Kít xét nghiệm rởm của Việt Á: Vụ lừa đảo mang tầm quốc gia, TBT N.P Trọng cũng là đồng phạm?

Link Video: https://youtu.be/XiDtX8mR4Vg

Thông tin gây bùng nổ trên mạng xã hội khiến mọi người dân choáng váng, đó là bộ Kít xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất đã bị WHO bác bỏ hồi tháng 10 năm ngoái, tuy nhiên Bộ khoa học công nghệ lại ngang nhiên lừa dối Chính phủ và lừa người dân cả nước rằng bộ test kít này đã được WHO chấp thuận để tiếp tay cho công ty Việt Á bán ra 62 tỉnh thành với giá trên trời.

Người giữ chức Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ khi ấy chính là ông Chu Ngọc Anh, hiện đang giữ chức Chủ tịch thành phố Hà nội.

Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn phê duyệt về chất lượng bộ kít này để phân phối tràn lan khắp 62 tỉnh thành trong cả nước tổng số 10 triệu bộ kít với doanh thu 4.000 tỷ đồng.

Trong đó chỉ riêng Giám đốc CDC Hải dương đã được lại quả 30 tỷ đồng khi mua 151 tỷ đồng kít xét nghiệm của công ty Việt Á, tức hoa hồng lại quả cho quan chức CDC khoảng 20%.

Cùng lúc đó thì trang Tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt nam cũng tuyên bố “Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu bao gồm Vương quốc Anh.”

Chưa hết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân danh Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Việt Á, đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Mới hôm 20-12, sau khi thông tin công ty Việt Á bị khởi tố được đăng tải thì bỗng nhiên trang Web của Bộ khoa học công nghệ đã gỡ bỏ bản tin rằng WHO đã chấp nhận bộ xét nghiệm Covid-19 của Việt nam, báo Tuổi trẻ đã phát hiện và đăng tải sự việc này.

Cũng hôm 20-12, đài Á châu tự do đưa tin rằng “WHO chưa bao giờ chứng nhận bộ xét nghiệm COVID Việt Á

Thời điểm tháng 4/2020, các tờ báo nhà nước đều dẫn thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, WHO công nhận bộ KIT xét nghiệm vi-rút corona do Bộ này giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.

Bộ KH-CN khẳng định, WHO đã đánh giá bộ xét nghiệm do Việt Á sản xuất theo Quy trình lập danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00.

Ảnh: Bên trái là Bảng liệt kê các sản phẩm bị WHO đánh rớt có khoang tròn tên công ty Việt Á, và bên phải là văn bản cụ thể của WHO ghi rõ không chấp thuận dành riêng cho công ty Việt Á của Việt nam

Quy trình của WHO đưa ra việc kiểm thử dựa trên rủi ro cơ bản để đánh giá và liệt kê các vắc-xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán trong ống nghiệm chưa được cấp phép nhằm hỗ trợ thông tin cho các cơ quan mua sắm và các nước thành viên Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, tài liệu đính kèm chỉ thể hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận đơn xin cấp phép và cấp cho sản phẩm của Việt Á một số tham chiếu dùng để theo dõi và trao đổi thông tin.

Đến ngày 20/10 năm ngoái, tổ chức này ra thông báo không chấp thuận sản phẩm của công ty Việt Á do hồ sơ công ty này nộp vì “không tạo thành bằng chứng đầy đủ về việc tuân thủ ISO 13485: 2016 Medical“.

Ngoài ra, phóng viên đài Á châu tự do còn phát hiện thêm sản phẩm bộ xét nghiệm của một công ty khác là công ty cổ phần Sao Thái Dương không “có tên trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới” như công bố hồi tháng 6/2020.

Ảnh: bản tin trên báo Tuổi trẻ tố cáo Bộ Khoa học Công nghệ gỡ bỏ bản tin ghi rằng WHO chấp nhận cho bộ Kít của Việt Á được lưu hành và xuất khẩu khắp thế giới…

Trên Facebook cá nhân, nhà báo Phạm Văn Bắc có bài bình luận như sau:

“Kít xét nghiệm rởm của Việt Á: vụ lừa đảo mang tầm quốc gia, liệu thủ tướng có bị qua mặt?

