Chống Đảng: Có phải đang đánh đồng với chống Tổ quốc?

Một đề xuất trong Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi 2026 đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về ranh giới giữa Đảng, Nhà nước và quốc gia. Theo nội dung được nêu, Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền tài liệu nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam vào Điều 117, đồng thời bổ sung hành vi xúc phạm Đảng kỳ vào Điều 351. Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý về mặt pháp lý và chắc chắn cần được tranh luận rộng rãi. Bởi một câu hỏi rất đơn giản: Phê phán một đảng cầm quyền có đồng nghĩa với chống lại đất nước?

Đảng là một tổ chức chính trị. Nhà nước là bộ máy quản lý quốc gia. Còn Tổ quốc là khái niệm rộng lớn hơn nhiều, gắn với lịch sử, lãnh thổ, chủ quyền và toàn thể nhân dân. Ba khái niệm này có mối quan hệ với nhau, nhưng không vì thế mà mặc nhiên đồng nhất. Nếu một ngày nào đó một lực lượng chính trị khác nắm quyền, Việt Nam có biến mất khỏi bản đồ thế giới? Dĩ nhiên là không. 

Bởi nếu những khái niệm pháp lý quá rộng và thiếu tiêu chí rõ ràng, người dân có thể không biết đâu là hành vi phạm tội, đâu chỉ là quyền bày tỏ chính kiến. Một chính quyền mạnh không cần sợ những câu hỏi khó. Một đảng cầm quyền có năng lực cũng không cần biến mọi lời phê bình thành mối đe dọa. Cuối cùng, sức mạnh và tính chính danh của một đảng không nên được đo bằng số người im lặng vì sợ hãi, mà bằng số người tự nguyện tin tưởng vì những gì họ nhìn thấy trong đời sống thực tế.

https://www.facebook.com/share/p/18gMnuA941/