Trung Quốc nói Việt Nam “không có quyền bình luận” về Hoàng Sa

Theo thông tin được RFA Tiếng Việt dẫn lại, tại cuộc họp báo ngày 3/9/2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho rằng các hoạt động xây dựng tại Hoàng Sa thuộc phạm vi “chủ quyền” của Trung Quốc, đồng thời phản bác tuyên bố của Việt Nam về tính bất hợp pháp và vô giá trị của những công trình mà Hà Nội cho là không được phép. Đáng chú ý, Bắc Kinh còn cho rằng Việt Nam “không có quyền bình luận vô trách nhiệm” về vấn đề này.

Nghe qua chẳng khác nào một màn “đảo ngược vai”: bên đưa ra yêu sách thì tự nhận mình có quyền quyết định, còn bên phản đối lại bị yêu cầu… im tiếng. Nhưng Hoàng Sa không phải câu chuyện có thể giải quyết bằng cách nói thật to một lập trường rồi mặc nhiên biến nó thành sự thật. Việt Nam từ lâu đã khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này và phản đối các hoạt động mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của mình. Vì vậy, câu hỏi đáng chú ý không phải Việt Nam “có quyền bình luận” hay không, mà là liệu một tuyên bố đơn phương có thể tự biến thành sự đồng thuận quốc tế?

Cách dùng ngôn từ cứng rắn của Bắc Kinh cho thấy tranh chấp Hoàng Sa vẫn là vấn đề nhạy cảm và chưa thể bị phủi đi bằng vài câu tuyên bố tại họp báo. Nếu sự thật cần được tôn trọng, thì mọi lập luận về chủ quyền cũng phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, luật pháp quốc tế và các lập trường của các bên liên quan. Nói Việt Nam không có quyền lên tiếng không làm biến mất tranh chấp; trái lại, nó chỉ khiến câu hỏi về Hoàng Sa tiếp tục nóng hơn.

https://www.facebook.com/share/v/1EQQrD5hmA/