Những khó khăn về thu ngân sách của Việt Nam năm 2020

Giữa năm 2019 quyết toán thu ngân sách các món thu đều giảm, chỉ có mỗi món thu tiền sử dụng đất, tiền thuế nhập khẩu, tiền dầu thô là tăng.

Đầu năm 2020 tình hình thu ngân sách thế nào, điểm mặt 3 món trên xem sao.

  1. Thống kê hải quan cho biết tình hình thu ngân sách nhập khẩu tháng 2 năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán- Trung Quốc.
  2. Về tiền sử dụng đất, tháng 10 năm 2019 chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sửa đổi nghị định cũ, theo đó nghị định mới sẽ rà soát lại những món nợ tiền sử dụng đất cũ để truy thu ráo riết hơn. Chẳng hạn như nếu không trả nợ thì sẽ tính tiền nợ theo giá đất thời điểm trả nợ, bắt đầu từ năm 2021 ( nghị định 79/2019 huỷ bỏ điều 16 của nghị định cũ năm 2014 ). Các hộ gia đình nợ tiền sử dụng đất phải trả nợ trước khi chuyển nhương, cho, tặng, thế chấp, góp vốn. Như vậy nếu ngân sách năm 2020 về tiền sử dụng đất thu về có tăng, thì một phần là tiền đòi nợ cũ.
  3. PVN thu lãi nhờ kinh doanh xăng dầu và đào dầu thô nên bán. Hiện nay giá dầu giảm mạnh, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cũng giảm do dịch bệnh. Khiến PVN đang kêu gào oai oái, kêu than rằng nhập xăng dầu trước kia giá cao, giờ bán ra bị lỗ. Tình hình khai thác dầu thô khá bi đát, giai đoạn 2011 đến 2015 dầu thô chiếm gần 12% ngân sách, những năm sau giảm mạnh dần, năm 2020 dự tính thu ngân sách từ dầu thô chỉ còn chiếm 3,2% ngân sách. Nhưng dự tính này là lúc giá dầu thô đang 60 usd một thùng , giờ chỉ có trên 30 usd chút ít, không biết sẽ tính sao.

Đối phó với việc giảm thu ngân sách, chính phủ tăng tiền điện, không biết sẽ còn tăng tiền gì nữa để moi từ dân. Cứ đà tăng thuế phí hay ráo riết truy nợ như vậy thì chỉ một năm nữa nợ và tiền vắt từ tăng thuế phí vắt kiệt rồi lấy gì mà hoạt động.

Đấy là chưa kể đến tình hình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, không những thất thu về nông sản, thuỷ sản mà còn phải chi rất nhiều ngân sách để ứng phó.

Đến lúc phải thay đổi về chính sách đầu tư, thích ứng với yêu cầu của bọn phương Tây, chứ không phải cái chính sách chỉ thích ứng với mấy thằng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Cộng…mà thay đổi chính sách như vậy, chẳng biết con người vĩ đại Nguyễn Phú Trọng có muốn hay không? Bởi vì nó sẽ ít nhiều làm giảm đi ảnh hưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

[16:28, 3/19/2020] Khoa Berlin: link kiểm chứng NBG gửi minh họa cho bài này : http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-03-17/gia-dau-tac-dong-lam-giam-thu-ngan-sach-83947.aspx
[16:28, 3/19/2020] Khoa Berlin: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-79-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2014-ND-CP-thu-tien-su-dung-dat-426762.aspx
[16:28, 3/19/2020] Khoa Berlin: https://baotainguyenmoitruong.vn/pvn-dong-gop-quan-trong-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-251613.html


Người Buôn Gió – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023