Trách nhiệm của Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long và Nguyên Bộ Trưởng Bộ Khoa học công nghệ-đương kim Chu Tổng đốc Hà Thành Chu Ngọc Anh ở đâu?

Có hay không quan chức của 2 bộ này đang bắt tay nhau cùng Việt Á để lừa hút máu dân?

Tôi đã định không viết gì nữa nhưng hôm nay đọc thông tin Bộ Khoa học – công nghệ đã gỡ thông mà Bộ này đã đăng tuyên bố rằng bộ kit test COVID-19 của Việt Nam ‘được WHO chấp thuận’ trên website của Bộ thì đúng là không thể tưởng tượng được mức độ xảo trá của quan chức có liên quan.

Tổ chức y  tế thế giới (WHO) đã có văn bản bác bỏ không chấp nhận cho phép lưu hành (NOT ACCEPTED) bộ Kit này, vậy mà các ông cho công bố thông tin trên Website của mình là “ĐƯỢC CHẤP THUẬN” cho phép lưu hành.

Bộ KHCN và Bộ Y tế ngang nhiên cho Việt Á bán cho CDC của 62 tỉnh thành trong cả nước, với giá cao ngất ngưởng.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hải dương mua tổng trị giá 151 tỷ, thì giám đốc CDC Hải Dương được Việt Á lại quả 30 tỷ đồng (20%).

Việt Á bán được hơn 4.000 tỷ, thì theo tỷ lệ ăn chia trên, Việt Á thu về 3.200 tỷ, còn 800 tỷ cho các quan chức xơi.

Tưởng nơi sản xuất Kit của Việt Á thế nào, hóa ra là 1 phòng rộng hơn 10m2, nhìn vô cùng mất vệ sinh, lộn xộn. Có 10 nhân viên sản xuất pha chế, mà đa số chưa học hành về chuyên ngành dược. Vậy mà mỗi ngày  cho ra đời 30.000 bộ kít nhân với 550k/1 bộ = 16.5 tỷ đồng/1 ngày.

Một xét nghiệm PCR thời kỳ đầu các nơi thu trên 2 triệu đồng, sau khi bị báo chí thắc mắc, thì giảm về hơn 1 triệu, rồi giảm về 950k, rồi giảm về 750, hiện tại còn 500k đồng.

Sao các ông hút máu dân kinh khủng như vậy? à, mà quên, hít cả dịch mũi dân sạch như vậy?

Đến giờ thì chắc mọi người đã vỡ lẽ ra là tại sao lại được tư vấn chọc thật nhiều, ngoáy thật nhiều.

Tham nhũng là một liên minh ma quỷ giữa các quan chức và những kẻ dã tâm.

Việc làm sai trái của Bộ Y và Bộ KHCN thì đã rõ, và họ cần phải bị trừng phạt nhưng trừng phạt hết, thì như lời của nguyên chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng là kỷ luật hết lấy đâu người ra để mà làm việc?” Nhà báo Phạm Văn Bắc nêu nhận định.

Ảnh: ngày 10/03/2021 Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ký Quyết định số 264/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Việt Á, vì thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Về hậu quả của bộ kít xét nghiệm rởm này đã ảnh hưởng đến công tác chống dịch ra sao, Bác sỹ Huynh Wynn Tran  cho rằng số người bị kết quả âm tính giả lên đến 10% là sai số quá lớn, điều nay lý giải vì sao số ca nhiễm cứ tăng hoài và ngược lại nhiều người xét nghiệm âm tính nhưng khi về nhà thì bị nhiễm và trở tay không kịp dẫn đến tử vong.

