Từng thân thiết với ông Trọng, vì sao Dr. Thanh bị Bộ Công An đánh?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=hqnNpe-FUOE

Ở Việt Nam không một đại gia nào mà không kết thân với một thế lực chính trị, nói cho dễ hiểu là muốn làm ăn lớn thì cần phải có quyền lực chính trị đỡ đầu. Doanh Nghiệp Tân Hiệp Phát của đại gia Trần Quý Thanh (hay còn gọi là Dr. Thanh) được xem như là một thế lực thân với người nắm quyền lực lớn nhất hiện nay, tức ông Nguyễn Phú Trọng.

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã yếu và ông cũng sắp hết nhiệm kỳ trong chưa đầy 6 tháng nữa. Cơ cấu quyền lực cấp cao nay xem như tạm ổn, những người đã an vị thì không sợ mất ghế nữa mà họ lo nắn gân các đại gia thân thuộc với thế lực cũ. Với thế lực như vậy, nhưng bỗng nhiên báo chí đưa tin Bộ Công An đang nhắm vào gia đình ông Trần Quý Thanh làm người ta đặt câu hỏi lớn: Liệu rằng có phải đây là trò nắn gân của thế lực mới để lôi kéo một đại gia lắm tiền nhiều của về phe mình hay không? Trước đây, có thể nói dựa Uy của ông Trọng, gần như không một thế lực nào có thể động chạm vào Tân Hiệp Phát của Trần Quý Thanh. Từ một doanh nghiệp ở tận miền nam nhưng mối quan hệ bung ra đến tận trung ương và với tới người có quyền lực lớn nhất trong ĐCS làm các thế lực phải ngán ngại.

Mới đây trên tờ CafeF và nhiều tờ báo khác đồng loạt đưa tin “Bộ Công an đề nghị TP.HCM cung cấp tài liệu pháp lý điều tra liên quan con gái Dr. Thanh” làm nhiều gười bất ngờ. Phải chăng thành trì chông lưng cho Tân Hiệp Phát hiện giờ đang lung lay? Một thế lực gần như bất khả xâm phạm nhưng hiện nay đang bị sờ gáy làm người ta đặt câu hỏi lớn.

Báo CafeF đăng bài sai phạm của con gái ông Trần Quý Thanh

Tân Hiệp Phát được ông Trọng đỡ đầu từ khi nào?

Ngay từ năm 2014, Tân Hiệp Phát vừa khánh thành nhà máy Number One ở Hà Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đích thân đến thăm nhà máy cùng đoàn tùy tùng rất đông đảo. Đến Tân Hiệp Phát Hà Nam ông Trọng được sắp xếp phát biểu với cán bộ, công nhân viên nhà máy Number 1 Hà Nam, ông Trọng không tiếc lời khen ngợi Tập đoàn Tân Hiệp Phát mà trong đó nhân vật chính là ông Trần Quý Thanh. Ông Trọng đã nói rằng “Với kinh nghiệm đã có, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cần cố gắng hơn nữa để phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt giải quyết tốt việc làm cho người lao động trên địa bàn.”

Vâng! Ông Trọng đến một doanh nghiệp tiếp xúc với công nhân và phát biểu trước công nhân là một việc làm chưa từng có. Không biết ông Trần Quý Thanh và ông Trọng thân tình như thế nào mà mời được ông Trọng đến kheo mẽ rình rang như vậy. Ông Trọng cũng quên mất nguyên tắc bảo đảm an ninh mà tiếp xúc gần gũi với công nhân.

Nguyễn Phú Trọng cùng Trần Quý Thanh tại nhà máy Tân Hiệp Phát Hà Nam

Trong chuyến thăm đó, ông Trọng được mời đi thăm quan khu vực nhà máy và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất trà thảo mộc Dr.Thanh – sản phẩm đầu tiên tại nhà máy nước giải khát Number 1 Hà Nam. Với hình ảnh này thì đó là sự bảo chứng cho tầm ảnh hưởng của Trần Quý Thanh trên đất Hà Nam. Sẽ không có quan chức cấp tỉnh nào dám làm khó dễ việc làm ăn của ông.

Tân Hiệp Phát, thế lực bất khả xâm phạm

Được biết, từ năm 2009 đến nay, thương hiệu Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát dính đến 6 vụ bê bối bai nước giải khát hiệu Dr. Thanh có ruồi. Có thể kể ra các vụ như sau:

Vụ thứ nhất, vào tháng 3 năm 2009, tại quán của bà Thu Hà (quán ăn Thác Vàng, Biên Hòa) có khách nhận thấy chai nước tăng lực Number One còn đậy nắp chứa ống hút bên trong. Nhân viên của bà báo cho công ty Tân Hiệp Phát nhưng không ai đến giải quyết.

Vụ thứ nhì, năm 2010, ông Trương Ngọc Tuấn (40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) có mua 2 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya về bán và sử dụng. Khi dùng ông Tuấn phát hiện 6 chai đã gợn đục có lớp kết tủa màu trắng. Dr. Thanh không giải quyết.

