Chuyên án VT17 là án gì? Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng mắc nghẹn suốt 3 năm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=r_Edssq58mQ

Vụ án Trịnh Xuân Thanh xảy ra từ năm 2018 nhưng đến nay phía Đức người ta đang làm ầm lên vì những hành động phạm pháp của lực lượng an ninh chính quyền Hà Nội.

Theo hãng thông tấn Đức DPA, ngày 23/2, Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia RTV đã phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (mang bí số VT17), trong đó thông tin 12 cán bộ Bộ Công An sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được Nhà nước Việt Nam vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020.

Được biết sau khi an ninh chính quyền Hà Nội sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh về quy án thì ngày 22/1/2018, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC, 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân.

Báo Sputnik của Nga đưa tin về vụ án Trịnh Xuân Thanh được khơi lại

Ông Trịnh Xuân Thanh dính vào án làm thất thoát tài sản nhà nước khi còn làm quan chức của tổng công ty dầu khí Việt Nam PVN. Ông Trịnh Xuân Thanh cũng như nhiều quan chức tham nhũng khác thôi. Nếu sai phạm trên lãnh thổ Việt Nam và ông đang ở tại Việt Nam thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho khởi tố bắt người, tạm giam, điều tra rồi sau đó xét xử là chuyện bình thường. Đó là chuyện nội bộ của Việt Nam, nước khác không cần phải xen vào làm gì cả.

Điều đặc biệt là Trịnh Xuân Thanh đã đánh hơi chuyện bắt bớ à ông ta nhanh châtts trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố cho nên chính quyền CS Hà Nội mới lâm vào tình cảnh khó xử như hiện nay.

Chuyên án VT17 và hành động bắt cóc

Thật ra trong vấn đề làm thất thoát tài sản nhà nước ở nước nào là nghiêm trọng chứ ở Việt Nam chuyện thất thoát ngàn tỷ đầy ra đó, thế nhưng có người bị bắt có người thì không. Bởi đơn giản ông ong Nguyễn Phú Trọng dùng lá bài chống tham nhũng để thanh trừng nội bộ. Bài này y hệt như chiến dịch đả hổ diệt ruồi mà ông Tạp Cận Bình đã thực hiện bên Trung Quốc, có điều là bên Việt Nam ông Trọng dùng từ “đốt lò” để thay thế cho chiến dịch tương tự của ông Tập.

Từ chỗ đấu đá nên chuyện bắt Trịnh xuân thanh mới quan trọng đối với ông Nguyễn Phú Trọng đến như vậy. Bởi vì việc sai phạm của ông Trịnh Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến nhân vật Đinh La Thăng, một cánh tay đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng. Ý ông Trọng là dùng Trịnh Xuân Thanh khui ra những sai phạm của Đinh La Thăng và sau đó là khui ra sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng. Quan trọng với ông Nguyễn Phú Trọng như thế nên ông mới cho an ninh sang tận Đức bắt Trịnh Xuân Thanh cho bằng được. Chuyên án bắt cóc được Tô Lâm cho lập ban chuyên án hẳn hoi với bí danh là VT17.

Vấn đề là dù cho có khởi tố vụ án thì vụ án đó có ý nghĩa trên lãnh thổ Việt Nam chứ không có ý nghĩa gì với phía Đức cả. Trịnh Xuân Thanh đối với phía Đức là người không phạm tội. Điều đặc biệt là ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức nên Trịnh Xuan Thanh thuộc diện được chấp nhận cho tạm trú để chờ xét đơn tị nạn. Như vậy thì xét theo luật pháp Đức, Trịnh Xuân Thanh không phải là người nhập cư bất hợp pháp vì vậy Trịnh Xuân Thanh được sự bảo vệ của luật pháp nước này.

Chuyên án gì cũng vậy, chính quyền CS Hà Nội cho bắt người tại Việt Nam thì đơn giản, nhưng cho bắt người tại một đất nước dân chủ và xem trọng tinh thần thượng tôn pháp luật như nước Đức là vấn đề nghiêm trọng chứ không đơn giản. Anh ninh CS Việt Nam đến Berlin bắt người như vào chốn không có chủ quyền thì đây là một sự tổn thương đến lòng tự hào dân tộc của chính quyền CHLB Đức.

Người ta nói “nhập gia tùy tục”, điều đó không những là nguyên tắc sống của vùng làn quê Việt Nam mà nó còn là cách ứng xử giữa các quốc gia với nhau. Nếu an ninh của chính quyền CS đã vào nước Đức thì phải tuân thủ luật pháp CHLB Đức. Đó là điều bắt buộc. Và đó cũng là điều tối thiểu mà những người lãnh đạo ĐCS Việt Nam phải hiểu. Tuy nhiên qua hành động cho người sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chính quyền CS Hà Nội chưa hiểu được điều tối thiểu như thế.

Huân chương chiến công hạng 3 của sĩ quan cảnh sát Lê Thanh Hải tại ĐSQ VN ở Đức, vì đã có thành tích trong điệp vụ VT17 – bắt cóc TXT

Vì sao không nhờ phía Đức bắt người trao lại cho chính quyền Việt Nam?

Nước Đức là quốc gia mạnh nhất Châu Âu, tuy nhiên Việt Nam không hề có hiệp định dẫn độ với Đức. Đây là một yếu tố bất lợi. Tuy nhiên không có hiệp ước dẫn độ thì phía Việt Nam cũng có thể nhờ phía Đức bắt Trịnh Xuân Thanh trả về Việt Nam. Điều này khó vì sao? Vì như đã nói, Trịnh Xuân Thanh sang Đức và xin tị nạn chứ anh ta không phải nhập cư bất hợp pháp. Đã nộp đơn xin tị nạn thì chính quyền Đức chấp nhận cho nạn nhân tạm trú trong thời hạn chờ xét duyệt hồ sơ. Trong thời gian này phía Việt Nam có nhờ thì phía Đức cũng không thể bắt Trịnh Xuân Thanh được vì Trịnh Xuân Thanh không vi phạm luật pháp Đức.

