Bất đồng chưa từng có giữa châu Âu và Mỹ

Sau chuyến công du châu Âu đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và Hội nghị Thượng đỉnh G7, thái độ và lập trường của hai bên cho thấy giữa Mỹ của ông Trump và châu Âu đã nảy sinh một sự bất đồng chưa từng có.

Trở lại Đức sau cuộc gặp, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người nổi tiếng là thận trọng trong phát ngôn, cũng đã công khai tuyên bố: Thời gian mà chúng ta hoàn toàn tin cậy vào người khác như trước đây không còn nữa, „Châu Âu phải tự nắm lấy vận mệnh của mình“.

Các nhà lãnh đạo SPD cũng kêu gọi châu Âu chống lại chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới vấn đề môi trường, bán vũ khí vào những khu vực xung đột và không muốn giải quyết sự xung đột tôn giáo bằng chính trị, coi điều đó gây nguy hiểm cho hòa bình ở châu Âu. Phát biểu với báo „Rheinische Post“, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: „Những ai không chống lại chính sách của Mỹ sẽ trở thành tòng phạm“.

Ông Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức cũng kêu gọi châu Âu phải tự chủ hơn, sau khi Donald Trump đặt nền  tảng của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương trở thành câu hỏi nghỉ vấn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên nhầm lẫn giữa Trump và nước Mỹ. Trump „là đương kim Tổng thống, nhưng không phải là nước Mỹ“.

Trong khi đó, ông Thomas Oppermann, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Quốc hội SPD kêu gọi nhanh chóng đưa ra một sáng kiến của Đức và Pháp để „khởi động lại châu Âu“. Ông cho rằng với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước Đức có một đồng minh lớn cho một châu Âu mới.

Ông Dietmar Bartsch, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Quốc hội Đảng Cánh tả cũng kêu gọi đã đến lúc phải có một chính sách độc lập với chính quyền Donald Trump. Ông cho rằng „khuôn khổ G7 đã thất bại hoàn toàn“.

 

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)

 

Kasse animation 7.8.2023