Lần thứ 3 VTV tấn công Thoibao.de, bao giờ VTV mới thôi dùng trò bẩn?

Link Video: https://youtu.be/Hxe-a8HV_nk

Đây là lần thứ ba truyền hình Việt Nam VTV tiến hành công kích Thoibao.de. Hai lần trước gồm một lần VTV1 và một lần là VTV4. Đây là một thực trạng mà chỉ có ở Việt Nam một tờ báo tấn công một tờ báo.

Không biết tại sao TVT4 lại dùng từ “báo chí cộng đồng” để chỉ những tờ báo như Thoibao.de. Thực tế, Thoibao.de là báo tự do, là nơi nói lên tiếng nói của xã hội. Nguồn tin mà chung tôi lấy là những bức xúc của người dân trước những chính sách của chính quyền CS. Thoibao.de là tiếng nói không bị kiểm soát bởi một nhà nước nào, chúng tôi hoạt động theo luật pháp Cộng Hòa Liên Bang Đức, vì thế nhà nước Đức không tố chúng tôi vi phạm thì nhà nước Việt Nam cũng không được phép làm điều đó.

Nếu nói VTV là tờ báo được nhà nước CS cấp cho kinh phí hoạt động. Theo Nghị Quyết 129/2020/QH14 ban hành 13 tháng 11 năm 2020 thì kinh phí mà đảng cộng sản cấp cho VTV là 227 tỷ đồng/năm. VTV được chủ nuôi thì tất nhiên phải bảo vệ chủ bất kể nhà nước này làm bao nhiêu điều sai trái. Đồng tiền sẽ bẻ cong sự thật. Chính đồng tiền của ĐCS chi ra hằng năm cho VTV mà VTV không bao giờ biết bảo vệ sự thật. Ngược lại, Thoibao.de không hề bị đồng tiền của tổ chức nào chi phối nên chúng tôi sẽ nói lên tiếng nói của lương tâm chứ không nói lên tiếng nói của đồng tiền như VTV.

Đảng Cộng sản đã dùng quyền lực nhà nước đánh thuế dân, rồi dùng tiền thuế dân nuôi 800 tờ báo để 800 tờ báo này nói cùng một giọng điệu, đó là chỉ biết bênh vực nhà nước mà không bênh vực nhân dân. Và chính những tờ báo này được đảng cộng sản gọi là “báo chí chính thống”. Tức nhà nước CS họ chỉ thừa nhận những tờ báo mà chính họ nuôi lớn và vỗ béo, còn những tờ báo khác thì họ gọi là báo chí “không chính thống”. Đây là sự phân biệt đối xử vô cùng bất công với những tờ báo như Thoibao.de.

Phóng sự trên VTV4

Cái gọi là báo chí chính thống thực ra là gì?

Bức tranh của cái gọi là báo chí chính thống chẳng khác nào một đàn nô bộc thờ chủ. Chủ cấp tiền và đàn nô bộc có nhiệm vụ là tấn công bất kỳ người nào mà chủ muốn. Tiếng nói của chủ là chân lý còn ai chống chủ đều là sai trái. Và Thoibao.de bị VTV4 cho là dùng “luận điệu sai trái, xuyên tạc” chính là cách tấn công như vậy.

Thoibao.de ý thức rằng, báo chí là quyền lực thứ tư, có nhiệm vụ gọt dũa nhà nước để họ làm tốt hơn. Đó là lý do tại sao Thoibao.de chỉ nói cái xấu, cái tệ hại của nhà nước Cộng Sản.

Nếu gọi cho đúng thì phải gọi báo chí chính thống là báo chí nô bộc. Trong một đám nô bộc ấy, cóp 4 kẻ đầu đàn tấn công những lời nói công chính của những tờ báo tự do. Những kẻ đầu đàn đó có thể kể ra như là: Đài truyền hình Việt Nam – VTV, Báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Những tờ báo nô bộc đầu đàn này được ĐCS cấp cho hàng trăm tỷ mỗi năm để họ bảo vệ chế độ.

Đảng Cộng Sản là một tổ chức chính trị không bao giờ nhận sai lầm. Dù sai lầm có thể nói là tội ác diệt chủng như chiến dịch cái cách ruộng đất 1953-1956 ở miền Bắc thì báo chí CS vẫn tô vẽ rằng, đó là chính sách đúng của đảng. Dẫn chứng thế để bạn đọc thấy rằng, bản chất nô bộc của báo chí chính thống đã biến họ thành một loại tiếng nói của cái ác.

Ý của ĐCS muốn dùng từ chính thống để áo bên ngoài hệ thống báo chí nô bộc, tuy nhiên đấy chỉ là cái danh còn bản chất của nó vẫn là nô bộc, vẫn là chuyên tấn công những tiếng nói chân chính và bảo vệ những cái sai của chính quyền.

Đất nước Việt Nam đã trở nên tồi tệ, xã hội bất an, chính quyền hung hăng là bởi họ được tô vẽ bởi những tờ báo nô bộc.

Ngày 21/8 VTV4 đã lên phóng sự tấn công Thoibao.de bằng những lời lẽ chụp mũ như “phần tử cơ hội, nhà báo tự phong đang định cư, lưu vong tại nước ngoài, lợi dụng hoạt động tự do báo chí để lập nên một số tờ báo, trang tin tức, kênh truyền hình với động cơ xuyên tạc, bịa đặt, vu khống để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”.

