Nguyễn Phú Trọng để lộ hành động phạm pháp là vô tình hay cố ý?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yp-dg9E3LHM

Ông Trọng là người đang nỗ lực chống tham nhũng và ông đã bắt được những nhân vật cộm cán từ ủy viên bộ chính trị đến ủy viên trung ương đảng. Tuy là việc làm này có dụng ý là thanh trừng phe nhóm để thâu tóm quyền lực nhưng ông đã tạo tiếng vang, và hình ảnh tốt trong đa số người dân cả tin.

Nhờ thành tích đốt lò đó mà đến hôm nay ông có sức mạnh tuyệt đối và nghiễm nhiên ở lại nhiệm kỳ thứ 3 và ông cũng không quên quảng bá về đạo đức bản thân mình.

Trọng cuộc họp báo sau đại hội XIII, ông Nguyễn Phú Trọng đã mạnh miệng khoe rằng “Có người hối lộ xách va ly tiền tới Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, toàn đô la!”

Theo báo Dân trí thì ông Trọng đã nói như vậy trong lúc ông chủ trì cuộc họp báo về Đại hội XIII của Đảng sáng 1/2, ông khẳng định, điều đó như là một hành động quyết liệt chống tham nhũng. Việc chống tham nhũng là điều đúng, tuy nhiên khi một hành động hối lộ công khai bằng số tiền lớn thì hoặc là nhận, hoặc là không.

Nếu nhận thì cả người đưa và người nhận đều phạm tội. Người đưa phạm tội đưa hối lộ, còn người nhận phạm tội nhận hối lộ.

Nếu không nhận thì xảy ra 2 trường hợp:

Thứ nhất không nhận tiền thì phải truy tố cáo người đưa hối lộ. Đó là hành động tố giác tội phạm. Vậy khi người nhận tố giác tội phạm thì họ được vô tội và người đưa hối lộ bị truy tố về tội này.

Thứ nhì là không nhận tiền những để cho người đưa hối lộ thu tiền về mà không hề tố giác tội phạm. Đây là hành động mà cả người đưa và người nhận đều phạm tội. Người đưa tất nhiên là phạm tội hối lộ, còn người nhận phạm tội không tố giác tội phạm. Trong trường hợp này rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng đã phạm tội không tố giác tội phạm.

Ông Trọng khoe thành tích trong sạch của ông trên báo

Hành động khoe khoang của ông Trọng là vô tình hay cố ý?

Hành động khoe khoang tất nhiên là ông Trọng cố ý quảng bá hình ảnh của ông rồi. Ông muốn tự đề cao bản thân mình để lưu danh sử sách như ông Hồ Chí Minh đã làm. Và ông đang nỗ lực để có thể cầm quyền suốt đời như ông Hồ Chí Minh. Ông Trọng là tiến sỹ xây dựng đảng nên không không rành về luật pháp, chính vì vậy mà trong lời khoe khoang của ông đã có sơ hở. Đó là ông khoe thành tích không nhận hối lộ nhưng ông lại để lộ hành động không tố giác tội phạm của mình. Đây là sự bất cẩn, nếu ông không khoe thì ông đã không để lộ lỗi này.

Được biết ông Nguyễn Phú Trọng phát động phong trào chống tham nhũng và tiêu cực bắt đầu từ năm 2013 khi mà ông giành được chức Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay đối thủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong buổi họp báo đó, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Từ 2013 tới bây giờ làm liên tục, báo chí chắc biết quá nhiều rồi. Xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu Ủy viên Trung ương, Ủy viên bộ Chính trị đi tù, không tưởng tượng nổi bao nhiêu tỷ đô la. Tôi vẫn nói là làm không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm

Trước đây thấy tôi yếu yếu, mệt mệt, nhiều người đã nghĩ chùng xuống, sắp tới Đại hội rồi. Nhưng tôi đã nóimai Đại hội thì hôm nay tới lịch xét xử vẫn đưa ra xét xử“. Vừa rồi, gần Đại hội rồi vẫn đưa ra xét xử cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Chủ tịch thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội. Sát Đại hội mấy ngày còn khởi tố.

Làm không ngừng không nghỉ, làm không phải để trị ai, thù oán ai, đây là hoàn toàn nhân văn, nhân đạo. Như Bác Hồ đã nói, “cưa một cành sâu mọt để cứu cả cái cây”. Xử vài người để răn đe, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm, chứ không phải xử cho nhiều, cho nặng mới là nghiêm“-Ông nói tiếp như vậy.

Ông Trọng phát biểu trong cuộc họp báo sau đại hội

Đây là chuyện hư cấu hay câu chuyện thật?

Các lãnh tụ CS luôn được ban tuyên giáo ca tụng để xây dựng hình ảnh thì điều đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên đó là những công việc của bộ phận tuyên giáo, họ có thể tự thêm chuyện hoặc nói lên những điều không có để tô hồng lãnh tụ. Tuy nhiên, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm ban bí thư Trung Ương, trong đó có hoạt động của ban tuyên giáo. Ông thừa hiểu ông hoàn toàn có thể tự làm công tác tuyên giáo để tô hồng bản thân.

Trong buổi họp báo ấy ông đã khẳng định, chưa bao giờ một khóa mà có tới mấy Ủy viên Bộ Chính trị bị đi tù, cách chức, tịch thu lại rất nhiều tài sản.

Điều đáng nói là ông Trọng kể rất mạnh miệng rằng: “Có người hối lộ xách va ly tiền tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương định biếu xén, lấp liếm. Tôi nói cán bộ kiểm tra mở va ly ra xem là cái gì, toàn tiền đô la. Tôi bảo khóa lại, ký vào đây, rồi xách va ly đó về

Hành động không cho bắt và truy tố người đưa hối lộ của ông được chính miệng ông đưa ra ấy nó đã trở thành vấn đề bàn tán xôn xao của những người bình luận chính trị. Đây là hành động che giấu tội phạm, với người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước mà hành xử như vậy thì liệu có còn mẫu mực được không?

