ngoại trưởng Sergey Lavrov giờ đây cáo buộc phương Tây đã tuyên bố “chiến tranh tổng lực” với Nga. Các chính trị gia châu Âu dường  như sử dụng thuật ngữ này từ nước Đức của Hitler. Nhưng ông không đưa ra bằng chứng cho điều đó.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói về một “cuộc chiến hỗn hợp” nhằm vào Moscow. Theo hãng thông tấn nhà nước TASS,  Ngoại trưởng Lavrov nói tại cuộc họp với đại diện của một Viện ngoại giao: “Hôm nay họ tuyên bố một cuộc chiến hỗn hợp thực sự đối với chúng ta, một cuộc chiến tổng lực. Thuật ngữ này, được sử dụng ở  nước Đức của Hitler, giờ đây được sử dụng bởi các chính trị gia châu Âu khi họ nói về những gì họ muốn làm với Liên bang Nga.”

Vẫn chưa rõ có chính trị gia EU nổi tiếng nào đã sử dụng thuật ngữ này trong vài tuần qua hay không. Năm 1943, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels đã kêu gọi “chiến tranh tổng lực” trong bài phát biểu khét tiếng của mình tại Sportpalast. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng các chính trị gia châu Âu muốn “tàn phá, bẻ gãy, tiêu diệt, bóp nghẹt” nước Nga. “Khi chúng tôi thấy sự phi pháp của các lệnh trừng phạt, tất nhiên rõ ràng rằng tất cả những giá trị mà các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã không ngừng rao giảng cho chúng tôi – đó là quyền tự do ngôn luận, nền kinh tế thị trường và quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân, sự giả định vô tội – là vô giá trị. ”

Do cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, bảy cường quốc kinh tế dân chủ hàng đầu (G7) và EU đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới vào thứ Năm nhằm khiến giao dịch vàng trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với Nga. Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng trăm thành viên quốc hội Nga và các thành viên khác của giới tinh hoa Nga. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cũng thông báo rằng họ sẽ cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho EU trong năm nay cùng với các đối tác quốc tế. Trong dài hạn, số lượng dự kiến ​​sẽ tăng lên 50 tỷ mét khối mỗi năm. Điều này có thể thay thế khoảng một phần ba lượng khí đốt nhập khẩu hiện tại từ Nga.

Hoàng Anh – Thoibao.de tổng hợp

Kasse animation 7.8.2023