Vụ thứ ba, năm 2011, ông Phạm Văn Trực (45 tuổi, chủ quán cà phê Thiên Thai ở số 9/134, đường DT 743, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) phản ánh trên Petrotimes về việc phát hiện thêm một số sản phẩm nước giải khát bị hư hỏng của Tân Hiệp Phát mà quán của ông lỡ nhận hàng về. Vụ việc cũng như các vụ trước.

Vụ thứ tư, 2012, bà Tất Tố Mai – chủ quán cà phê Hàng Hải (số 70 đường Hạ Long, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh: Các chai trà thảo mộc Dr.Thanh còn nguyên chưa khui và hạn sử dụng đến tháng 5-6/2013. Tuy nhiên, nước uống trong chai đều có tình trạng chất nhày kết tủa lợn cợn nổi bồng bềnh phía trên cổ chai.

Vụ thứ năm, Nguyễn Đình Hiệp, trú ở đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh đã phản ánh với PV Dân Việt, vào ngày 8.8 anh có mua 2 lốc trà xanh 0 độ ở cửa hàng tạp hóa của chị Vân nằm trên đường Nguyễn Viết Xuân. Sau khi lấy chai cuối cùng của lốc thứ nhất uống thì anh Hiệp phát hiện “vật thể lạ” màu vàng dính ngay trên miệng.

Vụ thứ sáu, chủ quán cơm Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện có ruồi trong chai nước Number One chưa mở nắp của Công ty Tân Hiệp Phát. Minh giữ lại chai nước rồi gọi điện cho doanh nghiệp yêu cầu cử đại diện gặp Minh thương lượng. Trong lần gặp đầu tiên, Minh yêu cầu phía công ty phải đưa cho Minh 1 tỷ đồng nếu không sẽ tung tin ra ngoài. Sau ba lần thương lượng có lập biên bản, hai bên đã đồng ý mức giá 500 triệu đồng. Tới ngày 27/1/2015, Minh hẹn gặp đại diện Công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, trong lúc Minh nhận 500 triệu đồng thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự công anh tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. Kết quả anh Võ Văn Minh bị từ và những sai phạm của Tân Hiệp Phát không một cơ quan nào dám đụng đến.

Báo chí lên tiếng cũng không làm được gì Tân Hiệp Phát

Con gái ông Trần Quý Thanh bị sờ gáy

Hiện nay Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương phục vụ điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an có văn bản 4631 ngày 25/11 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo đó, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp…) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương (SN 1981, trú 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh).

Trước đó, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an cũng đã có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thanh đang bị Bộ Công An điều tra

Lần đánh kỳ này cho thấy không giống như những lần trước. Tất cả cả báo đồng loạt đưa tin như có sự chỉ đạo ở Trung Ương. Những lần trước ông Trần Quý Thanh đã dùng sức mạnh quan hệ để đè bẹp truyền thông và đưa người tố cáo vào tù, liệu lần này ông có xoay sở được không đấy là câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết.

Bị tố cáo lừa đảo đất đai, Liệu ông Trần Quý Thanh có ra tay như vụ án con ruồi 500 triệu?

Hiện nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra đơn của một cá nhân tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt khu đất ở đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Liên quan đến vụ việc, cuối tháng 3/2019 đến nay, TAND quận Bình Tân đã ra quyết định phong toả 29 thửa đất do bà Phương đứng tên. Bộ Công an còn điều tra nội dung tố cáo lừa đảo khu đất giá trị lớn có liên quan đến bà Trần Uyên Phương. Cho rằng mình bị lừa đảo trắng trợn, ông Chung tố cáo bà Phương và ông Long đến Bộ Công an và cơ quan này đã thụ lý, điều tra.

Đây là vụ án kiện tứ 2 sau vụ án Võ Văn Minh tố cáo con ruồi trong chai Dr. Thanh. Làn đó ông Trần Quý Thanh đã đưa được Võ Văn Minh vào bẫy và dùng tiền và quan hệ ép Võ Văn Minh phải ngồi tù và mình thoát tội. Để đấu với Dr. Thanh không đơn giản. Lần này ông Nguyễn Phi Long cần rút ra bài học từ vụ án Võ Văn Minh để tránh đi vào vết xe đổ của ông ta.

Gia đình ông Trần Quý Thanh

Tân Hiệp Phát, một thế lực bất khả xâm phạm bây giờ dường như không còn vững chắc như xưa nữa. Nguyễn Phú Trọng sắp hết thời, ông Trần Quý Thanh phải tìm một thế lực mới tương xứng để đỡ đầu cho công việc làm ăn của ông. Trần Quý Thanh rất giàu, doanh nghiệp của ông là miếng mồi lắm kẻ them thuồng, chuyện đấu tố triệt hạ chỉ mới bắt đầu chưa nói lên điều gì cả. Chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Thế lực Trần Quý Thanh rất mạnh, không biết lần này Bộ Công An có quật nổi ông ta hay không, thời gian sẽ trả lời.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tướng quân đội chỉ mặt T.Lâm – Công an như “kiến cỏ”

>>> Án oan cả nước – Viện trưởng Lê Minh Trí đối đầu Chánh án Nguyễn Hòa Bình?

>>> Nguyễn Đức Chung bị tâm thần – chiêu bài chạy tội, vu khống hay trò bịt miệng?

Vụ án Hồ Duy Hải: bà Kim Ngân chờ đợi cái gì?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023