Khu chợ của người Việt là nơi trung chuyển ma túy đá lớn của châu Âu

Ông Jakub Frydrych, Giám đốc Trung tâm phòng chống my túy quốc gia Séc khẳng định: „Những nơi sản xuất Crystal lớn là lãnh địa của người Việt“. Có cơ sở có thể sản xuất từ 20 tới 30 kg trong vòng 2 ngày.

Cảnh sát: „Những nơi sản xuất Crystal lớn là lãnh địa của người Việt“

Khi sự việc mật vụ Việt Nam thuê xe tại khu chợ Sapa do ông chủ H.Đ Thắng hiện là đại diện điều hành để sang Đức, tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang được cảnh sát khẩn trương điều tra, nghi can Nguyễn Hải Long hiện bị tạm giam để thẩm vấn và chờ ngày xét xử ở Berlin, thì cũng trong những ngày này, Tòa án Zwickau, Đức đang xét xử 5 bị cáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người này bị truy tố trong vụ án ma túy lớn nhất ở bang Sachsen của nước Đức, liên quan tới 35 kg Crystal Meth, còn được gọi là ma túy đá với giá thị trường từ hai tới ba triệu Euro. Số ma túy đó nhiều hơn 2,5 lần số ma túy mà cảnh sát Sachsen thu được trong toàn bộ năm 2016. Các bị cáo từ 28 tới 53 tuổi đều có tiền án. Họ bị cáo buộc mua ma túy tổng hợp ở Séc để bán ở vùng Leipzig và Vogtland ở Đức.

Bang Sachsen là nơi dễ mua ma túy đá với giá rẻ nhất ở Đức vì có biên giới với Séc là nơi sản xuất. Theo cảnh sát Séc, giá thành sản xuất 1 gramm ma túy đá ở Séc hiện nay khoảng 6 Euro, nhưng bán ở chợ châu Á sát với biên giới Đức từ 30 tới 40 Euro, vào sâu trong nước Đức có giá từ 70 tới 120 Euro.

Hợp chất Methamphetamin dưới thương hiệu Pervitin, hay là ma túy đá được một xí nghiệp hóa chất Berlin đưa ra thị trường năm 1938. Hợp chất này đè nén cảm giác mệt mỏi, đói và đau đớn nên trong Thế chiến 2 cũng được phát cho binh sĩ Đức.

Hợp chất Methamphetamin tái xuất hiện đầu năm 2000 và nhanh chóng trở thành thời thượng. Giờ đây, hầu như ngày nào cảnh sát Sachsen cũng phát hiện những người tàng trữ, vận chuyển ma túy, riêng trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tiến hành điều tra hình sự gần 850 trường hợp liên quan tới Crystal Meth, nhưng hầu hết chỉ là „những con cá nhỏ“ vận chuyển qua biên giới để tự tiêu thụ.

Để phát hiện băng đảng buôn bán ma túy gốc Thổ này, cánh sát đã phải giám sát và nghe trộm điện thoại trong khoảng 9 tháng trời.

Cuối tháng 9/2017, tại Đại sứ quán Séc ở Berlin, cảnh sát Séc đã cung cấp thông tin cho các đồng nghiệp Đức: Riêng trong năm qua, cánh sát Séc đã phát hiện 261 cơ sở sản xuất Crystal Meth tại Séc. Ông Jakub Frydrych, Giám đốc Trung tâm phòng chống my túy quốc gia Séc khẳng định: „Những nơi sản xuất Crystal lớn là lãnh địa của người Việt“. Có cơ sở có thể sản xuất từ 20 tới 30 kg trong vòng 2 ngày.

Một trong những nơi trung chuyển ma túy là chợ Sapa ở miền nam Praha. Đây là khu chợ Việt Nam lớn nhất ở Séc với hàng trăm doanh nghiệp, bán đủ các loại hàng hóa. Ngày 13/7/2016, một chiếc xe Audi màu sẫm xuất phát từ đây với một chiếc máy in dành cho máy tính trong cốp xe. Hải quan Séc chặn chiếc xe trên đường xa lộ gần Pilsen để kiểm tra và phát hiện 8 kg Crystal trong chiếc máy in.

Đại sứ Séc tại Đức Tomas Podvinsky cho biết, mỗi năm có khoảng 10 tấn Methamphetamin được sản xuất ở Séc, nhu cầu cao hơn cung gấp nhiều lần và gây tác hại khủng khiếp, có thể tới 10.000 người cần được tư vấn và điều trị. Thậm chí trong tù người ta còn phát hiện được ma túy đá, năm 2016 có 68 trường hợp và trong nửa đầu năm 2017 đã phát hiện được 45 trường hợp.

Báo Freie Presse của Đức đưa tin hôm 27.12.2017 về vụ việc trong khu chợ Sapa của người Việt tại CH Séc

Nguồn: https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Sachsen-Deutschlands-Crystal-Hochburg-artikel10087584.php

Lê Anh – Thoibao.de

Phát hiện chất phóng xạ trong một khu chợ của người Việt ở Berlin:

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11556/phat-hien-chat-phong-xa-trong-mot-khu-cho-cua-nguoi-viet-o-berlin-.htm

Hệ quả đằng sau những trò bạc bịp ở Berlin

http://thoibao.de/nguoi-viet-o-duc/11562/he-qua-dang-sau-nhung-tro-bac-bip-o-berlin.htm

Phải chăng ông Hoàng Đình Thắng đã tự nhận Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu khi Đại hội còn chưa bắt đầu?

http://thoibao.de/site/News/10622?title=phai-chang-ong-hoang-dinh-thang-da-tu-nhan-chu-tich-lien-hiep-hoi-nguoi-viet-nam-tai-chau-au-khi-dai-hoi-con-chua-bat-dau%3F- 

———-

Kasse animation 7.8.2023