Bộ Công An dọn đường chạy tội cho Đồng Đảng.

Đây là lần thứ hai Bộ Công an đề xuất về việc loại trừ trách nhiệm hình sự cho công an khi thực hiện “biện pháp nghiệp vụ” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự. Đây là đề xuất tiếp tục được đặt lại trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Thực tế cho thấy, các tình huống truy đuổi, khống chế hoặc tác nghiệp nghiệp vụ từng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và mọi hành vi gây hậu quả đều cần nằm trong một cơ chế kiểm soát trách nhiệm hình sự thống nhất, không thể bị loại trừ chỉ bằng cách định danh là “nghiệp vụ”.

Điều đáng chú ý vấn đề miễn hình như mà bộ công an đưa ra, thực chất là bảo kê công an dựa trên “Biện pháp nghiệp vụ”. Từ đó công an sẽ được phép giết người thoải mái, tra tấn kịch liệt mà không sợ bị tù nặng vì đang “thực hiện nghiệp vụ” mà. Điểm lặp lại của đề xuất lần này không làm thay đổi bản chất vấn đề mà còn đưa ra hàng loạt chính sách pháp lý để “bảo kê” công an. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để biệt miệng và tra tấn người dân khi dám lên tiếng.

https://www.facebook.com/share/p/18jgKxwvTZ/