Trên FB cá nhân, bác sỹ người Mỹ gốc Việt Wynn Tran từ California đưa ra bình luận như sau:

Bộ test Covid-19 đầu tiên của Việtnam: Chất lượng kém và bị nâng giá kiếm tiền

Mấy hôm nay,  câu chuyện giám đốc của Cty Việt Á, là cty sản xuất bộ test kit pcr Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam, bị bắt vì nâng khống giá bán làm dậy sóng cộng đồng vì người dân không thể chấp nhận cách làm ăn bất lương này.

Nhưng câu chuyện quan trọng hơn đằng sau bộ test này là chất lượng của bộ test kit.

Theo thông tin từ Việt Nam, bộ test này có độ nhạy là 90% và độ đặc hiệu là 95%. Nói cách khác, nếu có 100 mắc bệnh Covid-19 thì bộ test sẽ chẩn đoán (trên lý thuyết) được 90 người, sẽ có 10 người bị lọt sổ (âm tính giả).

Bộ test này được bán cho 62 tình thành tại Việtnam hơn 1 năm qua trong đại dịch Covid-19.

Báo chí Việt Nam cũng nói là bộ test này đã được WHO chấp thuận và quảng cáo rầm rộ.

Thực tế không phải vậy. Bộ test này đã được gởi đi cho WHO kiểm định (số hồ sơ là EUL 0524‐210‐00) và không vượt qua thử nghiệm (tức bị đánh rớt) . Nói cách khác, bộ test này không đạt được tiêu chuẩn xét nghiệm cơ bản trong việc dò tìm Sars-Cov-2/Covid-19.

Nhiều quý vị hỏi tôi ở Việt Nam sao số ca nhiễm cứ tăng hoài và số test nhiều như vậy, thì đây có thể là câu trả lời.

Ảnh: Bản tin của Ban tuyên giáo TƯ tuyên bố rằng Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu bao gồm Vương quốc Anh. Tất cả đều là lừa dối.

Test xét nghiệm không chất lượng, bộ test bỏ qua những người có bệnh Covid-19 thật, để họ quay ra ngoài lại tiếp xúc với người khác, lại gây thêm bệnh cho người khác.

Vì test không chất lượng nên phải test nhiều lần và người dân phải chi nhiều tiền. Có những người có bệnh nền, rủi co mắc Covid-19 cao, nhưng do dùng test này chẩn đoán là âm tính nên về nhà an tâm, đến khi bệnh nặng hơn thì trở tay không kịp, có thể tử vong.

Tôi nghĩ nên xem lại toàn bộ các test xét nghiệm Covid-19 tại Việt Nam và loại bỏ các test chưa được WHO/FDA/ hay EU CDC công nhận.

Vì nếu dùng test dỏm thì chẳng khác nào không có xét nghiệm, lại phí tiền, phí sức, và quan trọng hơn là những ca bệnh thật không chẩn đoán, và nhiều người có thể đã tử vong vì chẩn đoán sai với Covid-19.

Tôi có đính kèm các bộ test kit khác cũng không được WHO chấp thuận cùng trong danh sách đó có liệt kê công ty Việt Á của Việt nam.

Theo báo Thanh Niên, Việt đã bán khoảng 10 triệu bộ xét nghiệm Covid-19, trị giá 4 ngàn tỉ đồng VN, giá mỗi bộ 400 ngàn đồng cho 62 tỉnh thành ở Việt Nam.

Vấn đề đặt ra là đã có bao nhiêu ca Covid-19 bị bỏ sót hay chẩn đoán sai từ khoảng 10 triệu xét nghiệm này.” Bác sỹ Wynh Trần nêu câu hỏi.

Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khởi tố công ty Việt Á – hàng ngàn tỷ đã bị Bộ Y tế bỏ mặc để rơi vào tay MAFIA y tế như thế nào

>>> Hàng hoá tắc tại cửa khẩu, Việt Nam không thể kiện Trung Quốc ra Tổ chức thương mại thế giới

>>> Liên Hợp Quốc: Đại dịch khiến dân Việt Nam nhiều lo lắng và có nơi 1/5 ‘mất hết thu nhập’

Tổng Bí thư chọn độc dược làm… ‘biệt dược’!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023