Về thực hư câu chuyện này, có người cho rằng ông đã hư cấu, có người cho rằng ông Trọng nói thật vì họ tin vào con người ông. Tuy nhiên đây là câu chuyện thật hay hư cấu là một vấn đề không thể làm sáng tỏ. Bởi ngoài những gì ông Trọng nói ra người ta không có cơ sở nào khác để khẳng định nó. Nhưng dù là hư cấu hay không hư cấu thì ông Trọng đều có lỗi trong vấn đề này. Nếu hư cấu, ông đã phạm lỗi nói dối trước toàn dân, nếu là sự thật thì ông phạm tội không tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất giỏi trong nghiệp vụ tuyên giáo

Vì sao lời nói ông Trọng tạo được lòng tin dễ dàng dù câu chuyện bị nghi ngờ là hư cấu?

Theo báo chí tường thuật lại, ông Nguyễn Phú Trọng trăn trở: “Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp khó khăn như thế, không có bản lĩnh dũng khí, tình cảm chân chính chắc không làm được. Ai chả thích của thích tiền! Tôi đã từng nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, chết không mang tiền đi theo được. Tôi khẳng định đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới hạn chế nó, ngăn ngừa nó một bước thôi. Còn tiền còn chức còn quyền, người ta không tu dưỡng được thì còn xảy ra tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh gian nan lắm!”.

Phải nói thật ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là trong sạch hoặc là rất khéo léo. Vì cho tới nay, ngoài những lời đồn thiếu chứng cứ thuyết phục thì người ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông có nhận hối lộ hay tham nhũng tiền bạc cả. Chính vì thế mà lời nói của ông Trọng rất có trọng lượng. Chính vì vậy mà dù cho câu chuyện ông nói ra có thật hay hư cấu cũng đều có sức thuyết với người dân.

Có thể nói, nghệ thuật tuyên giáo của ông Trọng là bậc thầy. Trong lời nói của ông trước báo chí ông không quên ngoại chuyện nửa hư cấu nửa thật thì ông cũng không quên nói thật một số vấn đề khác để người ta tin ông.

Tại cuộc họp báo, ông Trọng khẳng định, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII của Đảng lần này rất tốt.

Ông nói rằng: “Tôi dự nhiều Đại hội, không Đại hội nào tổ chức nơi ăn chốn ở, tổ chức các đoàn chu đáo, cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối như vậy, nhất là trong dịp dịch Covid-19 xảy ra; chống tình trạng gặp gỡ nhau ăn uống chè chén vận động, xin phiếu bầu“.

Theo ông trọng, công tác nhân sự cứ lộ ra “sắp tới ông nào làm gì, làm việc gì“, “mình có được bầu không“, “ông kia cao phiếu hơn mình” là rất nhạy cảm phức tạp.

Lần này bầu một lần xong, cả chính thức và dự khuyết. Hôm qua dự kiến họp cả ngày, nhưng họp có một buổi là xong. Bầu Ban Chấp hành Trung ương, bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương rất nhanh, thống nhất cao. Tôi cảm nhận được không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi phấn khởi, mừng thấy Đại hội thành công, đất nước phát triển“- ông nói.

Giấc mơ làm lãnh tụ không dễ

Ông Nguyễn Phú Trọng muốn là nhân vật nổi bật nhất của đảng sau Hồ Chí Minh là điều có thể nhận ra. Việc ông tự xưng là “anh cả” cũng có ý nghĩa như vậy rồi. Ông Hồ Chí Minh đã tự đặt cho mình là cha già dân tộc thì vị trí anh cả được xem như người có uy tín chỉ sau cha già.

Từ 10 măm nay bộ máy tuyên giáo khổng lồ của CS đã tuyên truyền mạnh cho ông Trọng, và trong ngần ấy thời gian uy tín của ông cũng tăng lên rất nhiều nhờ bộ máy này.

Tuy ông xây dựng hình ảnh thành công thật, nhưng giấc mơ trở thành lãnh tụ trong thời đại internet phổ cập thì thực sự là khó. Tuy có phần đông số người trong xã hội cũng vẫn còn tin vào báo chí tuyên truyền CS tuy nhiên cũng có thành phần không nhỏ là đang luôn luôn phân tích những lời nói, hành động và chính sách của Nguyễn Phú Trọng để phê phán nên những công tác tuyên giáo nên rất khó để ban tuyên giáo lừa lọc người dân được nữa. Thời ông Hồ Chí Minh không giống thời này, nên công tác tuyên truyền lúc này không còn hiệu quả nữa.

Để hoàn thành ước mơ lãnh tụ, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải làm thêm nhiều việc nữa. Trong đó ông cần phải xử lí dứt điểm việc truy tố những nhân vật lớn mà xã hội chú ý như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân vv… Đã 5 năm mà ông không làm gì nhân vật này thì liệu 5 năm tiếp theo ông có thành không? Rất khó vì những con người này đã trụ vững 5 năm rồi thì việc họ trụ vững 5 năm nữa. Rất có thể 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ 3 của Nguyễn Phú Trọng sẽ không đạt đỉnh cao phong độ như nhiệm kỳ 2. Rất khó để cho ông thành công giấc mơ lãnh tụ.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Giáo sư Carl Thayer nhận định về Việt Nam sau Đại hội 13

>>> Nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Trọng cho giải tán đại hội sớm?

>>> Tập Cận Bình “khen nóng” Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ 3

Đảng Cộng sản VN khủng hoảng lãnh đạo kế cận


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023