Trong khi đó vì nóng lòng muốn khui sai phạm đến Đinh La Thăng rồi đến Nguyễn Tấn Dũng nên ông Nguyễn Phú trọng đã mất kiên nhẫn và cho người sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh một cách bất hợp pháp.

Tại một đất nước có chủ quyền và đất nước thượng tôn luật pháp hàng đầu thế giới mà phía chính quyền Hà Nội cử người đến Berlin bắt người như vào chốn không người thì đấy là điều không thể chấp nhận được. Và chính điều này đã gây nên khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nâm và Đức trong khoảng 2 năm.

Chuyện khủng hoảng đáng lẽ đã lắng xuống nếu không Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia RTV đã phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (mang bí số VT17), trong đó thông tin 12 cán bộ Bộ Công An sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được Nhà nước Việt Nam vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020.

Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia RTV đã phát bản tin liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Hành động cử lực lượng sang Đức bắt cóc là hành động phạm pháp trên đất nước người ta mà còn tổ chức trao tặng huân chương cho những người bắt cóc, thì không khác nào hành động cổ võ cho việc phạm pháp của lực lượng công an CS Việt Nam. Điều đáng nói là công an Việt Nam phạm pháp trên lãnh thổ của Đức.

Một khúc xương khó nuốt đối với ông Trọng

Chuyên án VT17 có nhiệm vụ bắt tội phạm, tuy nhiên với nước Đức thì ông Trịnh Xuân Thanh không phải là tội phạm mà tội phạm chính là 12 người đã thực hiện nhiệm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam quy án. Sau Đài phát thanh và truyền hình Nhà nước Slovakia RTV thì nhật báo Taz của Đức ngày 24/2 cũng đăng thông tin phát hiện mới về bí số VT17 trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.

Một hành động phạm pháp tại đất nước người ta rõ ràng như vậy thì không thể chối cãi được nữa. Được biết, ngày 25/2, trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Đức PDA, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được đưa ra xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Trịnh Xuân Thanh đang trong quá trình thi hành án theo như bản án, phán quyết của tòa án”.

Điều đáng nói là bà Lê Thị Thu Hằng đã trả lời lạc đề kông ăn nhập gì đến câu hỏi của hãng thông tấn PDA. Hãng thông tấn đã hỏi về chuyên á VT17, nghĩa là có hay không chuyện cử người sang Đức bắt cóc rồi về Việt Nam tuyên dương. Vấn đề là chính quyền CS Việt Nam có vi phạm luật pháp Đức và có hay không hành động tôn vinh những người bắt cóc chứ họ không hề hỏi về Trịnh Xuân Thanh có vi phạm luật pháp Việt Nam hay không?! Trịnh Xuân Thanh có vì phạm luật pháp Việt Nam hay không chẳng liên quan gì đến họ cả.

Việc bà Lê Thị Thu Hằng gặp phải câu hỏi như thế thì rõ ràng bà Hằng đã bí, chẳng lẽ thừa nhận anh ninh CS Việt Nam đã vi phạm luật pháp nước Đức sao? Vì vậy cách trả lời lạc đề như thế là một cách đánh trống lảng nhằm chối tội cho người đã chủ mưu đưa người sang Berlin bắt cóc.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm không biết hành xử cho đúng với luật pháp

Ông Trọng đang ở trong văn phòng Trung Ương Đảng và khi gặp phải khúc xương khó nuốt như vậy ông đã để cho bà Lê Thị Thu Hằng trả lợi vu vơ đánh trống lảng. Có lẽ cả ông Nguyễn Phú Trọng và cả ĐCS cũng chỉ biết phản ứng như vậy chứ họ không thể phản ứng như thế nào cho hợp lí. Và quan đây người dân mới thấy được, ĐCS rất giỏi chối tội và không biết nhận trách nhiệm bao giờ.

Trút giận lên lên Trịnh Xuân Thanh bằng bản án nặng nề hơn cả bản án dành cho Đinh La Thăng

Đến ngày 5/2/2018, trong phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land), ông Trịnh Xuân Thanh (khi đó là cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC) bị tuyên án bị tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát nhân dân, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến số tiền đặc biệt lớn – hơn 87 tỷ – của Nhà nước. Hậu quả của hành vi phạm tội không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động rất xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận. VKS đánh giá việc đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn tham nhũng của toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị phạt tù còn nặng hơn sếp của ông là Đinh La Thăng. Cũng dễ hiểu vì ông Thanh đã bỏ trốn làm cho ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ không thể nào trả lời có suông trước dư luận quốc tế. Và qua đây cũng phơi bày lên bản chất chỉ biết chối tội không biết nhận trách nhiệm của chính quyền CS. Vì thế chính quyền này đã trút cơn giận lên người Trịnh Xuân Thanh như là trút cơn giận vậy. Tìn thấy cách hành xử biết thượng tôn luật pháp đối với công an CS Việt Nam là một việc làm khó. Vì bản chất của họ là vậy.

Bản án dành cho Trịnh Xuân Thanh là chung thân còn án dành cho Đinh La Thăng là 30 năm

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Biển Đông: Có nên tin vào lời hứa của Trung Quốc?

>>> Cuộc đấu Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải, cú lật kèo ngoạn mục

>>> Nguyễn Thị Kim Ngân, hành trình từ thành công tột đỉnh đến thất bại ê chề

Sai lầm của Nguyễn Xuân Phúc bị Phạm Minh Chính tận dụng như thế nào?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023