Kiev chặn được bước tiến của quân Nga

Chiến lược của Nga là một bí ẩn

Trong nhiều ngày qua, quân đội Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô Ucraina. Cho đến nay, người Ucraina đã thành công trong việc  ngăn chặn bước tiến của kẻ thù. Các binh sĩ ở Kiev báo cáo về các phương tiện bị phá hủy của phía Nga. Nhưng họ không rõ về chiến lược của người Nga.

Với hỏa lực pháo binh liên tục, một đội lính Ucraina đã giữ vị trí ở phía đông bắc của Kiev. Gần làng Skybyn, những người đàn ông canh gác đường cao tốc chạy từ phía đông bắc qua Brovary đến thủ đô Ucraina. Cho đến nay, họ đã có thể ngăn cản xe tăng Nga tiến tới Kiev.

Một người lính có biệt danh là Topas, đang cầm khẩu Kalashnikov, tự hào báo cáo qua máy bộ đàm giữa hai đợt pháo kích: “Hôm nay tinh thần của binh lính rất tốt, hai ngày trước, chúng tôi đã đẩy lùi xe tăng Nga vài trăm mét”.

Một video về trận chiến, do một máy bay không người lái của quân đội Ucraina ghi lại, cho thấy một đoàn khoảng 20 xe của Nga, trong đó có nhiều xe tăng, đang di chuyển về phía nam trên đường cao tốc. Sau đó, đoàn xe bất ngờ bị nã tên lửa và lựu đạn. Xe tăng phía trước bị bắn trúng đầu tiên, sau đó một xe tăng ở phía sau. Đoàn xe của Nga quay đầu và vội vã rời khỏi làng. Topas báo cáo: “Chúng tôi đã dùng xe tăng và súng phóng tên lửa bắn vào chúng. “Sau đó họ ẩn náu trong những ngôi làng xung quanh.”

Ucraina: Năm người bị thương, một người nguy kịch

Theo một số binh sĩ Ucraina, ít nhất hai xe của Nga đã bị phá hủy và một chỉ huy xe tăng Nga đã thiệt mạng. Về phía Ucraina, “chúng tôi có 5 người bị thương, một trong số đó đang nguy hiểm tính mạng”, binh sĩ Ilya Beresenko cho biết.

Kể từ khi tiến hành xâm lược vào ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã chiếm giữ nhiều địa điểm chiến lược quan trọng ở Ucraina, đặc biệt là trên bờ biển phía nam, cũng như phía đông và phía bắc của đất nước. Người Nga đang tiến về phía thủ đô Kiev chủ yếu từ phía tây bắc và đông bắc. Nhưng bước tiến đã bị chặn lại. Trong khi Nga gần đây tăng cường các cuộc không kích, các chuyên gia quân sự ước tính rằng các binh sĩ mặt đất xung quanh Kiev hầu như không di chuyển trong vài ngày qua.

Cách đây vài ngày, ở phía đông Kiev, xe tăng Nga đã tiến đến khu vực ngoại ô Brovary trong vòng vài km. Cư dân địa phương đếm được hơn 70 xe quân sự, trong đó có khoảng 40 xe tăng và khoảng 300 binh lính. Đoàn xe này, hoặc ít nhất là một phần của nó, sau đó tiếp tục di chuyển về phía Brovary và Kiev – và bị chặn lại bởi những người lính ở Skybyn vào thứ Năm, ngày 12/3.

“Họ bị điên hoặc nhận được thông tin sai”

Kể từ đó, những người Ucraina đã suy nghĩ về chiến lược của Nga. Beresenko, 27 tuổi, cho biết họ không thể thâm nhập Kiev với vài chục xe tăng. “Tôi không biết tại sao họ làm điều này. Họ bị điên hoặc nhận được thông tin sai lệch. Hoặc họ chỉ muốn làm chúng tôi bối rối.” Binh sĩ Ucraina cho rằng quân đội Nga đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp đối thủ. “Họ phải cắm trại trong các ngôi làng vào ban đêm khi nhiệt độ gần như âm 10 độ”, Beresenko nói về những người lính Nga. “Họ không có thức ăn và phải cướp bóc nhà cửa.”

Mặc dù vậy, người Nga đã tiến đủ xa để làm dấy lên lo ngại về việc Kiev bị bao vây hoàn toàn. Chỉ có những con đường về phía nam là vẫn còn mở. Theo Văn phòng Tổng thống Ucraina, thủ đô đang trong “tình trạng bị bao vây”.

Những người lính ở Skybyn lo sợ trước hết là các cuộc không kích của Nga gây ra thiệt hại nặng nề. Beresenko tin tưởng chắc chắn rằng, họ “không có đủ quân hoặc thiết bị để chiếm đóng đất nước”. Những người lính Nga “không đủ nhiều” và “ở rất xa nhà”. Cuối cùng thì họ sẽ “bỏ cuộc vì kiệt sức”.

Hoàng Anh – Thoibao.de tổng hợp

Kasse animation 7.8.2023