Đưa ảnh Thoibao.de và gạch chéo là cách đưa tin tựa như các trang của dư luận viên, đầy tính thù địch và thiếu tính nghiêm túc

VTV sai căn bản về khái niệm

Thực ra Thoibao.de chỉ lên tiếng chỉ trích đảng cộng sản và nhà nước cộng sản chứ không hề “xâm hại tới lợi ích quốc gia dân tộc”. Đến khái niệm cơ bản là nhà nước và quốc gia cũng không phân biệt được đảng và dân tộc cũng không phân biệt được nốt. Đảng là một nhóm người, nhóm người này đã chiếm dụng nhà nước để trục lợi nhân dân. Thoibao.de là nơi nói nên những bức xúc của người dân, chúng tôi đứng về phía người dân thì không lý gì xâm hại đến lợi ích dân tộc. Không có chuyện chống đảng là chống đất nước.

Đất nước Việt Nam không của riêng ai, nếu đảng cộng sản có quyền lập đảng thì tại sao cấm dân lập đảng. Đảng cộng sản nắm quyền lực nhà nước tại sao không cho nhân dân nắm quyền lực nhà nước? Rõ ràng dân tộc này đã bị ĐCS chiếm dụng mà trục lợi, vì những chính sách hà khắc của ĐCS mà nhân dân sợ không dám lên tiếng. Hễ người dân phản ánh những cái xấu của nhà nước thì đảng cho bắt, nhẹ thì phạt, nặng thì bỏ tù.

Thoibao.de là một tờ báo tự do, những cảnh oan khuất của người dân, những đường lối sai trái của chính quyền CS đều được Thoibao.de phân tích và phổ biến mà không sợ ĐCS trả thù. Nếu không có những tờ báo như Thoibao.de thì xã hội này thiếu đi những tiếng nói phản biện.

Đã nhiều tháng trôi qua, ĐCS đã chống dịch sai lầm gây ra nhiều nỗi oan khuất. Cấm dân đi đường bằng đủ thứ giấy tờ, ra những quy định cản trở giao thông và dồi cục nhân dân tạo môi trường lây lan. Người dân thì chờ dài cổ mà không thấy tiền hỗ trợ.

Làm xét nghiệm toàn thành phố gây ra lãng phí nhân lực ngành y tế. Mà lãng phí nhân lực ngành y thì dân chết nhiều. Đấy là những yếu kém mà ai cũng nhìn thấy. Dân phải trả giá cho sai lầm của nhà nước mà Thoibao.de chúng tôi phải tung hô vạn tuế – rồi muôn năm ĐCS làm sao được? Chỉ có VTV và các tờ báo nô bộc mới tán tận lương tâm tung hô sự sáng suốt tài tình của đảng. Thử hỏi, nếu không có những lời phản biện của những tờ báo tự do như Thoibao.de của chúng tôi thì chính quyền có thay đổi cách chống dịch sai lầm không? Chúng tôi chỉ trích nhà nước nghĩa là chúng tôi bảo vệ người dân. Có thể nói, VTV tự xưng là “báo chí chính thống” nhưng họ không có chính nghĩa như chúng tôi. Vậy nên, chỉ có báo chí nô bộc mới xâm phạm đến lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc chứ báo chí tự do không làm điều đó bao giờ. Trong phóng sự tấn công Thoibao.de, VTV4 đã sử dụng những cá nhân cũng là thuộc lại nô bộc. Tất cả họ đều là những cộng tác của của nhau. Nghĩa là quân ta phỏng vấn quân mình để đánh giá về kẻ địch.

Dư luận viên Hồ Ngọc Thắng

VTV4 lấy tiền thuế dân câu đô la cho đảng

Được biết VTV4 là kênh truyền hình được VTV lập ra nhằm mục đích tuyên truyền những tư tưởng của đảng và tô vẽ hình ảnh ĐCS để dụ dỗ kiều bào nước ngoài. Đây được xem là việc làm như nước đổ lá khoai vì kiều bào của chúng ta ở nước ngoài có điều kiện tiếp xúc với tự do dân chủ nhiều hơn vì thế việc tuyên truyền nhồi sọ của VTV4 không hiệu quả. Kênh VTV4 nhận tiền từ nhà nước để nhồi sọ kiều bào. Tức lấy tiền thuế dân trong nước để đem những tư tưởng độc hại CS dụ dỗ kiều bào. Mục đích là để kiều bào móc hầu bao gởi kiều hối về nước cho ĐCS hưởng.

Mỗi năm Việt Nam tăng trưởng kinh tế khoảng 6% GDP là cao, năm 2020 tăng trưởng chỉ có 2,91%, tuy nhiên kiều hối hằng năm đến 16 tỷ đô la chiếm cỡ từ 7 đến 8% GDP. Một con số rất lớn. Như vậy VTV4 là cần câu đô la cho đảng. Họ đang tính bài toán tiền rất thâm.

Để làm cho ra vẻ công bằng, VTV4 đã phỏng vấn những những Việt Kiều ở nước ngoài. Tất cả những gương mặt Việt Kiều này đều được tuyển chọn, họ là những cộng tác viên của VTV ở ngước ngoài. Đáng chú ý là có nhân vật Hồ Ngọc Thắng, đây là nhân vật dư luận viên cao cấp. Thoibao.de của chúng tôi sẽ hầu chuyện khán giả về nhân vật này.

Đây là một dư luận viên khác, ông này tại Mỹ

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công tác “Kiều vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam còn hạn chế hay thất bại?

>>> Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự gian dối vô giới hạn

>>> Việt Nam ‘thay tướng’ khi dịch COVID-19 hoành hành như ‘ngựa bất kham’ !

Phạm Minh Chính ra tay triệt hạ Vũ Đức Đam, vì sao?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT