Putin tứ bề thọ địch?

Càng ngày, tổng thống Nga Vladimir Putin càng bị lún sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine.Việc NATO chần chừ trong việc hỗ trợ Ukraine không có nghĩa là NATO đứng ngoài cuộc. Nếu ông Putin cho rằng, việc Ukraine tham gia vào NATO là sự đe dọa an ninh biên giới Nga thì ngược lại, nếu Ukraine mà rơi vào tay chính quyền Putin thì điều đó cũng có nghĩa là khối NATO cũng bị đe dọa. Nga đang áp sát NATO. Chính vì vậy, khi mà ông Putin không hạ lửa cuộc chiến ở Ukraine thì có nguy cơ NATO cũng chuẩn bị yểm trợ Ukraine, ít nhất là không để Ukraine thua trong cuộc chiến này.

Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài hơn một tháng, kết quả những ngày qua cho thấy việc chiếm Ukraine không dễ như ông Putin đã nghĩ trước đó. Từ chỗ nhiều người đánh giá Nga chắc thắng thì giờ thực tế cho thấy nga không thể thắng. Đây là nỗ lực kiên cường của chính quyền tổng thống Volodymyr Zelensky và nhân dân Ukraine. Họ đang có chính nghĩa và được thế giới ủng hộ.

Để đi đến thắng lợi thì cuộc chiến phải trải qua  nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tưởng chừng như Nga chắc thắng, nhưng thực tế sau đó thì Nga không thể thắng. Nếu Ukraina làm cho Nga từ chỗ không thể thắng sang thế trận Nga có thể thua thi đó là một bước ngoặt lịch sử.

Nước Nga là cường quốc quân sự, họ rất mạnh so với Ukraina, tuy nhiên nếu Ukraina được các quốc gia Phương Tây và Mỹ hỗ trợ mạnh hơn nữa thì rất có thể Ukraine sẽ là chuyển biến cục diện. Ukraine đang có chính nghĩa, vì thế họ được thế giới tiến bộ ủng hộ họ.

Việc Mỹ và NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở các nước láng giềng Nga đã cho thấy, Phương Tây ngày một cứng rắn hơn với một Putin đang không biết điểm dừng.

Theo tin tức phương tây cho biết thì hôm 09/03, hai dàn hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ được chuyển từ Đức sang phía Đông Ba Lan, tới một sân bay cách biên giới Ukraine chỉ chừng 50km. Được biết, tên lửa Patriot là loại tên lửa dùng để phòng thủ tên lửa, nó có thể chống lại được phi cơ và tên lửa đạn đạo của Nga.

Nguyên nhân là do trước đó, một hỏa tiễn Nga đã bắn vào một kho quân sự của Ukraine, cách biên giới quốc gia thành viên Nato là Ba Lan chỉ trên 20 km.

NATO là khối liên minh quân sự mạnh nhất thế giới, họ có đủ sức mạnh để khắc chế Putin. Một tuần trước đây, báo chí Romania – nước thành viên Nato – nói họ tìm thấy một drone “nghi là của Nga” ở nước này, đặt ra câu hỏi liệu Nga vô tình, hay cố ý “nắn gân” Nato.Cùng thời gian, quân Đức và Hà Lan sẽ điều khiển hệ thống Pariot đặt tại sân bay Sliac, miền Trung Slovakia, để tăng cường bảo vệ “sườn phía Đông” của NATO.

Nước Nga của Putin đang vùng vẫy để cứu lấy hào quang quá khứ, tuy nhiên, cho đến nay nước Nga đang ngày một lún sâu vào khủng hoảng và càng ngày càng bị thế giới coi thường. Rất nhiều đồng minh trước đây của Liên Xô giờ đang là thành viên của EU và NATO và họ đang ủng hộ Ukraine. Được biết, thính phủ Slovakia – một quốc gia Cộng Sản Đông Âu trước đây đã cho biết, họ sẽ triển khai Patriot sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad của Slovakia họp với người đồng cấp Hoa Kỳ Llyod Austin hôm 17/03 ở Bratislava.

Hỏa tiễn Patriot là loại được thiết kế để bắn chặn, bắn hạ hỏa tiễn của đối phương trên không trung và từng được Mỹ cho triển khai ở Trung Đông. Đây là một loại vũ khí lợi hại mang tính chiến lược của Hoa Kỳ và các đồng minh.

Năm 2001, lần đầu Patriot được tung vào trận để hạ các tên lửa Scud của Iraq, sản xuất theo mẫu Liên Xô, và đã chứng tỏ sự hữu hiệu. Năm 2018, Ba Lan tuyên bố bỏ ra 4,75 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ trong quyết định khiến Nga nổi giận. Tuy nổi giận nhưng Putin đã không làm gì được quốc gia từng là cựu quốc gia Cộng Sản này.

Nếu Ukraina vào NATO thì nước Nga vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Hiện giờ chỉ còn Belarus và một vài quốc gia nhỏ bé vốn thuộc Liên Xô cũ là trung thành với chính quyền Putin, còn lại thì hầu hết đều ngả về Phương Tây.

Hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ được chuyển từ Đức sang phía Đông Ba Lan

Thái độ của Hoa Kỳ

Dự kiến tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Ba Lan ngày 25/03/2022 để ủng hộ các đồng minh Nato phía Đông. Tin từ Hoa Kỳ cũng cho biết là Tổng thống Biden sẽ sang thăm Ba Lan tuần này, sau chuyến thăm tới Brussels, trụ sở khối Nato, để bàn về tình hình chiến sự ở Ukraine. Đây là bước đi cần thiết để tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền tổng thống Volodymyr Zelensky và nhân dân Ukraine.

Cho tới nay, Hoa Kỹ vẫn là cường quốc số một trên bàn cờ chính trị và quân sự thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới thừa nhận Mỹ là “cảnh sát thế giới”. Với vai trò như vậy, nước Mỹ sẽ là tiếng nói quyết định ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh hiện nay. Nước Nga là một cường quốc đang suy tàn, có thể họ cố vùng vẫy để chứng tỏ, nhưng sau cuộc chiến phi nghĩa này nước Nga sẽ thiệt hại nặng nề về kinh tế, chính trị , quân sự và cả uy tín trên trường quốc tế.

Việc bao vây kinh tế đã làm cho nền kinh tế Nga sa sút thảm hại. Còn về quân sự thì Mỹ và khối NATO đang triển khai những bước đi cũng đầy thận trọng và kiên quyết. Có thể nói, nước Nga của Putin hiện nay đang tứ bề thọ địch. Tuy nước Nga còn rất mạnh về quân sự nhưng rõ ràng đà suy yếu là không thể tránh khỏi.

Lịch sử nước Nga đã trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên không có lãnh đạo thời nào mà phá nát đất nước Nga nhiều như tổng thống hiện nay của họ. Nước Nga không mất, vì dù sao họ cũng là cường quốc nhưng cái mất của họ là vị thế.

Trước đây, người ta cứ nói đến Đông Âu là nói đến những quốc gia chịu sự chi phối của Liên Xô. Đấy là một thời cường thịnh. Bao quanh nước Nga Xô Viết là cả thế giới cộng sản, tuy nhiên hiện nay nước Nga đã bị cô lập. Nước Nga bây giờ tứ bề thọ địch từ kinh tế đến quân sự./.

Nguyễn Hùng – Thoibao.de

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023